Milan: Giờ thì căng sức ra và… cầu nguyện

18/05/2023 07:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

Milan đã dừng bước, điều đã được dự đoán từ trước. Những cố gắng của Milan, bao gồm những hi sinh về lực lượng ở Serie A, đã thành vô nghĩa. Bây giờ thì Milan phải trở lại cuộc đua Top 4 với tình cảnh vô cùng khó khăn.


Thất vọng vì thất bại ở derby Milan

Người hâm mộ Milan thất vọng vì đội đã thua kình địch Inter (trận thứ tư từ đầu năm 2023) nhiều hơn là vì không giành được vé vào trận chung kết. Trên thực tế, ngay cả được chơi ở vòng bán kết Champions League đã là thành tựu vượt ngoài mọi sự mong đợi của Milan, đội bóng phải mất 8 năm mới trở lại được giải đấu và mùa trước thì bị loại ngay từ vòng bảng. Như GĐKT Paolo Maldini đã thừa nhận (một lần nữa) sau trận thua rạng sáng qua, Milan chưa có đủ lực để đá tốt ở cả 2 giải đấu và Inter thực sự là đối thủ mạnh hơn.

Milan không hề buông xuôi ở trận lượt về, nhưng quả thực là lực bất tòng tâm. Milan phải chơi tấn công chủ động, lối chơi vốn là sở đoản của họ, để chống lại một Inter được chơi thứ bóng đá sở trường. Nếu cú sút của Leao gần cuối hiệp 1 không chệch cột đáng tiếc, mọi chuyện có thể sẽ khá hơn, nhưng đó cũng là cơ hội duy nhất của Leao trong trận đấu anh được kỳ vọng rất nhiều. Dù sao thì Milan cũng đã rời khỏi giải đấu mà không nuối tiếc điều gì cả. Maldini nói rằng hành trình này đã đem về cho Rossoneri những thành tựu phi thường cả về tài chính và thể thao, Milan kém Inter 3 năm độ tuổi trung bình và theo thời gian, kinh nghiệm và bản lĩnh của đội bóng sẽ được cải thiện.

Milan: Giờ thì căng sức ra và… cầu nguyện - Ảnh 1.

Milan có nguy cơ không thể giành vé tới Champions League mùa sau

Căng sức và cầu nguyện

Tạm biệt Champions League, giờ là lúc Milan phải trở lại với thực tại khó khăn ở Serie A, nơi đội đã rớt xuống thứ 5 và kém Top 4 tới 4 điểm sau 35 vòng đấu. Đó là cái giá phải trả cho việc tập trung quá nhiều vào Champions League. Ngoài nhiệm vụ bắt buộc là phải thắng cả 3 trận còn lại (gặp Sampdoria, Juventus và Verona), Milan còn phải trông chờ Lazio hoặc Inter sẩy chân, điều rất khó với khoảng cách 4 và 5 điểm. Lazio chỉ cần 5 điểm, Inter chỉ cần 4 điểm ở 3 trận còn lại của mình là chắc chắn đứng Top 4.

Thực tế thì hy vọng khả dĩ nhất (nếu không phải duy nhất) để Milan giành được vé Champions League là việc Juventus có thể bị trừ điểm ở mức đủ để loại đội bóng này khỏi Top 4. Đây là khả năng khá lớn, theo phân tích của báo chí. Tuy vậy, thầy trò ông Pioli cũng chỉ có thể được lợi từ việc này nếu họ giữ được vị trí hiện tại trước sự đe dọa của Roma và Atalanta, những đội đang kém 2 và 3 điểm.

Ngoài dốc toàn lực ra để thắng mọi trận đấu và… cầu nguyện cho đối thủ sẩy chân hoặc Juve bị phạt nặng, Milan giờ còn có thể làm gì? 

 V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm