Nghi án doping tại Tour de France 2015: Sky Team và Chris Froome phản ứng dữ dội

23/07/2015 06:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội Sky đã phản bác lại cách làm việc của chương trình truyền hình Pháp trên France 2 khi đăng tải dữ liệu màn trình diễn của cua-rơ Chris Froome tại chặng La Pierre-Saint-Martin, Tour de France hôm Chủ Nhật vừa qua với nghi ngờ anh này sử dụng doping.

Cựu Giám đốc của Sky, Dave Brailsford đã mô tả chương trình đó là "cực kỳ sai trên rất nhiều cấp độ". Một vị chuyên gia sinh lý học, Pierre Salle đã tham gia vào cuộc đánh giá màn trình diễn của Froome. Theo 10 cấp độ thì chỉ số của cua-rơ người Anh đạt 7,05 watt, cao hơn bất kỳ tay đua nào không sử dụng doping.  

Đoạn video về Froome chiếu trên truyền hình Pháp còn đi kèm cả với Lance Armstrong và Jan Ullrich, những cua-rơ nổi tiếng về việc sử dụng doping. Tuy nhiên đội Sky đã ngay lập tức phủ nhận những thông tin, đánh giá này.

Trong một cuộc họp báo ở khách sạn của đội tại Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence, Brailsford cho biết: “Đua xe đạp thời buổi này đã khác nhiều. Tất cả mọi người cần phải có ý thức về trách nhiệm của mình. Nếu bạn muốn trình chiếu một thứ gì đó lên truyền hình cho người dân cả một quốc gia xem, bạn phải đưa những thông tin chính xác. Tôi khá thất vọng về những gì đã xảy ra”.

Trong khi đó, Froome thì cũng tỏ ra rất bất bình. Anh mỉa mai Salle đã tạo ra bầu không khí kiểu “giả khoa học” và trực tiếp khiến cho đội Sky rơi vào tình huống nguy hiểm. Brailsford cũng nói thêm: “Những gì mà France 2 đã làm là đưa ra một cái số liệu, rồi chèn ảnh Armstrong, Ullrich vào. Hành động này thật vô lý và hoàn toàn sai. Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ đưa ra những bằng chứng cụ thể để mọi người có thể tự đánh giá”.

Một lãnh đạo khác của Sky, Tim Kerison sau đó đã đưa ra hàng loạt số liệu thống kê để chứng minh Froome hoàn toàn trong sạch, đặc biệt là màn trình diễn của anh tại chặng leo cao nguyên De Beille, khi cua-rơ này đang dẫn trước một nhóm 9 cua-rơ khác.

Với bốn chặng leo núi rất quan trọng sắp tới, Sky có vẻ đang gặp khó khăn với hàng trăm nghìn ánh mắt đổ dồn về họ. Dù cho những thanh minh trong cuộc họp có tác dụng hay không thì việc làm đó vẫn là cần thiết. Không nhiều người hiểu rõ được những số liệu trong môn đua xe đạp nhưng ít nhất khán giả cũng có thể nhìn thấy nỗ lực muốn “rửa tội” của Sky.

Bản thân Froome thì cũng không chắc liệu việc phát hành các dữ liệu có thể thay đổi cái nhìn của truyền thông và người hâm mộ về màn trình diễn của anh hay không nhưng cũng vẫn gửi vài lời trăn trở: “Chúng tôi luôn muốn là một đội đua càng minh bạch càng tốt. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho Sky và chúng tôi đang bị theo sát hơn bất kỳ đội nào khác”.

Brailsford thì lặp đi lặp lại cuộc gọi của mình cho UCI, cơ quan quản lý đua xe đạp thế giới để có thể minh oan cho đội Sky cũng như Froome.

Yến Nhi (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm