Messi có thể giành bóng Vàng World Cup ngay cả khi không vô địch

17/12/2022 23:14 GMT+7 | World Cup 2022

Một thống kê thú vị là từ năm 1998 đến nay, các cầu thủ nhận được giải Quả bóng Vàng World Cup đều không thuộc các đội vô địch.

Quả bóng Vàng không dành cho nhà vô địch

Giải thưởng Quả bóng vàng World Cup – còn có tên Adidas Golden Ball - bắt đầu được trao từ Espana 1982. Đây là giải thưởng cá nhân dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Nhưng có một thống kê thú vị là trong 40 năm qua, chỉ có 3/10 đội vô địch thế giới sở hữu danh hiệu này.

Nhà vô địch gần nhất sở hữu cầu thủ nhận giải Quả bóng Vàng là Brazil năm 1994. Đó là trường hợp của Romario. Kể từ sau đó, danh hiệu cá nhân này luôn lẩn tránh các nhà vô địch.

Bắt đầu từ kỳ World Cup năm 1998, Pháp là đội lên ngôi vô địch. Zinedine Zidane đã tỏa sáng ở giải đấu đó. Tuy nhiên, giải thưởng Quả bóng Vàng năm đó lại thuộc về Ronaldo de Lima của Brazil.

Đến World Cup 2022, Ronaldo lại là người nếm trải cảm giác của Zidane. Brazil đã lên ngôi vô địch, nhưng danh hiệu Quả bóng Vàng lại thuộc về thủ thành Oliver Kahn. Thủ môn người Đức đã chơi tuyệt hay tại World Cup và giúp ĐT Đức lọt vào trận chung kết rồi sau đó nhận thất bại trước Selecao.

Bốn năm sau trên đất Đức, ĐT Ý là những người nâng cao chức vô địch. Nhưng một lần nữa, không cầu thủ nào của Ý nhận được giải Quả bóng Vàng. Thay vào đó, Zinedine Zidane – người có cú húc đầu với Marco Materazzi – là chủ nhân của danh hiệu này.

Messi vẫn có thể nhận Quả bóng Vàng World Cup ngay cả khi không vô địch - Ảnh 2.

Quả bóng Vàng thường không dành cho nhà vô địch

Năm 2010, Tây Ban Nha đăng quang, nhưng Quả bóng Vàng năm đó lại thuộc về Diego Forlan của đội hạng tư Uruguay. Còn nhớ, Forlan đã có một siêu phẩm sút phạt vào lưới Ghana ở vòng tứ kết. Ở giải đấu đó, tiền đạo này ghi được tổng cộng 5 bàn, cùng thành tích với người đoạt Chiếc giày Vàng Thomas Muller.

Năm 2014, Messi là chủ nhân của giải thưởng Quả bóng Vàng, bất chấp việc anh và Argentina để thua Đức ở trận chung kết. Năm nay, với những gì đã thể hiện, nhiều người dự đoán Messi sẽ tiếp tục giành được giải thưởng cá nhân trên. Nhưng đồng thời họ cũng muốn Messi phá dớp và giành luôn cả chức vô địch World Cup 2022.

Cuối cùng, trong kỳ World Cup gần nhất trên đất Nga, kịch bản tương tự các năm trước lại xảy ra. ĐT Pháp là những người lên ngôi vô địch. Nhưng các ngôi sao tuyển Pháp năm đó, từ Kylian Mbappe cho đến N'Golo Kante, Paul Pogba đều không thể cạnh tranh với Luka Modric (Croatia, á quân) cho giải thưởng Quả bóng Vàng.

Năm nay, chúng ta vẫn chưa biết được kịch bản trên có lặp lại hay không. Hiện tại, ứng cử viên cho giải thưởng Quả bóng Vàng World Cup 2022 đang có Messi, Mbappe, Livakovic, Griezmann, Alvarez, Amrabat... 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm