Napoli vĩ đại nhất lịch sử Serie A, sẽ lập kỷ lục điểm số?

27/02/2023 20:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

Không chỉ băng băng về đích với phong độ không thể cản nổi, mà Napoli còn hướng đến việc chinh phục chức vô địch vĩ đại nhất bằng cách lật đổ kỷ lục 102 điểm của Juventus mùa 2013-14.

Kỷ lục sinh ra là để được phá vỡ, nhưng có những kỷ lục tưởng không thể bị phá như kỷ lục 102 điểm mà Juventus giành được mùa 2013-14 không ngờ lại có thể có nguy cơ bị lật đổ nhiều như hiện tại. Nếu Napoli cứ duy trì hiệu suất như phần đã qua của mùa giải, họ có thể đăng quang với số điểm là 103.

Napoli xuất sắc nhất lịch sử

Với thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 trên sân Empoli ở vòng 24 Serie A cuối tuần qua, Napoli đã có 65 điểm sau 24 trận, tiếp tục nới rộng khoảng cách lên tới 18 điểm nhiều hơn những kẻ bám đuổi. Điều đáng nói là với con số ấy, thầy trò HLV Luciano Spalletti đã trở thành đội bóng giành nhiều điểm nhất sau 24 trận trong tất cả các mùa giải đã qua của Serie A, khi mỗi trận thắng được tính 3 điểm. Kỷ lục cũ là 63 điểm do Juventus mùa 2013-14 và chính Napoli mùa 2017-18 nắm giữ. Trong các mùa giải mỗi trận thắng tính 2 điểm thì theo quy đổi tương đương, cũng không có đội bóng nào xuất sắc như thế.

Và đó là cơ sở để những người lạc quan tin rằng trong một mùa giải đang biến những điều phi thường trở nên vĩ đại, Napoli thậm chí có thể chinh phục cả "đỉnh Everest" mà Juventus 2013-14 đã thiết lập. Sau 24 vòng mùa giải đó, Juve đạt được 63 điểm với 20 trận thắng, 3 trận hòa, 1 trận thua, ghi 59 bàn thắng và thủng lưới 19 bàn. Lúc này, Napoli đã thắng 21 trận, hòa 2 trận, thua 1 trận, ghi 58 bàn thắng nhưng thủng lưới chỉ 15 bàn thua.

Mùa 2017-18, một Napoli cực kỳ xuất sắc cũng đã đạt 63 điểm sau 24 vòng với các thông số khá tương đồng với Juve 2013-14. Thầy trò HLV Maurizio Sarri khi đó cũng được kỳ vọng làm nên kỳ tích, nhưng họ đã sa sút sau đó, góp phần làm đậm thêm định kiến về một đội bóng không đủ bản lĩnh đua Scudetto đến cuối mùa. Nhưng chứng kiến những gì Napoli đã và đang làm được mùa này, có thể tin họ sẽ làm được những điều không tưởng. Napoli đã thắng 8 trận Serie A gần nhất, trận nào cũng ghi tối thiểu 2 bàn và chỉ để thủng lưới vẻn vẹn 2 bàn. Ngoài năng lực tấn công ấn tượng nhất giải và một chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn, Napoli còn đang là đội bóng có hàng thủ hay nhất châu Âu. Trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn thua.

Vòng 24 Serie A: Napoli vĩ đại nhất lịch sử Serie A? - Ảnh 1.

Napoli đang trên đường chinh phục những kỷ lục vĩ đại của Serie A

Chờ đấy, những kỷ lục!

Điều gì, đối thủ nào có thể ngăn cản Napoli chiến thắng bây giờ? Có lẽ là không ai cả, không gì cả, trừ khi chính họ tự làm yếu mình bằng thứ tâm lý tự mãn, chủ quan. Nhưng người ta đã nói điều này từ lâu rồi và cho đến nay, thầy trò ông Spalletti vẫn giữ được sự tập trung và khao khát chiến thắng tuyệt vời. Họ thậm chí càng lúc càng bỏ xa các đối thủ.

Đặt mục tiêu chinh phục các kỷ lục sẽ là một cách hoàn hảo để Napoli duy trì động lực thi đấu, và có lẽ họ cũng đang muốn hướng đến một mùa giải vĩ đại nhất lịch sử như thế. Ngoài cột mốc 102 điểm, Napoli cũng hoàn toàn có cơ hội đạp đổ kỷ lục 33 trận thắng trong 1 mùa của chính Juventus 2013-14 (cần tối thiểu 13 trận thắng nữa trong 14 trận còn lại); kỷ lục 17 trận thắng liên tiếp của Inter mùa 2006-07 (hiện đã có 8 trận, cần tối thiểu 10 trận nữa); kỷ lục 11 trận thắng liên tiếp kể từ khi bắt đầu giai đoạn lượt về của Inter mùa 2020-21 (hiện đã có 5 trận, cần tối thiểu 7 trận nữa) hay kỷ lục 16 trận thắng sân khách trong 1 mùa của Milan mùa giải 2020-21 (hiện đã thắng 11 trận, cần tối thiểu 6 trận nữa).

Nói tóm lại, chỉ cần Napoli duy trì nhịp thắng cứ mỗi cuối tuần ra sân, các kỷ lục tồn tại dù lâu hay mới của Serie A nói trên đều sẽ bị họ lần lượt phá bỏ. Kvara, Osimhen, Lobotka và các đồng đội có thể làm được điều đó hay không? Hãy tin là họ làm được, bởi vì người hâm mộ Napoli đã quá khao khát một mùa giải trong mơ như vậy, và Napoli có nghĩa vụ đền đáp những người đã chờ đợi họ lên ngôi 33 năm rồi.

Osimhen chỉ kém mỗi Haaland

Với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 trên sân Empoli, tiền đạo Victor Osimhen của Napoli đã ghi 19 bàn thắng ở Serie A mùa này (sau 20 trận ra sân), san bằng thành tích ghi bàn tốt nhất anh từng có trong sự nghiệp ở các giải VĐQG (19 bàn với Charleroi, giải VĐQG Bỉ mùa 2018-19). Osimhen cũng đã ghi bàn trong cả 9 trận đá chính gần đây, một sự ổn định phi thường.

Hiện trên danh sách đua danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, Osimhen chỉ chịu đứng sau Erling Haaland của Man City, người đã ghi 27 bàn ở Premier League mùa này. Với mỗi bàn thắng tính 2 điểm, Osimhen đạt 38 điểm, Haaland đạt 54 điểm. Các tiền đạo Pellegrino (Bodo/Glimt, 25 bàn) và Valencia (Fenerbahce, 22 bàn) ghi nhiều bàn thắng hơn Osimhen, nhưng mỗi bàn thắng của họ chỉ được tính 1,5 điểm, nên vẫn phải xếp sau chân sút của Napoli.

Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm