'Monsoon Music Festival 2023': Chờ Hà Nội có... phố Hàng Nhạc

14/09/2023 07:59 GMT+7 | Giải trí

Đúng một tháng nữa, "cơn gió mùa" âm nhạc mang tên Monsoon Music Festival 2023 sẽ lại ùa về Hà Nội. Năm nay, không chỉ tiếp tục diễn ra tại điểm đến đặc sản Hoàng Thành Thăng Long, Monsoon Music Festival 2023 với chủ đề "phố Hàng Nhạc" còn đưa khán giả vào cuộc du hành âm nhạc cùng những trải nghiệm tại các di sản và điểm biểu diễn văn hóa tại phố cổ Hà Nội.

Đây vừa là một điểm mới nổi bật tại Monsoon Music Festival 2023 (MMF 2023), vừa là một bước "đột phá" về phương diện tổ chức trong bối cảnh cần phát triển mạnh nền công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Lấy chủ đề Phố Hàng Nhạc - dựa trên cảm hứng từ tên gọi 36 phố phường Hà Nội - Monsoon Music Festival 2023 sẽ diễn ra từ 15 - 20/10 tại khu vực phố cổ và các điểm trung tâm quận Hoàn Kiếm, trong đó các không gian kiến trúc di sản như Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ hay trường Đại học Dược Hà Nội…

Mỗi tối, các nghệ sĩ sẽ biểu diễn đồng thời ở các sân khấu. Sự kiện lần này quy tụ 40 nghệ sĩ trong nước và quốc tế trong 69 buổi biểu diễn. Riêng 2 đêm diễn đặc biệt (bán vé) tại Hoàng thành Thăng Long (ngày 21, 22/10) sẽ quy tụ những ban nhạc có tầm ảnh hưởng lớn với các nghệ sĩ nổi tiếng như Ngọt, Bức Tường, Suboi… và nhiều điểm nhấn là các ngôi sao quốc tế đến từ Anh, Hàn Quốc.

Nhạc sĩ Quốc Trung - Tổng đạo diễn Monsoon Music Festival - đã có những chia sẻ với báo Thể thao và Văn hóa, TTXVN trước sự kiện.

'Monsoon Music Festival 2023': Chờ Hà Nội có... phố Hàng Nhạc - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Quốc Trung

Vượt khó vì sứ mệnh

* Tính đến thời điểm này anh cùng ê-kíp của mình đã chuẩn bị cho cơn gió mùa Monsoon Music Festival 2023 đến đâu?

- Dù còn nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính, nhưng chúng tôi cũng đã hoàn thiện đến 70%. Để có thể đạt được điều này, ê-kip đã phải làm việc rất chặt chẽ để mỗi đầu việc phải hoàn thành đúng hạn.

* Được biết, không chỉ vì gián đoạn do dịch bệnh, mà để thực hiện Monsoon trong những năm qua, anh gặp phải rất nhiều khó khăn. Anh có thể chia sẻ vì sao khó lâu, khó nhiều đến vậy mà mình vẫn quyết tâm đưa Monsoon trở lại sau 4 năm vắng bóng?

- Quyết tâm ư, nói thế nào nhỉ? Như bạn thấy, đây là một dự đã được hình thành và có thương hiệu. Tôi nói thật là nếu nhìn vào vô số những khó khăn phải trải qua, tôi có thể dừng sự kiện ngay lúc này. Vì tôi không kiếm tiền hay làm giàu từ đây, cũng không tham vọng để gặt hái danh hiệu cá nhân.

Thật sự, năm nào cũng lao đầu vào làm, và cũng tưởng năm nay sẽ được ủng hộ hơn, khán giả chờ đón hơn, cơ quan quản lý sẽ tin tưởng hơn, nhưng khó khăn vẫn quay vòng. Đôi khi, tôi chạnh lòng, hụt hẫng nhiều.

'Monsoon Music Festival 2023': Chờ Hà Nội có... phố Hàng Nhạc - Ảnh 2.

Nhóm Cassette sẽ tham gia diễn mở màn đêm khai hội

 * Anh có thể nói cụ thể hơn?

- Khó khăn đầu tiên chính là kế hoạch phải có đủ thời gian vì nhân lực đã hạn hẹp, không đủ người để đáp ứng khối lượng công việc. Thời gian cần tính theo năm nhưng ở mình không có kế hoạch dài hơi, mà chỉ có có vài tháng chuẩn bị. Cuối cùng vẫn là chuyện tiền, vì tiền bán vé thu về bao năm qua không bao giờ vượt quá 30% ngân sách bỏ ra. Công ty tôi năm nào cũng bù lỗ vì Monsoon.

Tôi là nhạc sĩ, không phải đại gia buôn bất động sản dù truyền thông so sánh rằng mỗi lần tổ chức tôi lại bán một cái nhà (cười). Thậm chí, tôi còn không dám chia sẻ với gia đình về những khó khăn của mình. Dù là người "điếc không sợ súng" vì không quan trọng chuyện tiền bạc nhưng nếu việc lỗ vượt quá khả năng lo liệu thì tôi cũng không thế cố được.

Rồi thẳng thắn, có vẻ giá trị mà Monsoon mang lại qua 5 lần tổ chức cũng chưa thuyết phục được các cơ quan quản lý. Chúng tôi chưa hề gặp sự cố nào, nhưng phía quản lý vẫn còn có những e ngại nhất định.

Kể khổ thì nhiều, nhưng cuối cùng, tôi chỉ muốn nói: Tôi tiếp tục vì thấy ở đó sứ mệnh của mình. Ít nhất, tôi cũng đã xây dựng được một thương hiệu văn hóa với Monsoon.

'Monsoon Music Festival 2023': Chờ Hà Nội có... phố Hàng Nhạc - Ảnh 3.

Monsoon và những con số

* Vậy anh nói gì về việc chương trình năm nay được tổ chức tại các điểm văn hóa, di sản quanh phố cổ?

- Đây là một sự ủng hộ nhiệt tình từ UBND quận Hoàn Kiếm với mong muốn đây sẽ trở thành một quận văn hóa sáng tạo của Thủ đô. Chúng tôi gặp nhiều thuận lợi dưới sự hỗ trợ của cơ sở. Thậm chí họ đứng ra giới thiệu kết nối và sử dụng các địa điểm thuộc quận quản lý.

Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện dự án tại những cơ sở văn hóa này, nên sẽ tìm hiểu để xin hỗ trợ thêm trong những năm sau.

"Tôi là nhạc sĩ, không phải đại gia buôn bất động sản dù truyền thông so sánh rằng mỗi lần tổ chức tôi lại bán một cái nhà" - nhạc sĩ Quốc Trung, Tổng đạo diễn Monsoon.

Hãy tin vào nghệ sĩ trẻ

* Có thể thấy sân chơi năm nay dành cho dàn nghệ sĩ trẻ. Và cách giới thiệu các nghệ sĩ trên trang chính thức của sự kiện cũng cho thấy dường như MMF 2023 đã "vượt qua" được thói quen của khán giả về việc đi nghe nhạc chỉ muốn thấy nghệ sĩ quen hay bài hát đã biết?

- Ở Việt Nam, các nghệ sĩ trẻ thường không có nhà tổ chức biểu diễn nào chịu làm với họ. Và khi họ tự làm thì hạn chế về mặt đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật và sản phẩm đến khán giả cũng không được trọn vẹn nên nhận về sự hưởng ứng cũng dè dặt.

Để tạo thói quen nghe nhạc của những nghệ sĩ trẻ, trước hết phải cho khán giả thấy nghệ sĩ trẻ có nhiều cái hay. Và một trong những mục tiêu của phố Hàng Nhạc chính là giới thiệu các nghệ sĩ trẻ tới khán giả như thế.

Ngay sau chương trình, tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ tiếp các bạn nghệ sĩ trẻ. Vì chỉ có biểu diễn mới giúp các bạn vừa có kinh nghiệm cũng như có thêm tệp khán giả mới, đồng thời chính là tạo thói quen nghe nhạc cho khán giả.

'Monsoon Music Festival 2023': Chờ Hà Nội có... phố Hàng Nhạc - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Pháo tham gia diễn mở màn đêm khai hội Monsoon

* Trong số các nghệ sĩ trẻ được công bố, tôi thấy có nhiều nhóm nhạc đến từ dự án LiveSpace Vietnam mà anh và Viện Pháp thực hiện cách đây không lâu. Sự xuất hiện của họ tại chương trình năm nay liệu có phải là những gương mặt được ưu ái từ dự án này hay chính họ là những tiềm năng cho nhạc Việt trong tương lai?

- Trước hết LiveSpace Vietnam là một dự án hợp tác thành công, có hiệu quả và rất hữu ích. Nhờ có chương trình này, tôi cũng mới biết đến nhiều ban nhạc trẻ có nhiều sản phẩm âm nhạc rất thú vị.

Như trong MMF 2023, tôi có ngay một ban nhạc để giới thiệu với khán giả - ban nhạc Quyếch. Tôi đánh giá rất cao Quyếch nên đã mời nghệ sĩ đến tận nhà, khuyến khích động viên, chỉ dẫn chuyên môn để Quyếch tham gia Monsoon cũng như mong các bạn phát triển. Âm nhạc của Quyếch rất độc đáo, không quá phổ cập nhưng lại rất có tiềm năng.

Ngoài ra, với nhiều ban nhạc như Abyxx, Mèo Lạc, Những đứa trẻ, Lope Dope… tôi muốn họ sẽ có những buổi biểu diễn cao cấp hơn tại Monsoon để có thể thuyết phục được khán giả phổ thông. Sau đó, tôi có thể giới thiệu họ tại các showcase ở nước ngoài, giúp họ vừa có cảm hứng, kinh nghiệm vừa nâng cao tầm nhìn với sự nghiệp. Sớm nhất, tôi sẽ đưa nhóm Lime Box đến diễn showcase ở Singapore còn Pháo sẽ diễn tại một liên hoan âm nhạc ở Indonesia.

* Vậy đến thời điểm này, mong muốn tạo thói quen cho khán giả nghe cái mới ở các nghệ sĩ trẻ của anh qua các kỳ Monsoon đã thực hiện được đến đâu?

- Điều đó trước tiên phải đến từ nghệ sĩ. Sản phẩm của nghệ sĩ phải có sức hút, chất lượng, cá tính và phần biểu diễn phải hoàn hảo, chỉnh chu ở mức độ cao nhất có thể. Muốn xây dựng thói quen cho khán giả cũng không phải là làm chương trình miễn phí rồi mời họ đến. Đến và có trải nghiệm thú vị thì họ mới hình thành thói quen đi nghe nhạc.

Nói như vậy để thấy, đội ngũ sáng tạo là quan trọng nhất. Họ chính là người tạo ra cảm hứng cho quy trình này, tạo nên sự cộng hưởng với khán giả và dần thay đổi thói quen của khán giả.

Sau nhiều mùa Monsoon, tôi vẫn thực hiện công việc này và vẫn luôn nhận thấy còn nhiều việc phải làm. Đó là một hành trình chỉ mới bắt đầu và cần thêm nhiều thời gian. Và tôi hi vọng, trong MMF 2023, sự cố gắng từ phía chương trình sẽ tiếp tục góp phần giúp hành trình này tốt hơn.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Đêm khai hội ở quảng trường


Đa dạng, trẻ trung, sôi động là những gì khán giả có thể đến và trải nghiệm ở đêm khai hội Monsoon từ 17h - 23h ngày 14/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam (The The Cassette, Mèo Lạc, Pháo) và 3 ban nhạc quốc tế đến từ Singapore, Mỹ và Hàn Quốc.

Ra mắt "Cánh đồng di sản"


Trong khuôn khổ Monsoon năm nay, Cánh đồng di sản - dự án âm nhạc điện tử thử nghiệm kết hợp giữa nhạc sĩ Quốc Trung, Xinh Xô cùng nghệ sĩ Visual Art đến từ Anh (dự án do Hội đồng Anh tài trợ) - sẽ được trình diễn trong 60 phút vào các ngày 15, 16/10 tại 22 Hàng Buồm.

Với nội dung hướng tới di sản và môi trường, dự án lấy chất liệu từ Tây Bắc, âm nhạc của các đồng bào thiểu số như Mông, Tày, Nùng và hình ảnh là bản sắc văn hóa địa phương. Đây là dự án đánh dấu sự mới mẻ trong âm nhạc của Quốc Trung so với trước đây và được kì vọng sẽ tiếp tục đến với nhiều festival âm nhạc quốc tế khác.

Lam Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm