Nesta: 'Modric này có thể đá đến… 70 tuổi!'

06/10/2025 13:35 GMT+7 | Italy

Cựu hậu vệ của AC Milan chia sẻ: "Allegri là một bậc thầy về trật tự, Luka thì thật đáng kinh ngạc. Hàng phòng ngự cũng vậy, với khả năng đọc trận đấu của Gabbia và hai 'con quái vật' như Pavlovic và Tomori..."

* Nesta, Milan đã thua đội mới lên hạng Cremonese, sau đó là một chuỗi chiến thắng. Ông có thấy dấu hiệu của một Milan trước đây không?

- Không, không, bình tĩnh nào. Đội của tôi và đội này rất khác nhau. Đó là một Serie A khác, một tiềm lực kinh tế khác. Rất ít đội có thể chiêu mộ được những nhà vô địch từng ở trong đội Milan của tôi.

* Modric không làm ông nhớ về một thời đại khác sao?

- Nhìn cậu ấy trên sân thật là một vẻ đẹp, cậu ấy làm tôi xúc động. Kể từ thời của Pirlo, chưa có ai giống như cậu ấy tại San Siro. Với cậu ấy, Milan chắc chắn mạnh hơn. Đội bóng đã mất Theo, nhưng ở nhiều vị trí khác, họ lại cạnh tranh hơn. Với 2 hoặc 3 cầu thủ nữa, mọi thứ sẽ còn thú vị hơn: Tôi hy vọng đây là một điểm khởi đầu.

* Ngoài Modric, Rabiot có gây ấn tượng với ông không?

- Về Luka, tôi muốn nói thêm rằng tôi không nghĩ cậu ấy lại chạy nhiều đến thế. Với Napoli, cậu ấy ra vào, làm rối loạn các đường chuyền, rồi lại trở về vị trí. Cậu ấy có một trí thông minh mà ít người có được; cậu ấy có bóng đá trong đầu; đó là điểm khác biệt. Miễn là cậu ấy có bóng, cậu ấy có thể chơi cho đến năm 70 tuổi. Rabiot là một cầu thủ đặc biệt khác vì cậu ấy có thể làm cả hai: Cậu ấy bao sân rất rộng, chơi bóng, tấn công, và có một động cơ đáng nể. Cùng với Fofana, họ tạo thành một bộ đôi hoàn chỉnh, một hàng tiền vệ có mọi thứ: Tốc độ, sức mạnh và trí thông minh.

Nesta: "Modric này có thể đá đến… 70 tuổi!" - Ảnh 1.

Theo Nesta, Modric gợi nhớ đến Andrea Pirlo

* Về hàng phòng ngự: Ông giải thích thế nào về sự chắc chắn mới tìm thấy này? Các cầu thủ vẫn là những người cũ...

- Cũng như hàng tiền vệ, mọi thứ đã được thực hiện rất tốt. Bất kể sức mạnh tài chính, đó là một đơn vị được xây dựng một cách logic. Gabbia đọc tình huống tốt. Cậu ấy thông minh và suy nghĩ thấu đáo. Ở 2 bên là Pavlovic và Tomori, những người mạnh mẽ và cũng có thể lên tấn công. Rõ ràng là công việc của huấn luyện viên đã giúp họ, cũng như sự hỗ trợ của các tiền vệ. Năm ngoái, có quá nhiều bóng thẳng đến chân tiền đạo đối phương.

* Một cựu hậu vệ Nesta sẽ vui hơn hay lo lắng hơn khi đối mặt với hàng công của Rossoneri?

- Tôi thích Leao, tôi luôn muốn có cậu ấy trong đội của mình. Cậu ấy là một người tạo ra sự khác biệt, Allegri cần tìm cách để giữ cho cậu ấy ổn định. Rafa có thể cải thiện thái độ của mình. Nkunku cũng là một cầu thủ giỏi. Và ở Italy, ai có được một cầu thủ như Pulisic? Cậu ấy cực kỳ mạnh mẽ, ấn tượng: Cậu ấy có thể chơi rộng, sau tiền đạo, hoặc trong vòng cấm. Cậu ấy cho bạn rất nhiều lựa chọn và mang đến bàn thắng, kiến tạo, và những pha chạy chỗ. Bạn không thể đòi hỏi nhiều hơn.

* Vậy Gimenez bị bỏ lại phía sau ư?

- Tôi nghĩ cậu ấy giỏi hơn những gì chúng ta đã thấy. Cậu ấy đến vào một thời điểm khó khăn. Nhưng nếu muốn tạo ra không gian cho mình, cậu ấy cần phải ghi bàn nhiều hơn.

* Vừa đẹp mắt vừa thực dụng, liệu Milan có thể nhắm đến Scudetto không?

- Đội bóng được trang bị để làm bất cứ điều gì, nhưng tôi khuyên không nên đặt kỳ vọng quá cao. Tôi không thấy họ sẵn sàng gánh vác gánh nặng phải đoạt Scudetto, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể làm được.

V.N (theo Gazzetta.it)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm