'Messi Thái' đặt mục tiêu giúp Thái Lan thắng Syria và UAE

22/03/2023 14:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội trưởng tuyển Thái Lan hiện tại Chanathip Songkrasin khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để giúp đội nhà toàn thắng 2 trận giao hữu quốc tế ở UAE tới đây. Cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" được chờ đợi rất nhiều ở lần trở lại này.

Chanathip đã không thi đấu cho Thái Lan từ sau King's Cup 2022. Cầu thủ của Kawasaki Frontale từ chối dự AFF Cup vào cuối năm ngoái với Thái Lan để tập trung cho CLB ở Nhật Bản. Và Chanathip cũng đã 2 năm không mang băng thủ quân của "Voi chiến". Lần trở lại này, nữ tỷ phú và cũng là Trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan Nualphan Lamsan đã giao lại băng thủ quân cho "Messi Thái".

"Messi Thái" đặt mục tiêu giúp Thái Lan thắng Syria và UAE - Ảnh 1.

Chanathip được giao băng thủ quân trở lại ở đội tuyển Thái Lan kể từ sau AFF Cup 2020. Ảnh: TL

Cùng với Theerathon Bunmathan, Chanathip là một trong hai đội trưởng tuyển Thái Lan sẽ dự 2 trận giao hữu ở UAE tới đây. Chanathip được kỳ vọng sẽ giúp "Voi chiến" có màn trình diễn khởi sắc và cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Thái Lan hiện xếp 111 FIFA, thứ 2 Đông Nam Á và kém Việt Nam 15 bậc.

Đội trưởng Chanathip tiết lộ về quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Alexandre Polking hiện tại: "Tôi rất vui khi được trở lại khoác áo đội tuyển Thái Lan lần này. Tất nhiên, tôi sẽ cống hiến hết sức mình. Qua buổi tập ngày 20/3, đã có một số cầu thủ có biểu hiện mệt mỏi do vừa thi đấu xong giải vô địch quốc gia cuối tuần trước. 

"Ngày FIFA" là cơ hội để tập trung đội tuyển. Ai cũng muốn mình xứng đáng được gọi vào đội tuyển quốc gia Thái Lan. Và ai cũng muốn thể hiện phong độ tốt cho mọi người thấy được. Tôi muốn giành chiến thắng ở 2 trận đấu tới. Tôi có thể làm đội trưởng là nhờ HLV Polking và "Madam Pang" (biệt danh của Trưởng đoàn Nualphan Lamsam) đã tin tưởng giao cho tôi dẫn dắt đội lần này.

Mọi người hâm mộ bóng đá Thái Lan hãy gửi lời động viên và ủng hộ tới tất cả các cầu thủ của đội tuyển. Xin hãy khích lệ cho chúng tôi".

Với Chanathip Songkrasin, tiền vệ này vừa lần đầu tiên được trao cơ hội ra sân ở đấu trường J-League 2023 với suất đá chính sau 4 trận đầu ngồi dự bị. Kawasaki Frontale đã có trận hòa 0-0 với Cerezo Osaka hôm 18/3 và Chanathip cũng duy trì được phong độ khá tốt.

Trước đó 10 ngày, Chanathip cũng đã có bàn thắng đầu tiên trong năm 2023 cho CLB này ở Cúp Quốc gia Nhật Bản. Đó là pha lập công ở trận thua 2-3 Shimizu S-Pulse. Tại UAE, đội tuyển Thái Lan của Chanathip sẽ đá 2 trận giao hữu gặp Syria vào ngày 25/3 và gặp chủ nhà UAE vào ngày 28/3. Thái Lan kỳ vọng sẽ có điểm số tốt từ loạt trận giao hữu quốc tế để cải thiện thứ hạng FIFA.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm