"Marty Supreme" - bộ phim bất khả chiến bại 2025

06/12/2025 18:34 GMT+7 | Giải trí

Trong tháng cuối cùng của năm, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ hẳn vừa thở phào: Giải Oscar cuối cùng đã có cú hích rất cần thiết mang tên Marty Supreme.

Bộ phim của đạo diễn Josh Safdie vừa mang tính nghệ thuật cao, lại vừa đảm bảo tính giải trí với dàn sao hùng hậu và câu chuyện lôi cuốn.

Dự án đầy tham vọng

Trong 15 năm, đạo diễn Josh Safdie và anh trai Benny là những người đứng sau loạt phim kinh dị ấn tượng như Good TimeUncut Gems. Giờ đây, trong nỗ lực trở thành đạo diễn solo đầu tiên kể từ The Pleasure of Being Robbed năm 2008, Josh Safdie đang trả lời cho câu hỏi: Ai trong hai anh em họ là nhà làm phim giỏi hơn.

Đầu năm nay, Benny Safdie đã phát hành The Smashing Machine - một bộ phim tiểu sử về đô vật Mark Kerr với Dwayne Johnson đóng chính. Phim được kì vọng sẽ làm nên dấu ấn tại Oscar nhưng đã thất bại ngay khi ra mắt.

"Marty Supreme" -  bộ phim bất khả chiến bại 2025 - Ảnh 1.

Timothee Chalamet rộng cửa tại giải Oscar với vai trong “Marty Supreme”

Trong khi đó, Josh Safdie cũng cho ra mắt một bộ phim lấy cảm hứng từ vận động viên, lần này là tay vợt bóng bàn Marty Reisman. Khác là, bộ phim - với tên Marty Supreme - đang được đánh giá là tác phẩm hay bậc nhất năm nay.

Rất thú vị, Marty Supreme lại mang đậm chất nhà Safdie. Đóng chính bởi Timothee Chalamet đầy nhiệt huyết, tác phẩm phá vỡ mọi khuôn khổ của thể loại này, là một bộ phim hài thể thao đầy phấn khích, với góc nhìn nhân vật sắc sảo, gợi nhớ sống động về thành phố New York đầu những năm 1950. Nó giống như sự kết hợp giữa Uncut Gems Catch Me If You Can của đạo diễn Steven Spielberg.

Marty Supreme có khởi nguồn từ rất lâu: Ngay từ nhỏ, Josh Safdie đã mê bóng bàn, vì thường có "những nhân vật Do Thái nhập cư kì quặc ở khu Lower East Side" chơi môn thể thao này tại nhà ông bà anh.

Năm 2018, vợ anh, đồng thời là nhà sản xuất điều hành của bộ phim, Sara Rossein, đã mua cuốn tự truyện The Money Player (1974) của tay vợt Marty Reisman, vì nghĩ rằng chồng mình sẽ thích nó.

Cùng thời điểm đó, Safdie mới kết bạn và thường trò chuyện với Timothee Chalamet. Anh giới thiệu dự án này cho Chalamet vì thấy nam diễn viên có nhiều nét tương đồng về ngoại hình với Reisman. Chalamet đã nhận vai và bắt đầu học bóng bàn cùng năm đó, tức 6 năm trước khi bấm máy.

Safdie hợp tác với biên kịch Ronald Bronstein để viết kịch bản dựa trên cuộc đời của Marty Reisman. Dù vậy, phim được coi là tác phẩm hư cấu, chứ không phải là phim tiểu sử.

"Marty Supreme" -  bộ phim bất khả chiến bại 2025 - Ảnh 2.

Đạo diễn Josh Safdie (phải) và Timothee Chalamet trên phim trường “Marty Supreme”

Quá trình quay phim bắt đầu từ tháng 9/2024. Khâu sản xuất hoàn tất vào đầu tháng 12. Một số cảnh quay bổ sung tại Nhật Bản được thực hiện vào đầu năm nay. Darius Khondji -  từng cộng tác với Safdie trong Uncut Gems - đã quay Marty Supreme trên phim 35mm, sử dụng máy quay Arriflex và ống kính anamorphic cổ điển.

Chalamet tiết lộ rằng Safdie đã khuyến khích anh tự thực hiện một số pha nguy hiểm trong phim. Vị đạo diễn muốn mắt Chalamet trông nhỏ hơn, vì vậy ông đã bắt anh đeo kính có độ rồi dùng kính áp tròng bên dưới, làm giảm thị lực tạm thời của Chalamet. Đối với các cảnh bóng bàn, Chalamet được Diego Schaaf và cựu vận động viên Olympic người Mỹ Wei Wang hướng dẫn.

Các bạn diễn của Chalamet bao gồm ngôi sao Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion và Tyler, the Creator. Ngoài ra, phim có sự tham gia của khoảng 140 diễn viên không chuyên, bao gồm nghệ sĩ đi dây người Pháp Philippe Petit.

Marty Supreme được khởi chiếu dưới dạng "suất chiếu bí mật" tại LHP New York 2025, vào ngày 6/10/2025. Phim dự kiến sẽ công chiếu thế giới vào 25/12 này.

Các nhà phê bình đánh giá rất cao Marty Supreme. Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, 96% trong số 69 bài đánh giá của các nhà phê bình là tích cực. "Với Timothee Chalamet ở phong thái lôi cuốn nhất, Marty Supreme là bộ phim sử thi đầy sức mạnh, thể hiện được những khát vọng cao cả dù vẫn phê phán tham vọng độc hại của nhân vật chính" - trang này đánh giá.

Còn trên trang Metacritic, điểm cho phim là 88/100, dựa trên 24 nhà phê bình, cho thấy "sự hoan nghênh toàn cầu".

Âm thanh của cuộc sống

Trong Marty Supreme, Timothee Chalamet vào vai Marty Mauser. Mauser là một thần đồng bóng bàn, nhưng nói anh sống vì môn thể thao này thì không hẳn đúng. Đúng hơn thì: Anh đã hoà làm một với bóng bàn.

Xuyên suốt bộ phim hài cổ trang đầy chất nghệ thuật, nhân vật này cứ nhảy nhót điên cuồng giữa New York những năm 1950, như thể quả bóng bị bật qua lại giữa 2 chiếc vợt khổng lồ vô hình.

"Marty Supreme" -  bộ phim bất khả chiến bại 2025 - Ảnh 3.

Áp phích quảng bá phim “Marty Supreme”

Marty khiến bạn gái mình (Odessa A'zion thủ vai) mang thai, nhưng cô đã kết hôn với người khác. Anh cũng đang phải chịu khoản tiền phạt 5 con số, gần như không thể trả nổi, từ Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế vì hành vi không đúng mực tại giải đấu gần đó.

Và anh đang cố gắng quyến rũ một ngôi sao điện ảnh lụi tàn, Kay Stone (Gwyneth Paltrow), với hy vọng tiền của cô có thể giúp anh giành được suất tham dự Giải Vô địch Bóng bàn Thế giới sắp tới tại Nhật Bản. Có thể nói, cả cuộc đời Marty đầy những kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Tất cả đều rất rủi ro, nhưng khoảng cách giữa vô địch và thảm bại là vô cùng nhỏ.

Không chỉ nhân vật Marty, cả bộ phim là sự hỗn loạn vui tươi. Làm nền cho nó là những bản hit nhạc pop thập niên 1980 của Tears For Fears và Alphaville, kết hợp với những ca khúc đúng điệu giữa thế kỷ 20, cùng với phần nhạc không lời đầy mê hoặc của Daniel Lopatin.

Trong suốt 2 tiếng rưỡi - mà hấp dẫn đến mức cứ ngỡ như chỉ vài phút - phim như lời chào hân hoan trước những âm thanh hỗn tạp tuyệt đẹp của cuộc sống. Đây chính xác là cú hích mà mùa giải Oscar cần.

Phim cũng giúp rộng cửa Oscar cho Chalamet hơn bao giờ hết. Anh hoàn hảo trong vai nửa thiên tài, nửa láu cá, luôn sẵn sàng toả sáng ở bất cứ đâu. Không ít nhà phê bình đã so sánh anh với Al Pacino thời trẻ. Chắc không có lời khen ngợi nào cao hơn thế dành cho 1 nam diễn viên trẻ.

Đến nay, Chalamet đã 2 lần được đề cử Oscar, đều ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lần đầu tiên, với Call Me by Your Name, anh được công nhận là tài năng mới nổi. Bản thân đề cử đã là phần thưởng lớn, dù anh không được coi là đối thủ nặng ký. Nhưng lần thứ 2, với vai diễn Bob Dylan trong A Complete Unknown (2024), anh đã được kì vọng rất lớn. Rất tiếc, anh lại vuột nó vào tay Adrien Brody - người đã chiến thắng xứng đáng.

Nhưng không giống như 2 lần trước, lần này, khó ai có thể cản bước Chalamet. Dù đã có một vài cái tên trong cuộc đua, từ Leonardo DiCaprio và Ethan Hawke đến Michael B. Jordan và Wagner Moura, không ai có câu chuyện về sự nghiệp hấp dẫn như Chalamet lúc này (mà giải Oscar luôn thích những câu chuyện như thế).

Còn nếu như Chalamet cùng lúc thắng giải Oscar và Grammy (cho vai Bob Dylan), anh sẽ chính thức là ngôi sao tiêu biểu của thế hệ này, đến gần với sự vĩ đại mà anh luôn theo đuổi.

Đôi nét về tay vợt bóng bàn Marty Reisman

Martin Reisman là tác giả, vận động viên bóng bàn người Mỹ. Ông sinh năm 1930 tại Manhattan, New York, là con của một cặp vợ chồng người Do Thái.

Reisman bắt đầu chơi bóng bàn sau khi vượt qua cơn suy nhược thần kinh lúc 9 tuổi. Ông thấy môn thể thao này mang tới cho mình cảm giác dễ chịu. Ông trở thành nhà vô địch giải trẻ thành phố khi ở tuổi 13.

“Marty Supreme” lấy cảm hứng từ cuộc đời nhà vô địch bóng bàn Marty Reisman

Reisman là nhân vật chủ chốt trong cộng đồng bóng bàn New York trong nhiều thập kỷ, được biết đến với tài năng xuất chúng cùng phong cách hào nhoáng. Để tăng tính hấp dẫn, ông có thể chơi trong tư thế ngồi hoặc bịt mắt, thỉnh thoảng rút tờ 100 USD để đo chiều cao lưới. Ông có biệt danh là "mũi tiêm" vì sự nhanh trí và vóc dáng mảnh khảnh.

Trong sự nghiệp của mình, Reisman đã đạt 5 huy chương đồng tại Giải Vô địch Bóng bàn Thế giới. Từ năm 1946 tới năm 2002, ông đã giành được 22 danh hiệu. Trong đó, có 2 lần vô địch đơn nam Mỹ vào năm 1958 và 1960. Năm 1997, ở tuổi 67, ông thắng Giải Vô địch Hardbat Mỹ, trở thành vận động viên lớn tuổi nhất giành giải này.

Về đời tư, Reisman kết hôn với Yoshiko Reisman và có một con gái tên Debbie. Ông qua đời năm 2012 tại New York do biến chứng tim và phổi. Thời điểm đó, ở tuổi 82, ông đang là chủ tịch Hội Bóng bàn Quốc gia.

An Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm