Nạn nhân của Ngô Diệc Phàm mong muốn giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ

28/11/2022 14:17 GMT+7 | Giải trí

Đô Mỹ Trúc (20 tuổi) có thể đã tạo ảnh hưởng đến xu hướng Girls Help Girls - phiên bản riêng của Trung Quốc về phong trào #MeToo.

Ngô Diệc Phàm lĩnh 13 năm tù, nạn nhân mong muốn giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ - Ảnh 1.

Đô Mỹ Trúc là nhân vật trung tâm trong cuộc điều tra tội ác của Ngô Diệc Phàm. Cô là người đầu tiên buộc tội anh ta về hành vi lợi dụng và cảnh sát đã vào cuộc điều tra

"Một vài người bạn "tốt" của tôi đã bị mua chuộc để chống lại tôi và họ đã công khai hủy hoại danh tiếng và xúc phạm tôi.

Họ cáo buộc tôi không phải là nạn nhân thực sự, thuyết phục cả thế giới rằng Kris vô tội.

Sau trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng bản chất con người có thể không chịu được thử thách" – Đô Mỹ Trúc viết trên Weibo hôm 25/11.

Đô Mỹ Trúc đăng bài này sau tin tức về bản án 13 năm tù của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm bị kết án tù vì tội cưỡng hiếp 3 phụ nữ từ tháng 11 đến tháng 12/2020 và tập hợp đám đông để thực hiện hành vi quan hệ tình dục bừa bãi vào tháng 7/2018.

Ngô Diệc Phàm lĩnh 13 năm tù, nạn nhân mong muốn giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ - Ảnh 2.

Đô Mỹ Trúc-Ngô Diệc Phàm. Ảnh Instagram/Kris Wu, Weibo/Du Meizhu

Đô Mỹ Trúc viết: "Tôi đã suy sụp rất nhiều và nhiều lần nghĩ đến việc kết liễu đời mình, và trong suốt thời gian chờ đợi (cho đến khi anh ta bị kết án), tôi đã bị tấn công bằng những lời chỉ trích gay gắt trên mạng".

Đô Mỹ Trúc tiết lộ rằng cư dân mạng đã chỉ trích cô vì quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên, cáo buộc cô đã tống tiền Ngô Diệc Phàm.

Đô Mỹ Trúc nói thêm: "Tôi không bao giờ hiểu, mình bị hại mà đứng trước pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình là sai sao?

Chỉ vì anh ta có người hâm mộ, anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn và được tha thứ vô điều kiện?".

Vào tháng 7/2021, Đô Mỹ Trúc cáo buộc Ngô Diệc Phàm (32 tuổi) lừa các cô gái tham gia casting cho MV của anh để tiếp cận và tấn công tình dục họ. 

Đô Mỹ Trúc là một trong những nạn nhân của anh ta, người đã bị cưỡng hiếp khi 17 tuổi.

Ngô Diệc Phàm lĩnh 13 năm tù, nạn nhân mong muốn giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ - Ảnh 3.

Ngô Diệc Phàm nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam K-pop EXO

Theo lời cô, Ngô Diệc Phàm dụ cô đến nhà anh ta với lý do là chuẩn bị cho buổi thử giọng và ép cô uống rượu cho đến khi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, cô thấy mình không mặc quần áo trên giường của anh ta.

Sau những lời tố cáo của Đô Mỹ Trúc, một số thương hiệu ở Trung Quốc đã hủy hợp đồng với hợp tác Ngô Diệc Phàm.

Có điều, Ngô Diệc Phàm vẫn tự tin cũng tuyên bố trên Weibo của mình: "Tôi chưa bao giờ "chọn phụ nữ", tôi không dụ dỗ, đánh thuốc mê hay cưỡng hiếp bất kỳ ai!

Không có cô gái vị thành niên nào cả. Nếu thực sự có hành vi như vậy, bạn có thể yên tâm rằng tôi sẽ tự mình ngồi tù! Tôi chịu trách nhiệm pháp lý cho tất cả những gì tôi nói ở đây!

Tháng sau, Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt và bị buộc tội hiếp dâm.

Đô Mỹ Trúc tiếp tục trong bài đăng trên Weibo mới nhất của mình: "Chỉ vì người đại diện của anh ta là phụ nữ nên tôi đã tin tưởng họ, điều này đã dẫn đến chuỗi sự kiện xảy ra sau đó.

Cô cũng thừa nhận mình ngây thơ và tin vào lời nói dối của đại diện Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm lĩnh 13 năm tù, nạn nhân mong muốn giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ - Ảnh 4.

Đô Mỹ Trúc đã đăng trên tài khoản Weibo của mình sau khi biết tin Ngô Diệc Phàm bị kết án. ẢNH: Weibo/Du Meizhu

"Tôi cũng xin nhắc nhở các chị em phụ nữ đừng dễ tin người khác, kể cả chị em phụ nữ.

Khi đối mặt với nguy hiểm, hãy gọi cảnh sát và bảo vệ bằng chứng - đừng sợ các mối đe dọa!".

Cô gái này cũng tiết lộ rằng cô đã phải bỏ học đại học ở Bắc Kinh để bảo vệ bản thân khỏi những người hâm mộ của Ngô Diệc Phàm và đã "từ bỏ ước mơ thành tựu nghệ thuật của mình".

Dù bản lĩnh nhưng cô sinh viên sinh năm 2002 đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn đến từ fan của Ngô Diệc Phàm - như tiết lộ trong một bài viết dài.

Đô Mỹ Trúc cũng chia sẻ sự tấn công dữ dội từ người hâm mộ của Ngô Diệc Phàm, gọi cô là "kẻ nói dối, kẻ tống tiền, món đồ chơi, ranh mãnh".

Nhưng cô cảm ơn khán giả vì sự ủng hộ mà cô đã nhận được.

Đô Mỹ Trúc nhắc lại khẩu hiệu "con gái giúp con gái", viết: "Trong tương lai, tôi sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn và đóng góp nhiều hơn cho quê hương".

Giờ thử thách của Đô Mỹ Trúc đã qua, cô có hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

"Đã đến lúc nói lời tạm biệt với những năm tháng đã bị đánh cắp từ tuổi trẻ của tôi.

Tôi không biết liệu tương lai có tuyệt vời không nhưng tôi hy vọng xã hội có thể thay đổi để trở nên dễ chấp nhận hơn.

Tôi hy vọng mình có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình - hành trình còn dài, một ngày nào đó mặt trời sẽ lại tỏa sáng" – Đô Mỹ Trúc viết.

Ngô Diệc Phàm lĩnh 13 năm tù, nạn nhân mong muốn giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ - Ảnh 6.

Ngô Diệc Phàm từng tự tin cũng tuyên bố trên Weibo của mình: "Tôi chưa bao giờ 'chọn phụ nữ', tôi không dụ dỗ, đánh thuốc mê hay cưỡng hiếp bất kỳ ai!"

Đô Mỹ Trúc lên tiếng với niềm tin rằng "không có tội ác nào là không thể tha thứ, kể cả tội ác của các ngôi sao lớn".

Đô Mỹ Trúc đã lên tiếng: "Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Công lý đến muộn nhưng đã được thực thi".

Cô vẫn cảm thấy e dè và ngại giao tiếp. Tuy nhiên, cô quyết định đứng ra bảo vệ và giúp đỡ những cô gái khác cùng hoàn cảnh.

"Tôi không phải là nữ anh hùng mà các bạn khen ngợi. Tôi chỉ là một người bình thường với một chút bản lĩnh để nói lên sự thật trước áp lực.

Việt Lâm (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm