Nga bác bỏ cáo buộc tiếp tay cho VĐV dùng doping tràn lan

11/11/2015 19:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Điện Kremlin mô tả cáo buộc các VĐV của nước này sử dụng doping là hoàn toàn vô căn cứ. Các quan chức đứng đầu ngành thể thao và chống doping của Nga cho rằng cáo buộc nói trên mang động cơ chính trị.


WADA kêu gọi cấm VĐV Nga tham dự các cuộc thi quốc tế


“Tôi hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới tinh thần của các VĐV. Có động cơ chính trị ở đây vì một số chuyện được mô tả mang tính một chiều”, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Nga (VFLA) Vadim Zelichenok cho biết.

Ông này cũng khẳng định không tồn tại nạn tham nhũng trong ngành điền kinh của Nga. Ủy ban chống doping thế giới đề nghị cấm VĐV Nga tham dự các cuộc thi điền kinh quốc tế. Nếu Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) thông qua quyết định này thì các VĐV điền kinh của Nga có thể bị cấm tham dự Olympic 2016 ở Brazil.

Chủ tịch IAAF Sebastian Coe cho phía Nga thời gian đến cuối tuần này phải trả lời cáo buộc của Cơ quan chống doping thế giới về chuyện chính phủ Nga tiếp tay cho các VĐV và HLV nước này sử dụng doping tràn lan nhằm nâng cao thành tích trong thể thao.

Ông Nikolai Durmanov, từng là người đứng đầu cơ quan chống doping của Nga, gọi những cáo buộc nói trên là vô căn cứ và là âm mưu được dựng lên nhằm phục vụ cho mục đích chính trị. Nguyên Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Nga, ông Valentin Balakhnichev, đã rời khởi cương vị của mình hồi tháng 2 năm nay.

 Ông này liên tiếp bác bỏ các cáo buộc sai phạm và nói với hãng thông tấn TASS là ông tính sẽ nhờ đến pháp luật bảo vệ uy tín cho mình và cho ngành điền kinh Nga. Ông Putin vẫn chưa có bình luận gì về những cáo buộc VĐV Nga sử dụng doping. Hồi tháng 5 ông cho biết đã thấy bàn tay của Washington trong vụ bê bối của FIFA.

Ông Putin cáo buộc Mỹ cố tìm cách ngăn cản ông Sepp Blatter, một đồng minh thân cận của Nga, tái đắc cử Chủ tịch FIFA. Sau đó ông Blatter đã bị đình nhiệm trong lúc cuộc điều tra FIFA tham nhũng tiếp tục diễn ra. Là một VĐV hockey trên băng có hạng, ông Putin cho rằng những thành tựu thể thao đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nước Nga khôi phục lại hình ảnh của một siêu cường.

Tổng thống Nga cho rằng thành công trong việc đăng cai Olympic mùa Đông Sochi năm 2014 là biểu tượng cho một nước Nga mới đầy tự tin. Trong lúc tổng thống Nga chưa bình luận gì về cáo buộc doping thì người phát ngôn của ông đã lên tiếng bác bỏ những luận điểm này.

“Nếu không có bằng chứng được đưa ra thì rất khó chấp nhận những cáo buộc VĐV Nga dùng doping. Những cáo buộc này quá thiếu cơ sở”, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Người đứng đầu cơ quan chống doping của Nga, ông Nikita Kamaev, cho rằng những cáo buộc Nga có phòng thí nghiệm bí mật thứ 2 và cơ quan an ninh FSB của Nga có dính líu đến việc che giấu chuyện dùng doping hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. “Tất cả đều là bịa đặt. Người ta đã tưởng tượng quá nhiều. Không tồn tại phòng thí nghiệm bí mật nào”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm