Thế hệ vàng Bỉ luôn tồn tại những vấn đề ngoài sân cỏ, khi cái tôi đặt trên tập thể. Leandro Trossard và Youri Tielemans suýt ẩu đả trên sân là hình ảnh mới nhất.
"Thuốc nổ" lúc nào cũng tồn tại trong phòng thay đồ Bỉ. Ở World Cup 2026 này, "Quỷ đỏ" trải qua những cuộc họp không có HLV Rudi Garcia, băng đội trưởng mang tính chiếu lệ và Thibaut Courtois trở thành người phát ngôn.
Những cuộc họp không có HLV
Chỉ vài giờ trước trận đấu mang tính quyết định với New Zealand, nhóm trụ cột trong phòng thay đồ Bỉ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Đội trưởng Youri Tielemans chủ trì, với sự tham gia của các cựu binh như Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và Thomas Meunier. HLV Rudi Garcia không có mặt, dù ông được các cầu thủ cập nhật đầy đủ nội dung sau đó.
Ngày hôm sau, ngay trên sân BC Place ở Vancouver, toàn bộ 26 cầu thủ Bỉ lại đứng thành một vòng tròn để trao đổi trước trận. Garcia một lần nữa chủ động đứng ngoài, tránh trở thành tâm điểm chú ý. Tình hình khi ấy tưởng như đã rơi vào bế tắc, nhưng "Quỷ đỏ" đã giải quyết tất cả bằng chiến thắng đậm 5-1. Đây cũng là chiến thắng có cách biệt lớn nhất của Bỉ trong lịch sử các kỳ World Cup.
Bầu không khí tại đại bản doanh ở Renton, ngoại ô Seattle, ít nhiều dịu xuống. Tấm băng rôn lớn mang dòng chữ "Đoàn kết tạo nên sức mạnh" chào đón mọi vị khách ghé thăm. Sau những trận hòa thất vọng trước Iran và Ai Cập, sự bi quan được thay thế bằng niềm tin mới. Động lực ấy đến từ chính thế hệ vàng còn sót lại. Những người từng đưa Bỉ vào bán kết World Cup 2018 nay cùng nhau đứng lên để bảo vệ danh tiếng của "Quỷ đỏ", theo cách của riêng họ.
De Bruyne, Courtois, Meunier và Lukaku vẫn là bộ khung, có ảnh hưởng rất lớn đến đội trưởng Tielemans. Việc Tielemans được trao băng đội trưởng từng gây nhiều tranh cãi, bởi không ít người cho rằng Courtois hoặc Lukaku xứng đáng hơn.
Courtois đã bỏ lỡ EURO 2024 sau cuộc xung đột gay gắt với cựu HLV Domenico Tedesco. Trong khi đó, Lukaku, người nổi tiếng với những mâu thuẫn cùng các siêu cò Mino Raiola và Federico Pastorello, cũng không phải lựa chọn được Liên đoàn Bỉ hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, Garcia quyết định giao chiếc băng đội trưởng cho Tielemans. Nhiệm vụ của anh là trở thành cầu nối giữa nhóm cựu binh và thế hệ trẻ gồm Jeremy Doku, Lois Openda hay Arthur Vermeeren, dù bản thân Tielemans thậm chí còn không chắc suất đá chính.
"Cậu ấy là chàng trai tuyệt vời, lịch thiệp và nói được nhiều thứ tiếng. Nhưng với tư cách đội trưởng, Tielemans vẫn chưa đạt tới đẳng cấp của Vincent Kompany", cựu HLV Georges Leekens nhận xét khi World Cup 2026 đang diễn ra.

Cái tôi luôn là vấn đề lớn của Bỉ. Ảnh AFP
Trong bối cảnh đó, Courtois gần như trở thành người phát ngôn không chính thức của đội tuyển tại Renton, xuất hiện trong phần lớn các cuộc họp báo. Đó là cách Courtois thể hiện trách nhiệm. Anh vừa phải xuất sắc trong khung gỗ, vừa đóng vai thủ lĩnh tinh thần, giúp xoa dịu căng thẳng và gắn kết tập thể, nhất là khi nhiều cầu thủ từng bày tỏ sự nghi ngờ về triết lý Garcia, vốn bị cho là khá lỗi thời.
Luôn tồn tại xung đột
Một trong những người không hoàn toàn đồng tình với Garcia là De Bruyne, từng bị chính chiến lược gia người Pháp tước băng đội trưởng. Khi gia nhập Napoli, De Bruyne mang theo cảm giác mệt mỏi sau nhiều năm đỉnh cao. Anh không còn là chàng trai nổi loạn từng tự mình đàm phán hợp đồng mới trị giá 83 triệu bảng với Man City sau khi chia tay người đại diện.
De Bruyne đến Napoli để tái ngộ Lukaku. Nhưng Lukaku chỉ chơi vỏn vẹn 69 phút cả mùa vì chấn thương. Chính De Bruyne cũng phải nghỉ thi đấu 4 tháng do rách cơ gân kheo đùi phải. Dù vậy, Garcia vẫn xếp De Bruyne đá chính toàn bộ các trận. Bàn thắng vào lưới New Zealand giúp anh trở thành cầu thủ Bỉ đầu tiên ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp (2018, 2022 và 2026).
Trong khi đó, Lukaku vượt qua thành tích của Marc Wilmots để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Bỉ trong lịch sử World Cup với 6 bàn thắng, trải đều qua 3 kỳ giải (2014, 2018 và 2026).
Ở trận Senegal, Bỉ sớm thủng lưới 2 bàn. Chiến thuật của Garcia bộc lộ nhiều vấn đề. Trên sân, Trossard và Tielemans suýt đánh nhau, may được các đồng đội kéo ra. Dù sau đó chính Trossard kiến tạo để Tielemans gỡ hòa 2-2, họ cũng ôm nhau, nhưng nội bộ Bỉ đang có vấn đề. Ở Qatar 2022, cũng có nguy cơ mâu thuẫn, thậm chí tin đồn đánh nhau. Màn ngược dòng ngoạn mục, chủ yếu do Senegal tự sụp đổ, tạm thời xoa dịu những căng thẳng.
Cho đến nay, Garcia đã sử dụng 20 cầu thủ. Kể từ khi đặt chân tới Seattle, ưu tiên lớn nhất của ông là hàn gắn tập thể sau quãng thời gian đầy mâu thuẫn, xây dựng lại bầu không khí đoàn kết. Nhưng mọi chuyện chưa đến đâu. Đối đầu Mỹ đang có phong độ và tinh thần rất tốt, cùng sự cuồng nhiệt của khán giả, không bất ngờ nếu "đạn" lại bay trong nội bộ Bỉ.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Ngọc Linh



