MU: Vắng Bruno Fernandes, Ten Hag xoay sở ra sao?

02/11/2022 18:24 GMT+7 | Man United

Bruno Fernandes sẽ không thể góp mặt trong trận đấu giữa MU và Aston Villa diễn ra vào cuối tuần này do nhận án treo giò. Trước sự vắng mặt của tiền vệ người Bồ, HLV Erik ten Hag sẽ có những phương án thay thế nào?

Tin MU 2/11: Đại diện của Diogo Dalot gây sốc. Một ngôi sao xác nhận rời MU sau World Cup

Tin MU 2/11: Đại diện của Diogo Dalot gây sốc. Một ngôi sao xác nhận rời MU sau World Cup

Đại diện của Diogo Dalot gây sốc. Một ngôi sao xác nhận rời MU sau World Cup. De Gea chấp nhận giảm lương để ở lại MU.

Bruno Fernandes sẽ phải ngồi ngoài dự khán trận đấu giữa MU và Aston Villa ở vòng 15 Ngoại hạng Anh. Tiền vệ 28 tuổi đã nhận đủ số thẻ phạt sau chiếc thẻ vàng trong trận gặp West Ham cuối tuần qua.

Sự vắng mặt của Bruno chắc chắn sẽ khiến Ten Hag phải lo lắng khi anh là một quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của vị chiến lược gia người Hà Lan. Tiền vệ người Bồ đã đá chính trong toàn bộ 14 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tìm người có đủ khả năng thay thế anh không phải là chuyện đơn giản, nhất là trong tình cảnh MU đang cần điểm số để đua top 4.

Chú thích ảnh
Bruno Fernandes sẽ vắng mặt trong trận gặp Aston Villa do nhận đủ số thẻ phạt

Trước sự vắng mặt của Bruno, Ten Hag có thể nghĩ đến phương án sử dụng “trò cưng” Donny van de Beek. Đã 696 ngày kể từ lần cuối cùng Donny van de Beek đá chính cho MU trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Đó là trận đấu mà đội chủ sân Old Trafford đã lội ngược dòng đánh bại West Ham với tỷ số 3-1. Tuy vậy, màn trình diễn của tiền vệ người Hà Lan ngày hôm đó là rất đáng thất vọng. Anh tỏ ra lạc lõng so với lối chơi của toàn đội và bị thay ra ngay đầu hiệp 2.

Cựu cầu thủ Ajax sau đó chỉ có 2 trận ra sân tại Ngoại hạng Anh cho MU và cả 2 đều là vào sân từ ghế dự bị. Cần phải nói thêm, kể từ khi sang MU, Van de Beek rất mẫn cảm với chấn thương. Quãng thời gian ngắn ngủi được cho mượn sang Everton cũng không thể cải thiện được phong độ của tiền vệ mang áo số 34 này.

Donny van de Beek đã vắng mặt trong 6 tuần đầu tiên của mùa giải mới do những vấn đề về thể lực. Anh chỉ vừa mới trở lại trong trận đấu gặp Sheriff tại Europa League diễn ra vào thứ Năm tuần trước khi vào sân thay Garnacho ở phút thứ 79. Do vậy, việc sử dụng Van de Beek lúc này, đối với Ten Hag, quả thực là một nước đi mạo hiểm.

Chú thích ảnh
Sẽ là mạo hiểm cho Ten Hag nếu sử dụng Donny van de Beek thời điểm này

Ngoài ra, Ten Hag sẽ có một phương án khác khả dĩ hơn. Đó là sử dụng hàng tiền vệ gồm Fred, Casemiro và Eriksen. Bộ 3 này mới chỉ xuất phát cùng nhau trong đội hình MU duy nhất 1 lần mùa này, trong trận đấu mà đoàn quân HLV Ten Hag chịu thất thủ 0-1 trước Real Sociedad tại Europa League. Bản thân chiến lược gia người Hà Lan cũng đã mắc sai lầm khi để Fred chơi ở vị trí số 10 mà không phải là Eriksen.

Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn có thể được khắc phục ở trận đấu cuối tuần. Với việc sử dụng bộ 3 kể trên, Ten Hag sẽ nắm trong tay một số 6, 8 và 10 có thể linh hoạt chuyển sơ đồ chiến thuật từ 4-2-3-1 sang 4-3-3. Eriksen khả năng cao sẽ được sử dụng dưới vai trò số 10, vị trí đã làm nên tên tuổi của anh trong màu áo Tottenham.

Chú thích ảnh
Eriksen có thể sẽ được HLV Erik Ten Hag đẩy lên chơi ở vị trí số 10

MU sẽ có chuyến làm khách trên sân Villa Park của Aston Vila vào 21h00 Chủ nhật tuần này (6/11). Thầy trò HLV Ten Hag chắc chắn sẽ hướng đến việc giành được 3 điểm trọn vẹn nhằm duy trì thế bám đuổi với top 4.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm