Góc kỹ thuật: Real Madrid mơ 'ăn ba' với 4-3-3

12/03/2014 11:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ thất bại 1-2 trước Barca hôm 26/10, Real Madrid đã trải qua chuỗi 29 trận bất bại trên cả 3 mặt trận là Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua.

Họ gần như lột xác sau sự khởi đầu chật vật dù không có nhiều sự thay đổi về mặt lực lượng. Mấu chốt nằm ở chỗ Carlo Ancelotti đã tìm ra công thức chiến thắng cho Real Madrid: sử dụng sơ đồ 4-3-3.

Chiến thuật mà Ancelotti sử dụng hồi đầu mùa là 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trung tâm Khedira-Modric, trong khi Isco đóng vai trò của một cầu thủ kiến tạo đá ngay phía sau trung phong cắm Benzema. Sơ đồ này đã phần nào phát huy hiệu quả khi Isco chơi cực hay và phần lớn số bàn thắng lẫn kiến tạo của tiền vệ người TBN mùa này đều đến trong giai đoạn đầu mùa giải. Thực tế, Isco cũng chỉ phát huy được khả năng khi đóng vai trò nhạc trưởng trong sơ đồ 4-2-3-1.

Tuy vậy, vấn đề là cựu tiền vệ của Malaga gần như không đóng góp gì vào công đoạn phòng ngự (Isco khá chậm chạp và lười di chuyển) khiến hàng thủ của Real trở nên rất mong manh mỗi khi bị phản công. Đó là lý do tại sao sau khi Xabi Alonso trở lại còn Sami Khedira dính chấn thương, Ancelotti đã quyết định loại Isco khỏi đội hình xuất phát và để Real đá với sơ đồ 4-3-3. Theo đó, Angel di Maria từ vai trò của một cầu thủ chạy cánh đã được kéo xuống trung tâm và đá ngay phía trước Marcelo, Modric đá lệch phải, còn Alonso chơi ở trung tâm trong sơ đồ 3 tiền vệ.

Với sự hỗ trợ của Di Maria bên cánh trái, Marcelo có thể thoải mái lao lên hỗ trợ tấn công bởi cầu thủ người Argentina có khả năng lấp vào những khoảng trống mà đồng đội để lại. Do đó, hàng thủ Real không sợ bị hở sườn mỗi khi Marcelo dâng cao. Trước khi có sự thay đổi này, hàng phòng ngự của đội bóng áo Trắng phải dựa toàn bộ vào Alonso và Ramos để lấp khoảng trống bên cánh trái bởi Cristiano Ronaldo không phải là người chịu khó lui về hỗ trợ đồng đội. Sự cơ động của Di Maria thực sự là một điểm tựa quan trọng để Ancelotti tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-3-3 ưa thích của ông.

Ngoài ra, sơ đồ 4-3-3 của Ancelotti còn cho phép Real có thể chơi với 7 người ở khu vực phòng ngự hay 6 người khi tấn công, để đạt được sự cân bằng trong lối chơi. Real của Manuel Pellegrini từng bị chê là quá thiên về tấn công trong khi người tiền nhiệm của Ancelotti là Jose Mourinho lại biến Real trở thành một tập thể thực dụng. Nhưng với sơ đồ 4-3-3 của Ancelotti, Real đang có sự hài hòa giữa cả phòng ngự lẫn tấn công, mà thành tích bất bại trong 29 trận vừa qua là một minh chứng.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm