Máy bay quân sự Chile mất tích cùng với 38 người

10/12/2019 10:55 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 10/12 (giờ Việt Nam), một máy bay vận tải quân sự của Chile đã mất tích cùng với 38 hành khách và phi hành đoàn.   

Máy bay quân sự Bỉ gặp nạn tại Pháp

Máy bay quân sự Bỉ gặp nạn tại Pháp

Giới chức địa phương cho hay, ngày 19/9, một máy bay tiêm kích F-16 của Bỉ đã rơi gần thị trấn Lorient, miền Tây Bắc nước Pháp.

Theo Lực lượng Không quân Chile, một trong những máy bay vận tải của lực lượng này đã mất tích khi đang thực hiện lộ trình tới một căn cứ tại Nam Cực. Máy bay Hercules C130 cất cánh lúc 16h45 ngày 9/12 giờ địa phương (khoảng 3h sáng 10/12 - giờ Việt Nam) từ thành phố Punta Arenas, miền Nam Chile, và mất liên lạc lúc 18h (giờ địa phương).

Tổng cộng 38 người, gồm 17 thành viên phi hành đoàn và 21 hành khách, có mặt trên máy bay. Không quân Chile đã kích hoạt chế độ cảnh báo ngay sau khi mất liên lạc với máy bay và đã huy động đội tìm kiếm cứu nạn để tìm máy bay mất tích.   

Chú thích ảnh
Một máy bay C-130 Hercules được sử dụng trong các chuyến bay đến Nam Cực. Ảnh: Không quân Chile

Máy bay mất tích khi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần  cho việc bảo dưỡng các thiết bị của quân đội Chile ở căn cứ Nam Cực.

            Lê Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm