Khi đội tuyển Hàn Quốc đặt chân xuống Guadalajara, họ đã được hàng trăm cổ động viên Mexico chào đón với lời chào đặc biệt "Coreano, hermano ya eres Mexicano" (tạm dịch Giờ các bạn đã là người Mexico rồi).
Sự nồng ấm này bắt đầu từ lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2018, nhờ chiến thắng vang dội của Hàn Quốc trước Đức (2-0), Mexico đã giành quyền đi tiếp. Trong khi đội bóng xứ Kim chi ngậm ngùi chia tay giải đấu.
Tấn công Hàn Quốc
Kể từ đó, ý tưởng về Coreano Hermano (Hàn Quốc là anh em) đã phát triển mạnh mẽ nhưng tình bằng hữu đấy sẽ phải nhường chỗ cho cuộc đối đầu quyết định tới cơ hội sớm giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
Thực tế, Mexico cũng đã "tìm hiểu" người bạn này trong trận giao hữu kết thúc với tỉ số 2-2 cách đây 9 tháng, trên sân đấu có 27 nghìn chỗ ngồi ở Nashville (Mỹ) và kịch tính không kém gì một trận đấu chính thức.
Ở trận này, đội của Javier Aguirre kiểm soát bóng tới 54,2%, thực hiện 17 cú sút và tạo ra số bàn thắng kì vọng là 0,69. Họ vượt trội đối thủ hầu như ở mọi thông số kĩ thuật, kể cả số lần tăng tốc cường độ cao (142 so với 118 của Hàn Quốc), lẫn số đường chuyền thành công ở cuối sân hay tỉ lệ tắc bóng tới 92,9%.
Hiệu suất chơi bóng ở trận này đã trở thành tiêu chuẩn và được El Tri tái tạo trong trận thắng Nam Phi 2-0, với cường độ pressing khủng khiếp tương tự. Họ có tới 14 lần tranh bóng thành công ở 1/3 sân đối thủ, chỉ sau 7,4 đường chuyền và có bàn mở tỉ số từ tình huống như vậy.
Liên tục tấn công vào nách trung vệ của đội bóng châu Phi với nhóm phối hợp tam giác nhỏ, để tạo ra tỉ lệ bàn thắng kì vọng là 1,46, trong khi chỉ phải đối mặt với 3 cú sút của đối thủ, cùng số bàn thua dự kiến là 0,09 bàn. Và nó phải được lặp lại một lần nữa ở trận này, trước một đối thủ kỉ luật và va đập mạnh mẽ.
Tất nhiên, "đốt" năng lượng trước đối thủ giàu thể lực như Hàn Quốc trong suốt 90 phút cũng mang tới rủi ro, bất chấp lợi thế được chơi trên sân đấu ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển. Vấn đề là Aguirre sẽ phải chia cắt được mối liên kết giữa Hwang In Beom với các vệ tinh xung quanh, đẩy tiền vệ này ra khỏi khu vực nguy hiểm, điều tiết nhịp độ ở mức hợp lý.
Việc củng cố cấu trúc chơi bóng trong điều kiện pressing tầm cao để đảm bảo không đánh mất sự cân bằng sẽ giúp Mexico kiểm soát được Hàn Quốc trong phạm vi an toàn nhất, cũng như giảm thiểu những rủi ro trong kết cấu phòng ngự đã thiếu Montes vì bị treo giò.

Tình bằng hữu giữa 2 đội sẽ phải nhường chỗ cho một trận quyết đấu
Phá dớp không thắng
Hàn Quốc hiện tại là một đội vững chắc về mặt chiến thuật, kĩ thuật và thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để lội ngược dòng trước CH Séc. Nhưng họ cần phải cải thiện khả năng phòng ngự trong các tình huống cố định và những pha bóng bổng trước Mexico rất mạnh từ những tình huống chuyền bóng từ hai biên.
Hơn nữa, thay vì dựa vào những sự thay người mang tính "chữa cháy" như sự xuất hiện của Oh Hyeon Gyu để cứu vãn tình thế chiến thuật trong hiệp 2, Hwang In Beom và Paik Seung Ho cần phải thiết lập quyền kiểm soát khu vực giữa sân ngay từ tiếng còi khai cuộc, làm giảm bớt sự hưng phấn của của đội chủ nhà.
Ở trận đầu tiên, Hàn Quốc gây ngạc nhiên với sự chủ động phát triển tấn công chậm chắc để khai thác khoảng trống trung lộ của CH Séc. Ưu tiên luân chuyển bóng trong cự ly ngắn, kết hợp với những tình huống đi chéo từ biên của Lee Kang In.
Đội của Hong Myong Bo chủ động phòng ngự với khối đội hình được đặt vào khu vực giữa sân, giữ cự ly đội hình kỉ luật và chọn lựa thời điểm pressing hợp lý để tạo ra bất ngờ. Việc không lạm dụng hoặc vội vã pressing tầm cao giúp đội bóng xứ Kim chi tiết kiệm tối đa thể lực, giữ được cấu trúc phòng ngự đứng vững trước những tình huống va đập mạnh của CH Séc.
Chiến thuật này phát huy hiệu quả, giúp Hàn Quốc giành chiến thắng chung cuộc 2-1, với số bàn thắng kì vọng tạo ra là 1,83 bàn, chỉ phải đối mặt với 8 cú sút từ đối thủ và số bàn thua dự kiến là 0,84. Chất lượng cú sút mà thủ thành Kim Seung Gyu phải đối mặt chỉ là 2,07, tức là các tiền đạo của CH Séc phải dứt điểm ở độ khó cao.
Lối đá chậm chắc này sẽ được đội của Hong Myong Bo áp dụng trong trận này, để kéo giãn cấu trúc chơi bóng của Mexico, tận dụng khả năng khai thác khoảng trống sau lưng các hậu vệ của Hwang In Beom, ở cả những đường chuyền xuyên tuyến hay những tình huống xâm nhập vòng cấm. Đây có thể là cách tốt nhất để Hàn Quốc đánh bại đội chủ nhà lần đầu tiên sau 20 năm.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Nhật Minh



