MU gặp vận đen: Cùng tình huống như ĐT Nhật Bản nhưng bị VAR phũ phàng từ chối bàn thắng

16/09/2023 22:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cùng một tình huống, MU bị từ chối bàn thắng còn ĐT Nhật Bản được công nhận.

MU ôm hận vì VAR

Phút 40 trận đấu giữa MU và Brighton ở vòng 5 Ngoại hạng Anh mùa này, tiền đạo Ramus Hojlund dứt điểm tung lưới Brighton sau đường chuyền trả ngược của Marcus Rashford. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài Jarred Gillett đã từ chối công nhận bàn thắng. Lý do bởi khi Rashford thực hiện đường chuyền, trái bóng đã đi hết đường biên ngang.

MU gặp vận đen: Cùng tình huống như ĐT Nhật Bản nhưng bị VAR phũ phàng từ chối bàn thắng - Ảnh 2.

VAR cho rằng bóng đã đi ra ngoài

BBC Sport bình luận về tình huống này: "Bóng dáng về bàn thắng gây tranh cãi ở trận Nhật Bản gặp Tây Ban Nha tại World Cup 2022 hiện về. Liệu quả bóng thực sự đã đi hết đường biên ngang khi Rashford chuyền trả ngược cho Rasmus Hojlund? Đây là tình huống khó xác định và sẽ được bàn tán trong thời thời gian. Tuy nhiên trọng tài đã quyết định là không có bàn thắng".

MU gặp vận đen: Cùng tình huống như ĐT Nhật Bản nhưng bị VAR phũ phàng từ chối bàn thắng - Ảnh 3.

MU không được công nhận bàn thắng

Tại World Cup 2022, ĐT Nhật Bản đã thắng 2-1 trước Tây Ban Nha, trong đó bàn thắng thứ 2 gây tranh cãi. Khi Mitoma trong nỗ lực chuyền bóng trả ngược giống như Rashford ở trên, nhiều người cũng cho rằng quả bóng đã đi ra ngoài. Trọng tài biên Souru Phatsoane trong pha bóng này cũng đã phất cờ báo hiệu bóng đã đi hết đường biên.

MU gặp vận đen: Cùng tình huống như ĐT Nhật Bản nhưng bị VAR phũ phàng từ chối bàn thắng - Ảnh 4.

Tình huống về bàn thắng gây tranh cãi của ĐT Nhật Bản ở World Cup 2022

Công nghệ VAR sau đó xác định bóng chưa đi hết hoàn toàn đường biên ngang nên bàn thắng của Tanaka hợp lệ. Theo The Athletic, trọng tài chính Victor Miguel de Freitas Gomes đã được đề nghị kiểm tra VAR ngay sau tình huống gây tranh cãi đó. Tuy nhiên, ông đã công nhận bàn thắng dù không xem lại tình huống bằng VAR.

Ủy ban bóng đá Quốc tế (IFAB) đã đưa định nghĩa về tình huống bóng đã ra ngoài như sau: "Bóng được xác định đã ra ngoài khi đã đi hoàn toàn qua vạch vôi hoặc đường biên dọc ở trên cả mặt đất và trên không".

Trở lại trận đấu giữa MU và Brighton, đội bóng của HLV Ten Hag bị dẫn trước 1 bàn trong hiệp 1. Người đã mở tỉ số cho Brighton là Danny Welbeck với pha lập công ở phút thứ 20.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm