Mật vụ Mỹ để kẻ có tiền án mang vũ khí đi cùng thang máy với tổng thống Obama

04/12/2015 20:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban giám sát và cải cách chính phủ thuộc Hạ viện Mỹ vừa công bố báo cáo cho biết Cơ quan mật vụ Mỹ đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao chính phủ nước này.

Theo báo cáo trên, mặc dù có nhiều nỗ lực song cơ quan trên vẫn để xảy ra các vụ sơ suất an ninh khiến người lạ có thể dễ dàng tiếp cận tổng thống. Một ví dụ điển hình là vào năm 2013, khi các nhân viên mật vụ tin lời một người đàn ông tự xưng là thành viên Quốc hội Mỹ và đã cho phép người này đến gần Tổng thống Barack Obama tại một buổi lễ. Năm ngày sau tiếp tục xảy ra sơ suất tương tự. 


Nhân viên Mật vụ Mỹ làm nhiệm vụ tại khu vực Nhà Trắng ở Washington ngày 9/6/2015. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vài tháng sau, ngành mật vụ Mỹ lại rơi vào vụ bê bối mới khi để hai người lạ dễ dàng đi qua trạm kiểm soát lọt vào Nhà Trắng. Nhưng sự cố nghiêm trọng nhất phải kể đến là vụ xả súng tại Nhà Trắng hồi năm 2011, và sự kiện hồi năm ngoái khi một đối tượng mang tiền án có vũ trang có thể cùng đi với ông Obama trong một thang máy.

Báo cáo nhận định Cơ quan mật vụ Mỹ đang trong giai đoạn khủng hoảng và nguyên nhân được cho là do việc cắt giảm ngân sách, quản lý yếu kém, cũng như các vấn đề về nhân sự.

Báo cáo trên được công bố trong bối cảnh Cơ quan mật vụ Mỹ đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng gay gắt do những sai phạm trong công tác đảm bảo an ninh. Vì bê bối này, hồi tháng 10/2014, Giám đốc Cơ quan mật vụ Mỹ Julia Pierson đã phải từ chức. 
Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng Cơ quan mật vụ cần thêm nhân viên, công tác huấn luyện tốt hơn và một người lãnh đạo từ bên ngoài để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Nhà Trắng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm