Bóng đá Anh

Marc Guehi gia nhập Man City: Bản hợp đồng 'chuẩn Pep Guardiola'

21/01/2026 07:42 GMT+7 Google News

Mùa giải 2025-26 đang buộc Man City phải nhìn thẳng vào một thực tế: Hàng thủ từng là nền móng cho kỷ nguyên thành công nay không còn đủ chắc chắn để chống chọi với mật độ thi đấu và cường độ ngày càng khốc liệt.

Trong bối cảnh đó, thương vụ Marc Guehi không chỉ đơn thuần là 1 bản hợp đồng mùa Đông. Đây là sự bổ sung mang tính chiến lược, đúng thời điểm, đúng nhu cầu và đặc biệt phù hợp với những gì Man City đang thiếu.

Sự xuất hiện đúng lúc của Guehi

Nếu nhìn lại giai đoạn đầu mùa, ít ai nghĩ hàng phòng ngự lại trở thành nỗi lo lớn nhất của Pep Guardiola. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng thay đổi khi Man City liên tiếp hứng chịu những tổn thất nghiêm trọng về nhân sự.

Ruben Dias phải nghỉ dài ngày vì chấn thương. Josko Gvardiol gặp vấn đề nặng ở xương chày, trong khi John Stones và Nathan Ake liên tục tái phát chấn thương cơ. Việc cả 4 trung vệ giàu kinh nghiệm cùng lúc vắng mặt đã đẩy Guardiola vào tình thế hiếm gặp: Buộc phải sử dụng hàng thủ chắp vá với nhiều cầu thủ trẻ.

Ở một số trận đấu then chốt, Man City ra sân với bộ tứ phòng ngự gồm những cái tên mới ngoài đôi mươi như Rico Lewis, Abdukodir Khusanov hay Max Alleyne. Dù giàu tiềm năng, nhưng việc thiếu kinh nghiệm, thiếu khả năng tổ chức và đặc biệt là thiếu một người chỉ huy khiến hệ thống phòng ngự của City trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Những trận đấu với MU, Chelsea hay Brighton cho thấy rõ điều đó. City vẫn kiểm soát bóng vượt trội, nhưng chỉ cần mất bóng, họ dễ dàng bị khai thác vào khoảng trống sau lưng hàng thủ. Thống kê mùa trước cho thấy Man City là một trong những đội để đối phương tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất từ các pha phản công.

Trong bối cảnh ấy, việc đưa về Guehi trở thành nhu cầu cấp thiết chứ không còn là lựa chọn. Về mặt tài chính, đây được xem là một "món hời" hiếm có. Với khoảng 20 triệu bảng, Man City sở hữu một trung vệ 25 tuổi, tuyển thủ quốc gia Anh, người đã có hơn 150 trận tại Premier League và từng mang băng đội trưởng Crystal Palace. Nếu không vì hợp đồng sắp đáo hạn, Guehi hoàn toàn có thể được định giá gấp đôi.

Quan trọng hơn, Guehi không phải phương án chữa cháy tạm thời. Anh đến Etihad ở độ tuổi lý tưởng nhất của một trung vệ: Đủ trưởng thành để gánh vác áp lực, nhưng vẫn còn nhiều năm đỉnh cao phía trước. Điều đó giúp Guardiola giải quyết đồng thời 2 bài toán: Ổn định hàng thủ trước mắt và chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao lâu dài.

Marc Guehi gia nhập Man City: Bản hợp đồng “chuẩn Pep Guardiola” - Ảnh 1.

Guehi gia nhập Man City đúng vào thời điểm đội bóng này đang khủng hoảng hàng thủ

Đặc biệt phù hợp với hệ thống của Pep

Điều khiến Guehi trở nên hấp dẫn trong mắt Guardiola không nằm ở những pha tắc bóng máu lửa hay khả năng không chiến vượt trội. Thực tế, anh không phải mẫu trung vệ hào nhoáng. Nhưng càng phân tích sâu, càng thấy Guehi sở hữu rất nhiều phẩm chất "chuẩn Pep".

Trước hết là khả năng chơi bóng bằng chân. Dù thi đấu trong một Crystal Palace có xu hướng đá trực diện và phản công nhanh, Guehi vẫn thể hiện sự tự tin khi cầm bóng, khả năng dẫn bóng vượt tuyến và tung ra những đường chuyền phá vỡ khối phòng ngự. Trong môi trường kiểm soát bóng gần như tuyệt đối tại Man City, những hạn chế về giữ bóng của anh nhiều khả năng sẽ được cải thiện đáng kể.

Việc thường xuyên đá lệch trái dù thuận chân phải mang lại cho Guehi sự linh hoạt hiếm thấy. Anh có thể chơi trung vệ trái lẫn phải trong hàng thủ 3 người. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với Man City, đội bóng thường xuyên thay đổi cấu trúc chiến thuật khi triển khai bóng.

Một điểm mạnh khác của Guehi nằm ở tư duy chuyền bóng hướng lên phía trước. Trong nhiều trận đấu mùa này, City kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu trung vệ đủ tự tin để thực hiện các đường chuyền xuyên tuyến khi đối thủ lùi sâu. Guehi có khả năng nhìn thấy khoảng trống giữa các tuyến và sẵn sàng đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Về mặt phòng ngự, Guehi không phải mẫu trung vệ lao lên tranh chấp ngay lập tức. Anh phòng ngự bằng tư duy, bằng vị trí và khả năng đọc tình huống. Thay vì mạo hiểm, Guehi thường lùi sâu, thu hẹp góc sút, ép đối phương ra biên rồi mới can thiệp. Cách phòng ngự này giúp giảm thiểu rủi ro, yếu tố đặc biệt cần thiết trong một hệ thống luôn dâng cao như Man City.

Khả năng bám đuổi từ phía sau của Guehi cũng là điểm cộng lớn. Anh thường xuyên thắng các pha tranh chấp nhờ sải chân dài, khả năng xoay trở tốt và đặc biệt là kỹ năng can thiệp chính xác mà không phạm lỗi. Đây là điều Guardiola rất coi trọng, nhất là khi City pressing cao và luôn đối mặt nguy cơ phản công nhanh.

Về dài hạn, thương vụ này còn mang ý nghĩa kế thừa. John Stones và Nathan Ake đều đã bước sang giai đoạn cuối chu kỳ tại Etihad. Việc sở hữu một trung vệ 25 tuổi, có thể gắn bó nhiều năm, giúp Guardiola chủ động hơn trong quá trình tái cấu trúc hàng phòng ngự.

Guehi không phải bản hợp đồng khiến truyền thông bùng nổ. Anh không mang danh "bom tấn". Nhưng trong một tập thể đã quá nhiều những ngôi sao, Man City không cần thêm sự hào nhoáng. Điều họ cần là sự chắc chắn, bền bỉ và ổn định. Ở khía cạnh đó, Guehi đến Etihad không chỉ đúng người, mà còn đúng thời điểm.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm