Manchester United đã chính thức xác nhận việc chấm dứt hợp đồng với HLV Ruben Amorim, khép lại quãng thời gian 14 tháng đầy biến động của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại sân Old Trafford.
Thông báo được CLB đưa ra không lâu sau khi nhà báo uy tín David Ornstein đăng tải thông tin Amorim bị sa thải, qua đó chấm dứt mọi đồn đoán xoay quanh tương lai của HLV sinh năm 1985.
Trong thông báo phát đi trên các kênh chính thức, Manchester United viết:
Ruben Amorim đã rời khỏi cương vị HLV trưởng của Manchester United.
Ruben được bổ nhiệm vào tháng 11/2024 và đã dẫn dắt đội bóng vào tới trận chung kết UEFA Europa League tại Bilbao hồi tháng 5.
Trong bối cảnh Manchester United hiện đang đứng thứ sáu tại Premier League, ban lãnh đạo CLB đã đi đến quyết định một cách đầy cân nhắc rằng đây là thời điểm phù hợp để thực hiện sự thay đổi. Quyết định này nhằm mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đạt được vị trí cao nhất có thể tại Premier League.
CLB xin gửi lời cảm ơn tới Ruben vì những đóng góp của ông cho Manchester United và chúc ông mọi điều tốt đẹp trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp.
Darren Fletcher sẽ tạm quyền dẫn dắt đội bóng trong trận đấu gặp Burnley vào thứ Tư tới.

Thông báo chính thức trên trang chủ MU về việc sa thải Amorim
Thông báo trên cho thấy MU thừa nhận những dấu ấn nhất định mà Amorim để lại, đặc biệt là việc đưa đội bóng vào tới trận chung kết Europa League tại Bilbao hồi tháng 5. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB cũng nhấn mạnh yếu tố thành tích tại Premier League, nơi MU hiện chỉ đứng thứ sáu sau 20 vòng đấu, là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện.
Việc sa thải Amorim diễn ra chỉ ít ngày sau trận hòa 1-1 trước Leeds United tại Elland Road. Sau trận đấu này, HLV người Bồ Đào Nha đã có những phát biểu làm dấy lên đồn đoán về mâu thuẫn nội bộ. Trong buổi họp báo, Amorim khẳng định ông là "người quản lý" của Manchester United, chứ không chỉ đơn thuần là một "HLV", đồng thời tuyên bố sẽ không tự từ chức. "Tôi sẽ làm việc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi", Amorim nói – một phát biểu được xem là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự rạn nứt trong quan hệ giữa ông và thượng tầng CLB.

Amorim bị sa thải vì công khai chỉ trích thượng tầng CLB
Về chuyên môn, Amorim liên tục hứng chịu chỉ trích vì sự thiếu linh hoạt trong chiến thuật. Ông trung thành gần như tuyệt đối với sơ đồ 3-4-3, bất chấp việc MU nhiều thời điểm gặp khó trong khâu kiểm soát tuyến giữa. Dù The Athletic từng tiết lộ đội bóng đã thử nghiệm các sơ đồ khác trên sân tập, và có chiến thắng trước Newcastle khi chơi 4-2-3-1, Amorim vẫn nhanh chóng quay lại hệ thống quen thuộc, trong đó có trận hòa Leeds – trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị HLV MU.
Theo các điều khoản hợp đồng ký vào tháng 11/2024, khi Amorim rời Sporting CP để tới Old Trafford, Manchester United không có điều khoản chấm dứt sớm với chi phí ưu đãi. Điều này đồng nghĩa với việc "Quỷ đỏ" sẽ phải thanh toán toàn bộ phần hợp đồng còn lại cho HLV người Bồ Đào Nha. Bản hợp đồng đó có thời hạn đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Trước đó, MU đã chi khoảng 11 triệu euro để thuyết phục Sporting nhả người.
Thực tế, Ruben Amorim chưa bao giờ thực sự tạo dựng được niềm tin vững chắc tại Old Trafford. Ngay từ thời điểm nhận lời dẫn dắt MU giữa mùa giải 2024-2025 – điều ông từng do dự – đã tồn tại không ít hoài nghi từ người hâm mộ. Sau 14 tháng, Amorim rời đi trong bối cảnh những nghi ngờ ban đầu không những không được xóa bỏ mà còn trở nên sâu sắc hơn.
Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Manchester United đã thay tới sáu HLV chính thức và chi hơn 50 triệu bảng cho các khoản bồi thường sa thải.