SHB.ĐN trước bài toán lực lượng: Coi chừng loạn

05/10/2010 12:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hàng loạt cầu thủ địa phương khác được đưa về, trong khi 9 cầu thủ bản địa hoặc gắn bó lâu với đội hoặc sắp hết hạn hợp đồng vẫn chưa được được đả thông chuyện đi hay ở. Bóng đá Đà Nẵng đang đứng trước thời điểm nhạy cảm.

Bão hòa nước sông Hàn

Văn Tươi (Tiền Giang), Thanh Tùng (Cần Thơ) sau thời gian thử việc đã được ký hợp đồng với mỗi anh bỏ túi 1,2 tỷ. Thủ môn Phạm Văn Thạch cũng đã ký hợp đồng 3 năm, SHB.ĐN phải chi ra 3 tỷ, trong đó đền hợp đồng 1 tỷ cho K.KH. Tương tự là trường hợp trung vệ Quốc Anh của Tiền Giang. Để có được chữ ký của anh này, chắc chắn SHB.ĐN phải bỏ ra số tiền không nhỏ, bởi từng có tin đồn N.Sài Gòn hét giá cho Quốc Anh tới 5,5 tỷ đồng/3 năm. Một gương mặt khác cũng đã gia nhập ngôi nhà SHB.ĐN là Văn Quyết của Than Quảng Ninh. Chưa hết, SHB.ĐN đang tiếp xúc và bằng mọi cách có được 2 cầu thủ của Huế là Cảnh Lâm và Văn Minh.


Mấy năm qua, HLV Huỳnh Đức đã đưa về SHB.ĐN khá nhiều cầu thủ từ địa phương khác. Tuy vậy, trong số những cầu thủ này, không ai để lại ấn tượng sâu đậm về chuyên môn. Ngay cả những cầu thủ nằm trong diện vừa được tuyển mùa này, chỉ mỗi trung vệ Quốc Anh là ổn. Tuy thế, nếu so trình độ của cầu thủ này với các trung vệ của SHB.ĐN hiện nay (Phước Vĩnh, Hải Lâm, Cao Cường) thì thua xa. Sự dễ dãi thu nhận, kể cả chuyện khá thoáng trong việc đãi ngộ tiền bạc với cầu thủ nơi khác về, khiến cho cầu thủ nhà bức xúc tạo, nên những hiệu ứng tiêu cực.


Chờ cái gật đầu của bầu Hiển


Hàng loạt cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng của SHB.ĐN đang nhấp nhổm chờ cái gật đầu của bầu Hiển về giá cả. Với những gì đã thể hiện, cùng lời tuyên bố tiền không phải là vấn đề, không cầu thủ SHB.ĐN nào nghi ngờ bầu Hiển “ki bo” với họ. Nhưng, sự mập mờ của lính bầu Hiển trong Đà Nẵng mới khiến họ băn khoăn. Vừa rồi, một số cầu thủ SHB.ĐN lên thương lượng, và dù bản hợp đồng được soạn sẵn, chỉ chờ chữ ký nhưng không ai chịu đặt bút. Lý do là cầu thủ cho rằng nó không công bằng, khiến họ chịu thiệt quá nhiều. Ví như Hoàng Quảng và Cao Cường với bản hợp đồng 4 năm, mỗi anh chỉ được trả 3,5 tỷ đồng. Cái giá Thanh Hưng đưa ra là 5 tỷ/3 năm chưa được đồng ý. Nguyên Sa, Văn Học, Văn Mẹo, Hùng Sơn vẫn chưa đạt được thỏa thuận.



 Hoàng Quảng và Thanh Hưng là 2 trong số những cầu thủ tiêu biểu của SHB.ĐN hiện tại

Các cầu thủ trong diện trên đang nóng lòng chờ bầu Hiển đích thân ngồi với họ để tìm được sự thỏa thuận. Đấy là điều cần thiết, bởi SHB.ĐN sau những biến động bất lợi trong mùa giải 2010 cần phải ổn định tư tưởng cho cầu thủ. Nếu đợi đến hết lượt đi mùa bóng 2011 e rằng quá muộn, bởi ngay thời điểm này, những lời mời nhắm đến cầu thủ SHB.ĐN đã được tung ra từ nhiều nơi.

Nhìn ra cả nước, dường như không có CLB nào yên ổn một khi đang đá giải mà cầu thủ của họ bị chèo kéo do sắp hết hợp đồng với CLB cũ. Huống gì, SHB.ĐN đến hơn nửa đội bóng cầu thủ đang nhăm nhe rời đội. Khánh Hòa 2 mùa giải qua điêu đứng thế nào cả nước đều rõ.


Thế nên, vấn đề của SHB.ĐN lúc này là nhanh chóng đạt được thỏa thuận với những cầu thủ có khả năng. Tất nhiên, không dễ chịu chút nào, bởi tính sơ bộ thì cái giá cho chiến dịch giữ quân nói trên cũng phải mất 20 tỷ đồng.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm