Marcelo & Dani Carvajal: Đôi cánh lý tưởng của 'Kền kền trắng'

14/03/2014 14:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một thời gian dài cạnh tranh, cặp hậu vệ biên của Real Madrid lúc này xem như đã được chốt với Marcelo và Dani Carvajal đá chính, Alvaro Arbeloa và Fabio Coentrao dự bị.

Trong một thời gian dài, các vị trí hậu vệ biên ở Real Madrid trở nên bất ổn bởi những ca chấn thương liên miên, sự lưỡng lự của các HLV và đôi lúc là những sai lầm chí mạng. Tuy nhiên mùa 2013/14 đã chấm dứt sự bất ổn ấy.

Trẻ và nhanh

Carlo Ancelotti có lẽ đã tìm ra chìa khóa giải quyết bài toán ở hai biên và chấm dứt sự mơ hồ bằng cách đặt niềm tin vào Marcelo và Carvajal. Vị trí của họ đã được ấn định, bởi cả hai đều sở hữu những yếu tố phù hợp với Real: Sức trẻ và nhanh nhẹn.

Alvaro Arbeloa rất được các HLV ưa thích, một người có thể đọc ý đồ chiến thuật của đối phương để bố trí phòng ngự sẵn và có thể đóng góp cho khía cạnh tấn công. Nhưng Arbeloa vốn không nhanh nhẹn, và cũng đã lớn tuổi để có thể đá tới hơn 40 trận/mùa. Real đôi lúc khổ sở vì đối phương cố ý khai thác vị trí của anh.

Vì thế, Real Madrid đã đưa Carvajal trở về từ Leverkusen. Nhỏ người, nhanh, năng động, dồn trọng tâm rất tốt khi khống chế bóng và có kỹ thuật xuất sắc, Carvajal gây ra vô số bất ngờ với các hàng phòng ngự đối phương. Carvajal có thể không thủ tốt bằng Arbeloa, nhưng khả năng tấn công bù trừ cho khiếm khuyết ấy và giúp Gareth Bale giảm tải sức ép ở tuyến trên.

Trong khi đó ở cánh trái, thực ra đã không có một cuộc cạnh tranh nào diễn ra ngoài Marcelo với chính bản thân anh. Khi hậu vệ người Brazil không đủ thể lực, Coentrao được chọn thi đấu. Nhưng Marcelo đã cải thiện thể lực trong mùa này, trong khi Coentrao thì không còn trong kế hoạch nữa.

Marcelo đang là một trong những hậu vệ trái hàng đầu của châu Âu. Các con số không nói dối: trước Levante, anh đã tham gia tới 57 tình huống tấn công của Real, đưa 9 đường chuyền thành công vào vòng cấm, kiếm được 3 quả phạt góc, ghi một bàn và góp mặt trong một bàn thắng khác.

Nối tiếp truyền thống

Real Madrid đã từng sở hữu rất nhiều hậu vệ biên nổi tiếng trong lịch sử và Marcelo cùng Carvajal đang trên con đường nối tiếp truyền thống ấy.

Juan Carlos Tourino là hậu vệ trái xuất sắc đầu tiên mà Real Madrid từng sở hữu, một cựu tiền vệ cánh có khả năng kèm người rất tốt và trấn giữ cánh trái trong 6 năm chơi bóng ở Real (1970-76). Tuy nhiên, về cuối sự nghiệp, chấn thương buộc Tourino nhường lại vị trí cho một huyền thoại khác, Jose Camacho. Cựu HLV ĐTQG Trung Quốc đã chơi 15 năm ở Real và là một trong những hậu vệ biên hay nhất giai đoạn 1970 - 1980 nhờ sự ăn ý với tiền vệ Rafael Gordillo.

Sau khi Camacho giải nghệ, vòng quay đó lại tiếp tục với Mikel Lasa, một tài năng trẻ từ Sociedad. Nhưng Lasa cũng phải chật vật ở Bernabeu trước khi trở thành cầu thủ chính thức của “đội quân Kền kền” nổi tiếng do Emilio Butragueno cầm đầu. Tuy nhiên Lasa sau đó bị thay thế bởi Roberto Carlos, một hậu vệ trái huyền thoại với khả năng tấn công xuất sắc và sút phạt thượng thặng.

Ở cánh phải, sau khi Manuel Sanchis rời Real năm 1971, Los Blancos phải đợi gần 10 năm để đón tiếp một huyền thoại mới với Chendo, người trưởng thành từ Castilla và dành cả sự nghiệp của mình (1982-1998) tại Bernabeu. Khi Chendo giải nghệ cũng là lúc Michel Salgado xuất hiện và trở thành một chuyên gia xoạc bóng và “kẻ tâm thần” (theo lời Steve McManaman) trong 10 năm ở Real, và là một trong những người cuối cùng còn sót lại khi “Galacticos 1.0” tan rã.

Marcelo đang tái hiện hình ảnh của Carlos năm xưa, và anh chỉ còn thua kém đàn anh ở khả năng sút phạt. Trong khi đó, gốc gác Castilla khiến Carvajal được kỳ vọng sẽ trở thành một Chendo mới ở Bernabeu.

9 Marcelo và Dani Carvajal đã trực tiếp tham gia vào 9 bàn thắng của Real Madrid ở La Liga và Champions League.

4.471 Marcelo và Dani Carvajal đã chơi tổng cộng 4.471 phút cho Real ở mọi giải đấu mùa này.

59 Thống kê của OPTASports cho biết Marcelo và Dani Carvajal đã tạo ra 59 cú dứt điểm trúng đích cho các đồng đội.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm