MU đủ tiền vệ, nhưng Ten Hag muốn mua Mason Mount bằng được

23/06/2023 08:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

Erik ten Hag lần đầu gặp Mason Mount khi ông còn là HLV trưởng của Ajax. Được cho mượn tại Vitesse Arnhem, cú đá phạt của Mount, khi đó mới 18 tuổi, đã giúp đội bóng của anh ghi bàn thứ ba khi họ đánh bại Ajax 3-2 vào tháng 3/2018.

Ten Hag, khi đó mới dẫn dắt trận thứ tám tại Ajax, được cho là đã cố gắng mượn Mount, người đã ghi 14 bàn và có 10 kiến tạo trong mùa đầu tiên ở Hà Lan.

Khả năng Mount ở lại Stamford Bridge là rất khó khi tiền vệ này không muốn ký hợp đồng mới. Chelsea cũng biết đây là thời điểm để kiếm tiền từ một cầu thủ chỉ còn một năm trong hợp đồng. Có vẻ như Ten Hag sắp có được cầu thủ mà ông khao khát.

Vì sao MU muốn có Mount?

Đầu mùa giải, sau sự xuất hiện của Casemiro (70 triệu bảng) và Christian Eriksen (miễn phí) vào mùa hè năm ngoái, hàng tiền vệ dường như đã trở thành điểm mạnh của United, ít nhất là với các lựa chọn đá chính.

Bộ ba Casemiro, Eriksen và Bruno Fernandes của Ten Hag chỉ thua một lần trong mùa giải này khi đá chính cùng nhau. Tuy nhiên, khi Fred, Scott McTominay và Donny van de Beek có mặt, chất lượng của hàng tiền vệ đi xuống rõ rệt.

Thêm vào đó, Eriksen đã phải vật lộn để thi đấu đỉnh cao trong suốt 90 phút. Sau Giáng sinh, tuyển thủ Đan Mạch chỉ hoàn thành một trong số 15 trận anh đá chính. Sự xuất hiện của Mount chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề về chất lượng và chiều sâu ở hàng tiền vệ của United. Hiệu suất hoạt động của Mount khi có và không có bóng khiến anh trở thành mẫu cầu thủ mà các HLV đều muốn đặt niềm tin.

Điều thường bị bỏ qua ở Mount là khả năng ghi bàn và kiến tạo của anh. Như chúng ta đã biết, United đã gặp khó khăn trong việc ghi bàn trong mùa giải này, và trong khi họ đang tìm kiếm một tiền đạo để cải thiện, thì việc bổ sung thêm một nguồn ghi bàn khác là điều bắt buộc.

Trong ba mùa đầu tiên tại Chelsea - không bao gồm mùa giải gần đây nhất - Mount đã có 44 lần tham gia vào bàn thắng trong 105 lần ra sân ở Premier League. Các tiền vệ làm tốt hơn Mount ở khâu này chỉ có Kevin De Bruyne của Man City (74) và Fernandes (61). Quan trọng hơn, Mount mới 24 tuổi và những năm tháng đẹp nhất của anh vẫn còn ở phía trước. Chưa kể, United có thể có được một tuyển thủ Anh đã thành danh với mức giá hời.

Vì sao Ten Hag muốn mua Mason Mount bằng được? - Ảnh 1.

Ten Hag thích Mason Mount từ khi anh còn khoác áo Vitesse Arnhem theo dạng cho mượn từ Chelsea

 Mount đá ở đâu tại MU?

Dựa trên hệ thống mà Ten Hag đã triển khai mùa này, Mount có vẻ phù hợp nhất với một trong hai vị trí số 8 thường do Eriksen và Fernandes đảm nhận với Casemiro được bố trí phía sau như một mỏ neo.

Mặc dù, như đã thể hiện dưới thời Tuchel, Mount cũng có thể tác động đến trận đấu như một phần của bộ ba tiền đạo ở hai cánh. Theo nghĩa đó, anh có thể hoàn thành vai trò giống với Fernandes nên có thể giảm bớt gánh nặng cho tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Ở vai trò số 8, Mount được cho là sẽ đóng góp cả trong tấn công lẫn phòng ngự, mặc dù phần lớn thời gian của anh sẽ ở bên phần sân đối phương. Ten Hag thích những "số 8" dâng cao để dồn ép đối phương. Điều này có thể sẽ phù hợp với Mount vì anh đã đạt được thành công lớn khi hoạt động ở nửa không gian bên phần sân đối phương. Mount cũng có năng lượng dồi dào để kéo căng hàng phòng ngự đối phương khi hoạt động ở một phần ba cuối sân.

Một trong những bàn thắng đẹp nhất về tính đồng đội của MU mùa này là bàn của Rashford giúp họ nhân đôi cách biệt trong chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Crystal Palace vào tháng 2. Đó là pha làm bàn nhấn mạnh cách Ten Hag muốn số 8 của ông thiết lập thế trận tấn công.

Mặc dù Fernandes không trực tiếp tác động đến pha phối hợp dẫn đến bàn thắng này, nhưng pha chạy cánh của anh cho phép Antony băng vào bên cánh phải và ngược lại, tạo khoảng trống cho Garnacho, người có pha "tiền kiến tạo". Vì thế, Ten Hag đang phụ thuộc rất nhiều vào "số 8" của mình để tạo ra cơ hội, cho dù đó là có hay không có bóng.

Hệ thống của Ten Hag dường như rất phù hợp với cầu thủ có bộ kỹ năng như Mount. Do yêu cầu của vị trí này rất cao, nên Ten Hag cần có chiều sâu để cho phép luân chuyển giữa Eriksen, Fernandes và cả Mount nếu thương vụ với Chelsea thành công. 

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm