Sanchez gây áp lực lên Udinese

30/06/2011 11:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ước mơ của tôi là khoác áo Barca, nếu không được, tôi sẽ không đến nơi nào khác mà ở lại Udinese”, Alexis Sanchez phát biểu thẳng thắn về tương lai của mình, sau khi nỗ lực đàm phán giữa anh, Udinese và đội bóng chủ sân Nou Camp bị đóng băng suốt một tuần nay mà chưa có hướng giải quyết mới.

Phát biểu của Sanchez rất bình thường, nhưng những lời lẽ của anh không khác gì “tối hậu thư” mà anh đưa ra cho lãnh đạo Udinese, vốn đang cố gắng làm giá tiền đạo người Chile. Trong lời nói của mình, Sanchez bộc lộ rõ thái độ, anh chỉ chấp nhận đến Barca, và sẽ không chấp nhận việc Udinese đàm phán với những CLB khác.

Sanchez đang gây sức ép lên Udinese - Ảnh Getty

Động thái của Sanchez xuất phát từ việc ông chủ Pozzo hét giá chuyển nhượng lên đến 50 triệu euro. Điều này khiến Barca khó đáp ứng, bởi nhà vô địch châu Âu còn phải dành tiền cho việc đưa Cecs Fabregas trở lại Nou Camp. Trước đó, Barca có ý định đưa Jeffren Suarez vào hợp đồng (định giá 10 triêu euro), nhưng cầu thủ gốc Venezuela không chấp nhận đến Italia.

Trong động thái sau đó, Barca đồng ý trả 28 triệu euro tiền mặt, cùng với 10 triệu euro “bonus”, và có một trận giao hữu với Udinese. Nếu tính ra, tổng giá trị mà Barca trả cho đội bóng vùng đông bắc Italia lên đến 41 triệu euro, cao hơn so với thời điểm khi mùa giải 2010-11 vừa kết thúc (khi ấy, Udinese đòi giá 40 triệu euro).

Ngay sau khi Barca buộc phải hoãn quá trình chuyển nhượng để tìm kiếm giải pháp mới, và Sanchez cũng đã hủy chuyến bay từ quê nhà đến thành phố Barcelona, Man City và Chelsea đồng loạt nhảy vào cuộc. Hai gã nhà giàu của bóng đá Anh cùng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn rất nhiều so với Barca.

Tất nhiên, điều khoản cá nhân mà Chelsea và Man City chào mới Sanchez cũng cao hơn so với mức lương mà Barca đề nghị (khoảng 3 triệu euro). Tuy nhiên, những thành công của Barca trong thời gian gần đây, và việc đá chung với Messi, Xavi, Iniesta… lôi cuốn Sanchez hơn. Ngoài ra, môi trường La Liga có nhiều điểm tương đồng với Serie A hơn là Premier League.

Việc Sanchez đưa ra “tối hậu thư” cũng có nghĩa từ thế chủ động Udinese đang rơi vào cảnh bị động. Trong mùa giải 2011-12, Udinese sẽ quay trở lại với sân chơi danh giá Champions League, nên đội bóng của Pozzo rất cần tiền để tăng thêm chiều sâu đội hình, và bán Sanchez được xem là ưu tiên lớn nhất, có thể nói là bắt buộc.

Trong cảnh rất cần có tiền, Udinese không hề muốn xảy ra tình trạng “lắm mối tối nằm không”. Thế nên, sau động thái của Sanchez, Pozzo chỉ còn lựa chọn duy nhất là quay trở lại bàn đàm phán với Barca, và chấp nhận mức giá mà đội bóng Tây Ban Nha đưa ra.

Theo những diễn biến mới nhất, có vẻ như Udinese đang dần xuống nước khi ngôi sao của mình lên tiếng. Hôm qua (29/6), Gino Pozzo, con trai ông chủ của Udinese, đã xác nhận Sanchez sắp đến Barca, và thời điểm các bên đứt điểm quá trình thương lượng chỉ còn là vấn đề thời gian.

N.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm