Máy bay Nepal nghiêng 90 độ trước khi rơi khiến 72 người thiệt mạng và lời kể của nhân chứng

16/01/2023 09:27 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Toàn bộ 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay của hãng hàng không Nepal gặp tai nạn hôm 15/01.

Theo Cơ quan hàng không dân dụng Nepal (CAAN), sáng ngày 15/01, chiếc máy bay 9N-ANC ATR-72 của Yeti Airlines đã cất cánh từ Sân bay Quốc tế Tribhuvan của Kathmandu, Nepal lúc 10h33 (giờ địa phương).

Trong hành trình di chuyển từ thủ đô Kathmandu vào lúc 10h33 (giờ địa phương), máy bay này đã gặp tai nạn ở Pokhara, thành phố lớn thứ hai của Nepal, khiến cho toàn bộ 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Máy bay Nepal nghiêng gần mặt đất trước khi rơi khiến 72 người thiệt mạng và lời kể của nhân chứng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay thảm khốc khiến toàn bộ hành khách trên máy bay thiệt mạng

Máy bay nghiêng 90 độ trước khi rơi

Sudarshan Bartaula, phát ngôn viên của Yeti Airlines, cho biết: “Thời tiết ở Pokhara hoàn toàn tốt và động cơ của máy bay cũng ở trong tình trạng tốt. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay”.

Trong một đoạn video ghi lại khoảnh khắc ngay trước khi máy bay gặp tai nạn, được lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh cho thấy chiếc máy bay gần mặt đất hơn ở tư thế "nghiêng" 90 độ sau đó dần biến mất.

Mặc dù đoạn video không ghi lại diễn biến sau đó của vụ tai nạn nhưng có thể nghe thấy một âm thanh va chạm lớn khi chiếc máy bay khuất sau tòa nhà.

Đoạn video cho thấy máy bay bay gần mặt đất trong tình trạng bị nghiêng

Sau khi công tác cứu hộ được triển khai, thi thể của 68/72 nạn nhân đã được tìm thấy. Trong đó, nhiều thi thể chưa thể xác định danh tính do bị cháy xém. Ngoài ra, 80% máy bay cũng đã bị lửa thiêu trụi.

CAAN xác định và thông báo rằng bên cạnh các nạn nhân là người Nepal, các công dân nước ngoài trên máy bay bao gồm 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 2 người Hàn Quốc, 1 người Australia, 1 người Pháp, 1 người Argentina và 1 người Israel. 

Lời kể của nhân chứng

Deepak Shahi, một nhân chứng của vụ tai nạn máy bay ở Nepal hôm Chủ nhật, nói rằng ông và hai ba người khác nghe thấy một âm thanh lớn và vội vã đến hiện trường vụ tai nạn. Khi đến nơi, họ thấy rằng một chiếc máy bay đã phát nổ.

"Có một âm thanh lớn, vì vậy tôi và 2-3 người khác chạy đến xem tình hình và thấy một chiếc máy bay đã phát nổ. Chúng tôi đã đưa một số người đến bệnh viện. Một số người bị chôn vùi dưới máy bay và được chúng tôi đưa ra ngoài. Một số thi thể mắc kẹt trong hẻm núi" - Shahi nói với ANI.

Chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn sau vụ va chạm

Máy bay Nepal nghiêng gần mặt đất trước khi rơi khiến 72 người thiệt mạng và lời kể của nhân chứng - Ảnh 4.

Nhiều thi thể được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay

Mahmood Khan, một nhân chứng khác của vụ việc, cho biết anh và bạn đang ở nhà thì nghe thấy một âm thanh lớn.

"Chúng tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng động lớn nên chạy lên sân thượng. Tại đó, chúng tôi thấy khói và lập tức chạy đến hiện trường vụ tai nạn. Chúng tôi đã cố gắng cứu người và tìm thấy được khoảng 35 thi thể" - ông Khan nói.

Được biết, đây là vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất trong ba thập kỷ qua, kể từ năm 1992, ở Nepal. Do vị trí địa lý nằm trên dãy Himalaya, nơi có một số đường băng xa xôi và phức tạp nhất thế giới, Nepal là một địa hình đặt ra thách thức rất lớn với những phi công, ngay cả với những người lão luyện.

Hiện tại, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã gấp rút tìm kiếm các nạn nhân trong thảm kịch chết người này. Lãnh đạo quốc gia này cũng đã tuyên bố quốc tang vào ngày hôm nay (16/01) nhằm tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

Thanh Tâm (Nguồn: Livemint, Bussiness Standard)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm