M.U - Man City: Siêu derby, siêu Manchester

23/10/2011 09:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Điều mà Roberto Mancini dự đoán cách đây 1 năm sắp trở thành hiện thực. Trong tương lai không xa, có lẽ Manchester sẽ thay thế Milan để trở thành trận derby số 1 của châu Âu. Từ bây giờ, hãy gọi đó là siêu derby, của tiền bạc, quyền lực, ngôi sao, sự thống trị...

Cho dù Chelsea đang âm thầm tăng tốc và có thể chiếm vị trí thứ 2 trong tối nay nếu họ thắng QPR và M.U thua ở Old Trafford, trận derby đêm nay vẫn được nhìn nhận là trận chung kết lượt đi, sẽ quyết định cục diện của cuộc đua giành chức VĐ trong nửa chặng đường đầu tiên. Chiến thắng và 3 điểm không những giúp M.U chiếm lại ngôi đầu mà còn tạo ra lợi thế cực lớn so với các đối thủ trực tiếp. Lần lượt Tottenham, Arsenal, Chelsea, Liverpool và xong nốt Man City, đội bóng của Sir Alex sẽ thảnh thơi chinh phục các đối thủ trung bình và yếu còn lại, hứa hẹn sẽ tạo ra cách biệt lớn khi bước vào năm mới. Trên sân nhà Old Trafford, trước bất kỳ đối thủ nào, khái niệm cầu hòa không tồn tại đối với M.U. 19 trận Premier League gần đây, tương đương một mùa giải, M.U đã toàn thắng trên sân nhà. Lần gần nhất M.U thua ở Old Trafford trong khuôn khổ Premier League đã cách đây 1 năm rưỡi, ở thất bại 1-2 trước Chelsea.


Trận siêu derby thành Manchester - Ảnh Getty

Bạn nghĩ sao về kết quả của trận derby thành Manchester?

Man City hiểu rằng khoảng cách 2 điểm trên BXH hiện tại chẳng mang quá nhiều ý nghĩa khi họ chưa đối đầu với nhóm tứ đại gia truyền thống ở mùa này. Cái thế ấy buộc Mancini phải nghĩ đến chiến thắng ở Old Trafford, một chiến thắng mang tính bước ngoặt, đặc biệt ở khía cạnh tinh thần. Thứ nhất, họ giáng một đòn mạnh vào niềm tự hào Old Trafford của M.U. Thứ hai, khả năng đá trận lớn của họ sẽ được nhìn nhận. Những lần trước đây, Man City chỉ dám nghĩ đến 1 điểm khi tìm đến Old Trafford. Nhưng bây giờ, tình hình đã khác rất nhiều. Khoảng cách về trình độ và sức mạnh trên sân cỏ của Man City so với M.U giờ còn gần hơn cả khoảng cách về địa lý, với vỏn vẹn 6,4 km. Từ trận tranh Siêu Cúp hồi đầu mùa, Man City đã chứng minh điều này khi họ dẫn trước 2 bàn và chỉ thua ngược ở phút chót sau một sai lầm hiếm thấy của thủ quân Vincent Kompany. Khi ấy, Aguero chưa xuất trận, Nasri chưa tìm đến sân Etihad. Sự xuất hiện của 2 ngôi sao chơi thiên về kỹ thuật cá nhân, cảm hứng, sáng tạo nhưng hiệu quả này đã giúp bộ máy của Mancini ngày càng trở nên hoàn hảo.

Tốc độ quyết định trận chiến

Khi đặt lên bàn cân, Man City không hề kém hơn về số lượng ngôi sao. Nhưng họ tạm thời kém hơn về tính trơn tru của bộ máy tổng thể, tính hài hòa của hệ thống. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất về mặt kỹ chiến thuật ở derby, được thể hiện qua tốc độ triển khai bóng. Để tiêu diệt đối thủ, M.U và Chelsea có thể đá nhanh hoặc đá chậm. Arsenal không thể đá chậm. Man City thì ngược lại, không thể đá nhanh. Khi chơi chậm rãi, Man City rất chặt chẽ và khoa học, kiểm soát bóng vượt trội ở phần giữa sân, từng bước tiến đến gần vòng cấm và các ngôi sao hàng công chỉ cần 1, 2 nhịp tăng tốc là đủ phá vỡ hàng thủ đối phương. Nhưng khi tốc độ trận đấu được đẩy lên cao, các tuyến và vị trí không giữ được cự ly hợp lý, hàng công mất bóng là hàng thủ sẽ hứng chịu áp lực cực lớn. Điển hình nhất là trận thua ở Bayern Munich và hiệp 2 trận tranh Siêu Cúp Anh trước M.U hồi đầu mùa.

Mancini & cột mốc 100

Trận derby đáng nhớ đối với Roberto Mancini khi HLV người Italia sẽ chinh phục cột mốc 100 trận từ ngày được bổ nhiệm thay thế Mark Hughes ở Man City. Ông là HLV thứ 14 của Man City trong 1/4 thế kỷ qua, quãng thời gian mà Sir Alex Ferguson dẫn dắt M.U. Sir Alex đã trải qua 42 trận derby Manchester trong quá khứ, thắng đến 24 và chỉ thua 8.

Thời gian sẽ giúp Man City khắc phục điểm yếu này. Nhưng không thể ngay ở Old Trafford đêm nay. Dù đá để thắng hay cầu hòa, Man City sẽ nỗ lực kìm hãm tốc độ trận đấu, đá chậm để phát huy điểm mạnh về khả năng kiểm soát bóng. Ở chiều ngược lại, M.U sẽ tìm cách đẩy cao tốc độ trận đấu. Những lần tiếp Man City gần nhất ở Old Trafford, họ đều làm được điều này và đánh bại đội bóng láng giềng.

Sir Alex chắc chắn đã nghiên cứu thất bại của Man City ở Munich. Đó là trận đấu mà Bayern đá cực nhanh nhờ tốc độ và khả năng đột phá của các cầu thủ chạy cánh. M.U hiện cũng rất mạnh về tấn công biên. Cánh trái với Young và Evra trong khi hành lang bên kia, Nani sẽ có sự hỗ trợ thêm từ Phil Jones. Họ sẽ tích cực khoan vào 2 cánh, nhất là khi 2 hậu vệ cánh là điểm yếu nhất của Man City. Richards có sự tiến bộ rõ rệt ở mùa này nhưng thường tỏ ra lúng túng khi đá trận lớn. Tương tự với Clichy ở hành lang trái (Kolarov nhiều khả năng dự bị khi đã đá trận gặp Villarreal vừa qua). Thời ở Arsenal, Clichy thường xuyên bị hành hạ bởi các cầu thủ chạy cánh của M.U, từ Ronaldo cho đến Nani.

Sự hỗ trợ từ tuyến giữa là cần thiết đối với khả năng phòng ngự của Man City. Cụ thể hơn, De Jong cần nỗ lực bọc lót cho 2 cánh. Nếu De Jong chơi thăng hoa, Man City mới có hy vọng không thua ở Old Trafford. Nếu không, họ sẽ sụp đổ ở Old Trafford.

Dự đoán: 2-0

ĐỨC LỘC

Lực lượng

Man Utd: Tom Cleverley đã tập luyện trở lại nhưng chưa sẵn sàng thi đấu. Rafael vẫn đang điều trị chấn thương vai.

Man City: Mario Balotelli trở lại sau khi bị treo giò ở trận đấu tại Champions League. De Jong dính chấn thương nhẹ ở hông nhưng nhiều khả năng kịp bình phục. Hargeaves chưa chắc được điền tên vào danh sách dự bị.

Đội hình dự kiến:

Man Utd: De Gea - Jones, Ferdinand, Vidic, Evra - Fletcher, Anderson - Nani, Rooney, Young - Chicharito.

Man City: Hart - Richards, Kompany, Lescott, Clichy - De Jong, Barry - Silva, Yaya Toure, Nasri - Aguero.

Góc thống kê:

+ M.U đã thắng 66/159 trận derby kể từ khi hai đội lần đầu gặp nhau vào năm 1894 (lúc bấy giờ còn chơi ở giải hạng Hai). City thắng 43 trận trong khi 50 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

+ Từ năm 1974 cho đến nay, Man City chỉ thắng 1 trận ở Old Trafford. Đó là chiến thắng 2-1 vào năm 2008, khi họ còn được dẫn dắt bởi HLV Sven-Goran Eriksson.

+ Khác với trận derby Merseyside, trận derby Manchester không quá nhiều chất lửa. Thời Premier League, chỉ có 5 thẻ đỏ được các trọng tài rút ra ở derby Manchester. Ronaldo sở hữu 2 chiếc. 3 thẻ đỏ còn lại thuộc về Roy Keane, Alan Smith và Bernardo Corradi.

+ Cầu thủ gần nhất lập hat-trick ở derby Manchester là Andrei Kanchelskis, trong chiến thắng 5-0 vào năm 1994.

+ M.U bất bại 25 trận sân nhà gần nhất ở Premier League, toàn thắng 19 trận gần đây. Trên đấu trường, M.U không thua suốt 37 trận đã qua ở Old Trafford.

+ Wayne Rooney đã ghi được 5 bàn ở derby Manchester, cân bằng thành tích của Paul Scholes. "Vua derby" vẫn là Eric Cantona, với 7 bàn.

+ Mùa trước, Man City không biết thắng khi làm khách ở sân các đối thủ thuộc Tứ đại gia truyền thống.

+ Samir Nasri, người từng từ chối lời mời của M.U và chọn Man City, đã có 7 đường kiến tạo ở Premier League mùa này - cao nhất.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm