Manchester United được cho là đang xem xét khả năng chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba của Brighton ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, dù thương vụ này được đánh giá là vô cùng khó khăn.
Theo Daily Mail Sport, tiền vệ người Cameroon Carlos Baleba (21 tuổi) vẫn nằm trong nhóm những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford. Đài Sky Sports tiết lộ rằng MU đã "thăm dò các điều kiện cho một thương vụ tiềm năng vào tháng 1", tuy nhiên lập trường của Brighton không thay đổi: Baleba không phải để bán.
Trước đó, khi MU hỏi mua một cách thăm dò vào tháng 8, Brighton đã hét giá 115 triệu bảng cho Baleba - con số đủ để phá kỷ lục chuyển nhượng của MU, vượt qua mức 89 triệu bảng từng chi cho Paul Pogba vào năm 2016. Hợp đồng hiện tại của Baleba với Brighton có thời hạn đến năm 2028, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, giúp đội bóng bờ biển phía Nam nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán.

MU được cho là đang xem xét khả năng chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.
Sau khi dính tin đồn với MU hồi mùa hè, phong độ đầu mùa của Baleba có phần chững lại. Tuy nhiên, càng về sau, tiền vệ giàu thể lực này càng lấy lại sự ổn định và dần thể hiện những phẩm chất đã khiến MU cùng nhiều "ông lớn" châu Âu chú ý ở mùa giải trước.
Khả năng MU thực hiện một thương vụ "bom tấn" ngay trong tháng 1 được đánh giá là không cao. Bản thân HLV Amorim cũng từng khẳng định đội bóng không ưu tiên mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Dù vậy, việc thăm dò Baleba có thể là bước đi nhằm chuẩn bị cho một thương vụ lớn vào mùa hè.
Bên cạnh Baleba, MU cũng đang theo dõi hai tài năng trẻ đầy triển vọng là Ayyoub Bouaddi (Lille) và Christos Mouzakitis (Olympiacos). Phóng viên Danyal Khan của Sky Sports cho biết đây là những cái tên nằm trong danh sách theo dõi dài hạn của đội bóng.
Ngoài ra, đội bóng của HLV Ruben Amorim cũng đang để mắt tới Adam Wharton (Crystal Palace) và Joao Gomes (Wolves). Một phương án khác được nhắc đến là Tyler Adams (Bournemouth), với mức giá khoảng 40 triệu bảng.
Ở kỳ chuyển nhượng gần nhất, MU đã chi tới 225 triệu bảng cho các bản hợp đồng như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Những biện pháp thắt chặt chi tiêu và tái cấu trúc nhân sự dưới thời Sir Jim Ratcliffe đã giúp MU đạt lợi nhuận hoạt động 13,3 triệu bảng, với doanh thu dự kiến cả năm từ 640 đến 660 triệu bảng. Việc bán Alejandro Garnacho, Antony, đồng thời cho mượn Rashford, Sancho và Rasmus Hojlund, cũng giúp CLB giảm quỹ lương thêm 6,6 triệu bảng, đáp ứng các quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính (PSR).
Dù hiện tại MU được cho là đã nằm trong giới hạn an toàn về PSR, mọi con số vẫn cần phải được cân đối kỹ lưỡng trước khi đội bóng có thể chi ra một khoản tiền khổng lồ cho bất kỳ bản hợp đồng lớn nào trong tháng 1.