Misoa Kim Anh bị bạn trai bạo hành: 7 lần thất tình, triết lý 'đừng yêu nhiều quá'

05/12/2022 09:55 GMT+7 | Giải trí

Mạng xã hội mới đây lan truyền thông tin MC Misoa Kim Anh bị bạn trai bạo hành. Misoa Kim Anh từng gây sốt với nhiều quan điểm, triết lý trong tình yêu.

Thông tin Misoa Kim Anh bị bạn trai bạo hành đang gây xôn xao dư luận. Cụ thể, trong ngày sinh nhật, Misoa Kim Anh phát hiện bạn trai thường xuyên nhắn tin với một cô gái khác và yêu cầu anh giải thích. Trong lúc bức xúc vì cãi vã, bạn trai đã đánh nữ MC và gây thương tích, theo VietNamnet.

MC Misoa Kim Anh. Ảnh: FBNV

Theo thông tin trên, Misoa Kim Anh đã tới bệnh viện để giám định thương tật theo yêu cầu của công an địa phương. 

Bạn trai cô vẫn kiên quyết ở trong nhà, không chịu trình diện và làm việc với công an.

Chiều 4/12, nữ MC đăng tải trên trang cá nhân lời cảm ơn khán giả, bạn bè, đồng nghiệp đã quan tâm, hỏi thăm sức khoẻ. Misoa Kim Anh cho biết sức khoẻ ổn định và đau lòng về sự việc đã xảy ra.

Theo Zing, Misoa Kim Anh mới thông tin thêm về sự việc: "Sự việc xảy ra vào tối qua, tôi đã trình báo với công an và đến bệnh viện kiểm tra. Tôi chọn cách giải quyết theo đúng quy trình pháp luật, hoàn toàn không muốn mang sự việc này lên truyền thông, báo chí".

Ảnh: FBNV

Misoa Kim Anh cho hay nhiều hình ảnh và nội dung đăng tải trên báo chí không do cô tự soạn thảo trên mạng xã hội rồi xoá mà chỉ thông báo sự việc qua tin nhắn riêng cho những người anh chị em thân thiết, quản lý, một số khách hàng đang làm việc để họ nắm thông tin, tình trạng sức khoẻ, sắp xếp lịch trình mới. Cô cũng có yêu cầu mọi người không chia sẻ thông tin này ra ngoài.

Nữ MC nhận thấy việc mình bị bạo hành ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều người, đặc biệt là gia đình. Cô cho biết không muốn bôi bác hay hạ bệ bất kỳ ai. "Ai làm sai tôi đã trình báo với cơ quan công an để xử lý" - nữ MC Cho biết.

Misoa Kim Anh mong các đơn vị báo chí, page không đăng tải thêm thông tin, hình ảnh không phải do cô đưa ra. Cô muốn sự việc dừng lại để muốn làm tổn thương, ảnh hưởng đến bất cứ ai.

Misoa Kim Anh tên thật là Trần Thị Kim Anh, sinh năm 1991. Cô được khán giả yêu mến nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng. 

Năm 2010, Misoa Kim Anh từng giành giải Hot Vteen toàn quốc. Đây được xem là một trong những bước đệm để cô tham gia nghệ thuật.

Sở hữu lợi thế về ngoại hình, Misoa Kim Anh nhận được nhiều lời mời làm người mẫu ảnh, đóng nhiều TVC quảng cáo và góp mặt trong một số chương trình thực tế. Hot girl 9X còn hoạt động ở vai trò beauty blogger, chia sẻ bí quyết làm đẹp cho các cô gái. Hiện tại, trang cá nhân của cô có hơn 280.000 lượt theo dõi. 

Misoa cho thấy sự đa dạng trong lĩnh vực nghệ thuật khi thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Cô góp mặt trong phim Tiệm bánh hoàng tử bé, Mùa hạ mang tên em...

Năm 2017, Misoa Kim Anh ghi danh Én vàng. Cô dừng chân ở Top 6 chung cuộc. Sau cuộc thi, người đẹp xuất hiện với vai trò dẫn dắt ở nhiều sự kiện, chương trình khác nhau.

Misoa Kim Anh bị bạn trai bạo hành: 7 lần thất tình, triết lý 'đừng yêu nhiều quá' - Ảnh 4.

Misoa Kim Anh trong chương trình hẹn hò "Vì yêu mà đến"

Tên tuổi của cô nàng gây chú ý nhiều hơn khi tham gia chương trình hẹn hò Vì yêu mà đến. Dù nhận được nhiều lời tỏ tình từ phía các chàng trai song người đẹp sinh năm 1991 vẫn không chấp nhận ra về với bất kỳ ai.

Misoa Kim Anh cũng từng thoải mái chia sẻ những câu chuyện tình cảm của mình trong các gameshow. Cụ thể, trong chương trình Son môi đỏ (lên sóng năm 2021), Misoa từng thừa nhận đã trải qua 7 lần thất tình. 

Misoa Kim Anh bị bạn trai bạo hành: 7 lần thất tình, triết lý 'đừng yêu nhiều quá' - Ảnh 5.

"Người ta thường nói "yêu là thú đau thương" nên khi yêu, mình phải chấp nhận cái mặt ở phía sau hạnh phúc sẽ có đau khổ. Trong hoàn cảnh đó, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Sau đổ vỡ, tôi nhận ra lỗi của mình để tìm cách khắc phục. Sau những lần đó, tôi trưởng thành hơn và điềm đạm hơn" - Misoa Kim Anh bày tỏ.

Misoa Kim Anh cũng từng gây sốt với nhiều quan điểm, triết lý trong tình yêu như: "Yêu vừa đủ thôi, đừng yêu nhiều quá"; "Mọi người luôn cho rằng người thứ ba là người có lỗi, nhưng có chắc là như vậy không? Đúng người sai thời điểm là chuyện vốn dĩ rất đời thường"...

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm