Neymar cân bằng kỷ lục của Pele trong ngày Brazil bị loại

10/12/2022 01:14 GMT+7 | World Cup 2022

Neymar đã cân bằng kỷ lục của Pele sau khi anh ghi bàn vào lưới Croatia ở tứ kết World Cup 2022. Tuy vậy, bàn thắng này không đủ để giúp Brazil lọt vào bán kết.

Neymar cân bằng kỷ lục của "Vua bóng đá"

Neymar mở tỉ số cho ĐT Brazil trong trận gặp Croatia tại tứ kết World Cup 2022 (tối 9/12). Phút 105+1, anh đối mặt thủ môn Dominik Livakovic trong vòng cấm. Chân sút ngôi sao này khống chế bóng vượt qua thủ môn rồi dứt điểm tung lưới ĐT Croatia. Bàn thắng này đã khai thông bế tắc cho ĐT Brazil. Với anh, pha lập công trên đã giúp anh cân bằng thành tích ghi bàn của Pele, chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử ĐT xứ Samba (77 bàn).

Brazil thua Croatia ở loạt đấu súng (pen 4-2), qua đó dừng bước ở tứ kết World Cup 2022

Neymar đá trận ra mắt ĐT Brazil vào năm 2010 khi 18 tuổi. Sau 12 năm, anh đã đuổi kịp thành tích ghi bàn của huyền thoại Pele. Đây là điều mà có lẽ ít ai ngờ tới khi chứng kiến tiền đạo của PSG đá trận ra mắt cho ĐT Brazil.

Neymar cân bằng kỷ lục của Pele - Ảnh 2.

Tiền đạo 30 tuổi ghi được 77 bàn cho ĐT Brazil, ngang bằng Pele

Neymar vẫn còn nhiều thời gian ở phía trước và anh hoàn toàn có thể vượt qua thành tích ghi bàn của Pele để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho ĐT xứ Samba.

Pele đã ghi 77 bàn sau 92 lần ra sân cho ĐT Brazil từ năm 1957 đến 1971. Trong khi đó, Neymar (30 tuổi) mất 124 trận để đạt cột mốc nói trên.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp, anh xé lưới Croatia. Trước đó, anh đã ghi bàn vào lưới Croatia trong trận thắng 2-0 của ĐT Brazil vào tháng 6/2018 (giao hữu). Tại World Cup 2014, Neymar lập cú đúp giúp Brazil thắng 3-1 trước Croatia. Sẽ không quá lời nếu cho rằng anh chính là "hung thần" của ĐT Croatia.

Tính đến thời điểm hiện tại, Neymar đã ghi 8 bàn thắng ở World Cup. Anh vẫn còn kém 7 bàn so với Ronaldo de Lima, người giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất tại World Cup cho ĐT xứ Samba (15 bàn).

Tuy vậy, với việc Brazil bị Croatia loại sau thất bại ở loạt đấu súng (hòa 1-1 trong 120 phút và thua 2-4 khi đá penalty), Neymar sẽ không còn có cơ hội nối dài thành tích ở World Cup 2022 này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm