Mertesacker hướng tới trận thứ 100: Anh hùng áo vải

21/06/2014 07:21 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Không có tài năng nổi trội nhưng nhờ cần cù, cầu thị và may mắn rơi vào một giai đoạn đổi mới của bóng đá Đức, Per Mertesacker vẫn có chỗ đứng tại Die Mannschaft trong suốt 10 năm qua.

Nếu ra sân trong trận đấu với Ghana, Mertesacker sẽ kỷ niệm lần thứ 100 khoác áo tuyển Đức. Đây là thành tích Michael Ballack, cầu thủ xuất sắc nhất của Đức trong 10 năm qua, cũng phải thèm muốn và là điều chính Mertesacker trước đây có mơ cũng không dám nghĩ tới. “Vài năm trước, tôi chẳng nghĩ mình có thể chơi 100 trận cho tuyển Đức”, Mertesacker chia sẻ. Tòa tháp cao gần 2 mét này còn tiết lộ 6 năm trước, có rất nhiều người đã nói anh nên kết thúc sự nghiệp với ĐTQG.

Ra mắt tuyển Đức năm 2004 khi mới 20 tuổi, nhưng ở giai đoạn đầu, Mertesacker không được đánh giá cao. Anh bị cho là quá chậm chạp, nặng nề trước các tiền đạo tốc độ. Tuy nhiên, trung vệ này dần tìm được chỗ đứng với những phẩm chất khác như khả năng chọn vị trí, phán đoán tình huống và đặc biệt là tôn trọng đấu pháp, kỷ luật của HLV. Trong 99 lần khoác áo tuyển Đức, Mertesacker mới nhận đúng một thẻ vàng (trận giao hữu Đức - Australia hồi năm 2005).

Người giúp Mertesacker có ngày hôm nay chính là Juergen Klinsmann, HLV đã triệu tập trung vệ này năm 2004. “Ông ấy đã thổi một làn gió mới vào làng túc cầu Đức, truyền tự tin cho cả một thế hệ cầu thủ trẻ và đến nay, nó vẫn còn”, Mertesacker chia sẻ. Nếu trước kia, vào khi văn hóa của bóng đá Đức vẫn là mệnh lệnh cứng nhắc, một cầu thủ bình thường như Mertesacker có lẽ đã bị bỏ rơi.

Việc một cầu thủ “bình dân” như anh sắp có 100 lần khoác áo ĐTQG cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong văn hóa bóng đá Đức. Những cầu thủ tài năng nhưng độc đoán dần bị loại bỏ, nhường chỗ cho những người biết hy sinh, xây dựng cho tập thể như Mertesacker.

Một ví dụ khác là Thomas Mueller, không khéo léo, ít cảm hứng và sáng tạo, nhưng cực kỳ hiệu quả, vì đồng đội và tuân thủ tối đa kỷ luật chiến thuật. Tương tự là lão tướng đã gần 36 tuổi Miroslav Klose, người vẫn có suất tới Brazil chỉ nhờ hiểu rõ và tuân thủ chặt chẽ cách vận hành của hệ thống. Tuyển Đức giờ là một cỗ máy, mọi cầu thủ chỉ là các mắt xích, những người muốn mình là trung tâm đều bị loại bỏ. Mertesacker là một mắt xích đang trở nên ngày càng quan trọng trong cỗ máy đó.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm