Man City: Niềm hi vọng ở De Bruyne

17/04/2019 19:59 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu Man City có sự trở lại của tiền vệ Fernandinho hay không, việc quan trọng vẫn cứ phải là ghi bàn và họ đang có niềm tin rất lớn vào Kevin de Bruyne.

Man City vs Tottenham (2h00, 18/4, K+ PM trực tiếp): Đường vinh quang không có dấu chân của người bảo thủ

Man City vs Tottenham (2h00, 18/4, K+ PM trực tiếp): Đường vinh quang không có dấu chân của người bảo thủ

Jose Mourinho chỉ mất có 6 năm để giành chức vô địch Champions League thứ hai với Inter Milan, sau khi đăng quang lần đầu tiên với Porto vào năm 2004, con số này với Ancelotti là 7 năm, từ AC Milan tới Real Madrid, và 9 năm của Alex Ferguson từ danh hiệu đầu tiên năm 1999 tới 2008.

Cú đấm từ phía sau

Cuối tuần qua ở Selhurst Park của Crystal Palace, Pep Guardiola có lẽ đã được chứng kiến khoảnh khắc sẽ giúp ông ít nhiều có hi vọng ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League trước Tottenham.

Bởi sau một năm đáng quên vì những chấn thương, De Bruyne đã nhắc nhở tất cả về tài năng của anh bằng một đường chuyền xẻ dọc hàng phòng ngự của Crystal Palace cho Raheem Sterling lao xuống mở tỉ số.

VIDEO soi kèo dự đoán bóng đá Man City vs Tottenham (2h00 18/4), tứ kết lượt về Cúp C1. Trực tiếp K+PM

Đành rằng Man City vẫn thắng như chẻ trẻ và theo đuổi cú ăn tư mà không cần có tiền vệ người Bỉ, đúng là họ đã vắng cầu thủ xuất sắc nhất của mình từ mùa giải trước. Bởi có những khoảnh khắc mà các cầu thủ khác của Man City không thể tạo ra và nếu có De Bruyne, sự sáng tạo của anh sẽ có vai trò đặc biệt quan trọng trong những trận đấu quyết định vào cuối mùa bóng này.

Trớ trêu là chính tại Selhurst Park ở mùa giải trước, những điều tuyệt vời nhất đã biến mất. Một Man City kiệt sức hi vọng có trận thắng thứ 19 liên tiếp ở Premier League đã phải chứng kiến De Bruyne nằm sân sau cú tắc nguy hiểm từ Jason Puncheon.

Mạch thắng của đội chủ sân Etihad bị chặn lại ngay khi ngôi sao của họ rời sân trên cáng và mặc dù De Bruyne kịp bình phục để trở lại sau đó vài ngày, anh không còn giữ được phong độ như trước. Bằng chứng là trước năm 2018, tiền vệ người Bỉ ghi bàn hoặc kiến tạo 19 bàn trong 26 trận thì sau đó, con số này chỉ là 14 bàn trong 25 trận.

Tại Selhurst Park cuối tuần qua, cựu cầu thủ của Chelsea chạy không biết mệt mỏi như thể trận đấu chỉ mới diễn ra. Để thấy rõ hơn, vào thời điểm Crystal Palace ghi bàn ở phút 81, Guardiola tung John Stones vào thay Leroy Sane để củng cố cho hàng thủ thì De Bruyne lại nghĩ khác. Sau khi lấy được bóng từ Wilfried Zaha, anh dẫn bóng xộc thẳng vào hàng thủ đội chủ nhà trước lúc có đường chuyền cho Gabriel Jesus ấn định tỉ số 3-1.

Thế mới nói, khi Guardiola cần lật ngược cách biệt 1 bàn ở lượt đi thì thay vì đưa ra sân một đội hình chơi phòng ngự và thiên về thể lực, De Bruyne và Sane ngồi dự bị ở lượt đi, ông sẽ cần những cầu thủ như De Bruyne và Sane hay Sterling để ghi bàn phủ đầu trước Tottenham.

Nói ngắn gọn, với De Bruyne trên sân, điều không thể sẽ trở nên có thể.

Một chút lo lắng

Dám cá rằng De Bruyne sẽ ngạc nhiên như tất cả khi biết được rằng, pha chuyền bóng cho Sterling mở tỉ số ở Selhurst Park mới là đường kiến tạo đầu tiên của anh tại Premier League trong mùa giải 2018/19. Ngạc nhiên bởi với 16 đường kiến tạo ở mùa bóng 2017/18 tại Premier League, khó mà tin rằng tiền vệ người Bỉ lại biến mất lâu như vậy trên bảng kiến tạo.

Tính ra là gần 1 năm và chính xác là 336 ngày kể từ khi De Bruyne có pha kiến tạo ở trận thắng Southampton 1-0 trong vòng cuối của mùa giải 2017/18. Người ghi bàn khi đó cho Man City là Jesus, ở phút thứ 94 và bàn thắng này đã giúp đội bóng của Guardiola đạt tới con số kỉ lục là 100 điểm.

Liệu 2 đường kiến tạo và đếm tiếp trong các vòng đấu còn lại ở Premier League, hay ở Champions League và chung kết FA Cup, những con số của De Bruyne trong mùa giải năm nay là không tốt. Trong khi cựu cầu thủ của Chelsea đã có 2 bàn thắng ở Premier League, 2 bàn thắng ở Carabao Cup và 1 bàn ở FA Cup, anh chưa ghi được bàn thắng nào tại Champions League. Còn nếu nói tới kiến tạo, anh cũng mới chỉ có 1 đường kiến tạo ở Champions League so với 4 tại FA Cup và 2 ở Premier League.

Nói thế đủ thấy sự ổn định trong lối chơi của De Bruyne vào lúc này là không có. Nghĩa là anh có thể tỏa sáng trước Crystal Palace bằng 2 đường kiến tạo nhưng trước Tottenham? Đừng quên rằng nhiệm vụ của Man City là ghi bàn vào lưới đối thủ nhưng họ cũng cần giữ sạch lưới nếu không muốn biến nhiệm vụ ghi bàn trở nên khó khăn hơn. Và ai dám khẳng định Guardiola sẽ không cất De Bruyne trên ghế dự bị nếu họ cần giữ sạch lưới trước?

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm