Bê bối doping của điền kinh Nga: Người trong cuộc nói gì?

11/11/2015 16:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Báo chí phương Tây đang làm rùm beng bê bối liên quan tới doping của Liên đoàn điền kinh Nga. Nhưng từ Moskva, nhà báo thể thao Igo Zelenitsyn của văn phòng đại diện Eurosport lại cho thấy cách nhìn hoàn toàn khác về bê bối được miêu tả là “kinh hoàng” trong lịch sử thể thao thế giới.

“Đơn giản là mọi người dân Nga đều sốc”, Igo cho biết. Igo còn gặp gỡ nhà báo thể thao nổi tiếng của Nga Evgeny Slyusarenko để tìm cái nhìn đa chiều cho thông tin mà anh sẽ đăng tải.

Cá nhân nhà báo Slyusarenko cho rằng WADA đang hành động và ra quyết định một cách hà khắc. Ngay sau khi công bố bản bán cáo kết quả điều tra  dày hơn 300 trang, WADA đã ra một loạt quyết định. Đầu tiên là việc dừng hợp tác với Phòng thí nghiệm Moscow, tiếp đến là đề xuất cấm thi đấu vĩnh viễn 5 VĐV và 5 HLV của Nga. Thậm chí, còn có những ý kiến cho rằng cần phải cấm điền kinh Nga không được dự Olympic Rio 2016.


Điền kinh Nga đang vướng phải bê bối doping

“Ngay cả những tên tội phạm nổi tiếng cũng có cơ hội nghe luận tội và tìm cho mình lý lẽ để bào chữa. Đó là mục đích của bất cứ cuộc điều tra nào nếu bạn muốn tìm sự thật. Nhưng tôi có cảm giác trong vụ này, mục đích duy nhất là hủy hoại mọi thứ bằng mệnh lệnh của những người cho rằng mình biết tất cả sự thật”, nhà báo Slyusarenko chia sẻ.

“Có gian dối doping trong thể thao Nga. Có nhiều nữa là đằng khác. Và chúng tôi cần phải chấm dứt nó với sự giúp đỡ của các nhà báo và cơ quan phòng chống doping quốc tế. Nhưng WADA điều tra vụ việc này trong 10 tháng và rồi đưa ‘máy chém’ ra để chữa trị cơn đau đầu của chúng tôi”.


Ông Grigory Rodchenkov, Giám đốc Cơ quan chống doping Moscow

Grigory Rodchenkov, Giám đốc Cơ quan chống doping Moskva cho rằng đã có sự “hiểu nhầm” trong báo cáo của WADA liên quan tới vụ việc. “Richard Pound (cựu chủ tịch của WADA và là Trưởng ban điều tra độc lập của WADA) nói rằng tôi đã ra lệnh tiêu hủy 1417 mẫu thử. Nhưng thực tế chúng tôi chỉ xử lý mẫu thử nào đã hết hạn trước khi chúng tôi nhận được chỉ thị từ WADA. Kế hoạch xử lý các mẫu thử hết hạn là trước ngày 10/9/2015. Chúng tôi làm điều này đúng với tiêu chuẩn quốc tế mà WADA áp dụng cho các phòng thí nghiệm. Tôi đã giải thích điều này với các chuyên gia của WADA nhưng Ủy ban độc lập lại có quan điểm riêng của mình, rồi nghĩ rằng chúng tôi đã hủy tất cả các mẫu. Trong báo cáo của WADA, có nhiều chi tiết rất vô lý. Chúng tôi làm đúng theo quy trình”.


Richard Pound, người đứng đầu cuộc điều tra nhắm vào thể thao Nga

Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko, người bị cáo buộc biết rõ có chương trình doping đại trà tồn tại ở Nga nhưng vẫn “đồng lõa”, cũng lên tiếng. Theo ông, nếu làm theo những gì mà WADA yêu cầu, thì nó càng khiến doping có cơ hội xâm nhập vào thể thao nước này. “Nếu chúng tôi phải dừng những hoạt động chống doping, chúng tôi sẽ vui chứ. Chúng tôi sẽ chẳng phải trả tiền phí cho các hoạt động của Cơ quan phòng chống doping Nga và Phòng thí nghiệm Moskva. Chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền”.

K.Đ
Theo Euro Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm