Từ 'siêu phẩm' của Chanathip tới thực tại phũ phàng của Quang Hải và Công Phượng khi xuất ngoại

09/03/2023 16:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chanathip Songkrasin rực sáng khi ra sân ở J-League Cup, trong khi Công Phượng và Quang Hải tiếp tục ngồi ngoài. Câu chuyện về việc xuất ngoại của các cầu thủ Đông Nam Á tiếp tục khiến nhiều người phải quan tâm.

Đến Chanathip còn gặp khó khăn

Sau khi vắng mặt 3 trận đầu của Kawasaki Frontale tại J1 League mùa này, "Messi Thái Lan" mới được ra sân ở trận đấu tại J-League Cup hôm 8/3. Chanathip lập tức để lại dấu ấn với pha đá vô lê tung lưới CLB Shimizu S-Pulse ở phút 67. 

Trước đó, Chanathip tự tin thực hiện động tác kỹ thuật, nhảy múa trước những cầu thủ cao to của Shimizu S-Pulse và tung ra những đường chuyền sắc như dao cạo.

Điều đáng nói là Chanathip vẫn chơi rất năng nổ khi được HLV Toru Oniki xếp ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây vốn không phải vị trí sở trưởng của Chanathip. 

Ở mùa giải 2018, mùa bóng đỉnh cao của Chanathip tại Nhật Bản trong màu áo CLB Consadole Sapporo, cầu thủ người Thái Lan được HLV Mihailo Petrovic bố trí đá tiền vệ tấn công. 

Anh đã ghi 8 bàn và thực hiện 2 kiến tạo, giúp CLB đứng thứ 5 trên BXH và sau đó được bầu vào đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Caaaâ - Ảnh 3.

Cầu thủ đẳng cấp như Chanathip vẫn còn gặp nhiều khó khăn

Cầu thủ 29 tuổi đã trải qua cú sốc ở mùa giải trước sau khi cập bến Kawasaki Frontale với giá 3,8 triệu USD. 

Theo Thongchai Sukkoki, HLV của CLB Nakhon Pathom United, triết lý của HLV Toru Oniki không phù hợp với "Messi Thái": "HLV Toru Oniki muốn các cầu thủ thi đấu giống như robot nhưng Chanathip thì không phải cầu thủ phù hợp với điều đó".

HLV của Kawasaki Frontale chủ yếu sử dụng Chanathip ở vị trí tiền vệ cánh và cả tiền vệ trung tâm. 

Tại Consadole Sapporo, mọi đường bóng đều hướng đến chân của Chanathip còn ở Kawasaki Frontale, mọi thứ khác hoàn toàn khác. Kết quả là Chanathip có một mùa bóng đáng thất vọng tại Kawasaki Frontale khi không ghi được bàn thắng nào tại J1-League.

Quang Hải và Công Phượng cần học hỏi Chanathip

Trong khi đó, Quang Hải và Công Phượng cũng gặp nhiều khó khăn sau khi xuất ngoại. Quang Hải gần đây "mất hút" tại Pau FC và phải xuống chơi với đội dự bị. Công Phượng thì vẫn chưa được ra sân cho Yokohama. Mọi thứ đang rất khó khăn với 2 tuyển thủ Việt Nam.

Trong lần trả lời báo chí gần đây, HLV Philippe Troussier cho biết tình hình đáng buồn của Quang Hải tại Pau FC: "Quang Hải đang gặp những khó khăn khi phải điều chỉnh bản thân theo được tốc độ, kỹ thuật, lối chơi của bóng đá Pháp. 

Có những điều Quang Hải có thể làm tốt ở Việt Nam nhưng đến Pháp thì chưa chắc làm được. HLV trưởng Pau FC nói Quang Hải có năng lực nhưng anh ấy phải tự điều chỉnh bản thân để thích nghi với tất cả điều kiện chơi bóng ở châu Âu. Và bên cạnh đó là cả văn hóa, ngôn ngữ".

Caaaâ - Ảnh 4.

Quang Hải vẫn chưa thích nghi được ở Pau FC

Với Công Phượng, thử thách ở Yokohama FC là rất lớn bởi anh gần như bắt đầu từ con số không tại xứ Mặt trời mọc. Trước đó, Công Phượng từng khoác áo CLB Mito HollyHock ở J2 League và CLB của Bỉ là STVV Sint-Truidense nhưng đều không tạo được dấu ấn nào.

Sự thích nghi là yếu tố quan trọng với những cầu thủ Đông Nam Á khi chơi ở môi trường bóng đá đẳng cấp cao hơn. Đó là chìa khoá giúp Chanathip và cả người đồng đội ở tuyển quốc gia của anh là Theerathon Bunmathan khẳng định giá trị tại Nhật Bản.

Caaaâ - Ảnh 5.

Công Phượng chưa thi đấu trận nào cho Yokohama FC

Với cá nhân Chanathip, anh vẫn đang phải cố gắng thích nghi ở Kawasaki Frontale. Điều đó cho thấy ở một môi trường bóng đá đỉnh cao, khó khăn luôn tồn tại hàng ngày và nếu không thể vượt qua, một cầu thủ dù tài năng đến mấy cũng sẽ bị gạt ra ngoài.

Trong khi đó, Công Phượng và Quang Hải đang gặp phải vấn đề rất lớn. Nếu không thể giải được bài toán thích nghi, sẽ rất khó để Công Phượng và Quang Hải giành được chỗ đứng ở đội bóng của mình.

Nhà báo người Thái Lan - Chitakorn Srikhamkrue nói về Chanathip: "Nếu bạn nhìn vào trường hợp của Chanathip, nguyên nhân chính khiến cậu ấy thành công, đó là bởi Chanathip không ngừng thách thức bản thân và cải thiện. Chanathip có thái độ của một cầu thủ chuyên nghiệp thực sự. 

Chanathip làm tôi nhớ về 1 tiền đạo châu Phi chơi bóng ở Đức mà tôi từng phỏng vấn cách đây nhiều năm. Anh ấy nói rằng mọi thứ ở Đức đều khác với quê hương của mình, từ thức ăn, ngôn ngữ, văn hóa, thời tiết và phong cách chơi bóng. Tuy nhiên anh ấy chỉ nghĩ đến một điều, đó là vượt qua chính bản thân và thi đấu tốt hơn những cầu thủ khác".

Chanathip đã xin nghỉ thi đấu ở AFF Cup 2022 nhằm chuẩn bị cho mùa bóng thứ hai ở Kawasaki Frontale và bàn thắng vào lưới Shimizu S-Pulse mới đây chính là kết quả của một quá trình đầy cố gắng của "Messi Thái ". Đấy cũng là bài học cho Quang Hải và Công Phượng khi xuất ngoại.

Chanathip hiểu rõ rằng anh cần phải hy sinh giải đấu với ĐTQG để tập trung cho sự nghiệp ở cấp CLB. Cầu thủ người Thái Lan biết rằng cần có sự liên tục, không ngừng nghỉ trong việc tập luyện và thi đấu mới có thể giúp nâng cao trình độ bản thân để chinh phục những đỉnh cao. Bất cứ sự gián đoạn không cần thiết nào cũng sẽ ảnh hưởng tới cả quá trình mà mình cố gắng.

Ở tuổi 29, Chanathip vẫn chứng tỏ rằng anh là cầu thủ số 1 của Đông Nam Á và là tấm gương cho những cầu thủ xuất ngoại khác trong khu vực.


Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm