Đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiều năm qua, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) không chỉ đóng góp nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội mà còn tiên phong ứng dụng công nghệ để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả của công tác nhân đạo. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, dấu ấn hợp tác giữa MB và Hội tiếp tục được khẳng định, mở ra những kỳ vọng mới về một hệ sinh thái nhân đạo số hiện đại, kết nối rộng khắp và lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững.
Đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trên hành trình đổi mới công tác nhân đạo
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh Hội bước vào dấu mốc 80 năm hình thành và phát triển (1946-2026). Với chủ đề "Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng Hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững", Đại hội khẳng định quyết tâm đổi mới hoạt động nhân đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.

Sáng 28/7, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước
Trong nhiệm kỳ 2022-2026, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo của toàn Hội đạt hơn 21.100 tỷ đồng, trợ giúp trên 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Hơn 6,6 triệu đơn vị máu được tiếp nhận; hơn 14,4 triệu lượt người được chăm sóc sức khỏe và trên 2,6 triệu lượt người được hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.
Đồng hành với những kết quả đó là sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó MB là một trong những đơn vị gắn bó lâu dài với các chương trình nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sáng 28/7
Là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, MB xác định trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển bền vững. Không chỉ đồng hành bằng nguồn lực tài chính, ngân hàng còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xây dựng các giải pháp chuyển đổi số nhằm hiện đại hóa hoạt động thiện nguyện, nâng cao tính minh bạch và tăng cường niềm tin của xã hội đối với công tác nhân đạo.
Trong ba năm gần đây, MB đã dành khoảng 1.250 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, hỗ trợ người yếu thế, khắc phục hậu quả thiên tai và đồng hành cùng các chương trình nhân đạo trên phạm vi cả nước.
Kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo số, kết nối hàng triệu tấm lòng thiện nguyện
Một trong những dấu ấn nổi bật trong quá trình hợp tác giữa MB và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là việc phát triển Nền tảng Thiện nguyện (App Thiện nguyện) trên cơ sở Hệ thống Nhân đạo điện tử iNhandao của Chính phủ.
Được triển khai từ năm 2021, nền tảng mang đến phương thức làm thiện nguyện minh bạch, thuận tiện khi mọi khoản đóng góp đều được quản lý thông qua tài khoản chuyên biệt, sao kê theo thời gian thực và công khai toàn bộ quá trình triển khai chiến dịch.

MB là một trong những đơn vị gắn bó lâu dài với các chương trình nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Đến ngày 28/7/2026, Nền tảng Thiện nguyện đã ghi nhận hơn 6,9 triệu lượt ủng hộ, trên 2,46 triệu thành viên, hơn 10.300 chiến dịch nhân đạo, huy động gần 3.400 tỷ đồng.
Riêng hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai khoảng 500 chiến dịch trên nền tảng, huy động hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm khoảng một phần ba tổng giá trị vận động của toàn hệ thống. Những con số này cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giữa uy tín của tổ chức nhân đạo với sức mạnh của công nghệ số trong kết nối nguồn lực xã hội.
Tháng 5/2026, Nền tảng Thiện nguyện được vinh danh tại World Summit Awards 2025 ở hạng mục Government & Citizen Engagement, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được trao giải. Đây là giải thưởng quốc tế do hệ thống World Summit Awards thuộc khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội Thông tin của Liên hợp quốc khởi xướng nhằm tôn vinh các giải pháp số tạo tác động tích cực cho cộng đồng.
Sự ghi nhận này không chỉ khẳng định năng lực phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ xã hội của MB mà còn mở ra cơ hội kết nối với các tổ chức nhân đạo quốc tế, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái của Việt Nam ra thế giới.
Trong khuôn khổ Đại hội XII, MB tiếp tục khẳng định vai trò đối tác chiến lược của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khi Thượng tá Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ công chúng MB, được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa MB và Hội trong huy động nguồn lực xã hội, phát triển các sáng kiến thiện nguyện số và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác nhân đạo.

Thượng tá Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ công chúng MB (bìa trái) và Nhà báo Phạm Văn Hà - GĐ TT Truyền hình Nhân đạo - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031
"Từ thực tiễn đồng hành cùng Tháng Nhân đạo, chúng tôi càng tin tưởng rằng hoạt động nhân đạo muốn lan tỏa bền vững cần được xây dựng trên ba nền tảng: tinh thần nhân ái, niềm tin xã hội và sự minh bạch trong triển khai. Công nghệ không thay thế lòng nhân ái, nhưng sẽ là cầu nối hiệu quả để kết nối những tấm lòng thiện nguyện, đưa nguồn lực đến đúng người, đúng địa chỉ và đúng thời điểm. MB tự hào được đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và cam kết tiếp tục đóng góp nguồn lực, công nghệ cùng trách nhiệm xã hội để lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị nhân văn vì cộng đồng." Thượng tá Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ công chúng MB chia sẻ.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác nhân đạo, với trọng tâm là đổi mới phương thức hoạt động, chuyển đổi số và kết nối nguồn lực xã hội. Trong hành trình ấy, sự đồng hành của những doanh nghiệp có trách nhiệm như MB không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình nhân đạo mà còn tạo dựng mô hình hợp tác bền vững giữa Nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp, để công nghệ trở thành cầu nối lan tỏa lòng nhân ái và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.