Man City mất 3 trụ cột, Haaland đứng trước nguy cơ 'bơ vơ' ở trận gặp RB Leipzig

22/02/2023 17:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

Hy vọng vô địch Champions League của Man City bị giáng một đòn mạnh khi Kevin De Bruyne, Aymeric Laporte và John Stones đều bị loại khỏi đội hình trong trận đấu với RB Leipzig ở trận lượt đi vòng 16 đội.

Man City mất 3 trụ cột ở trận gặp RB Leipzig

Cả Kevin De Bruyne và Aymeric Laporte đều sẽ không tới Đức cho trận đấu quan trọng ở vòng 16 đội Champions League đêm thứ Tư với RB Leipzig.

"Kevin và Laporte bị ốm", HLV Pep Guardiola chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu. "Thật không may, đó là những khó khăn thường xảy ra trong một mùa giải. Kevin cảm thấy không được khỏe sau trận đấu Nottingham hôm Chủ nhật, hôm qua đến lượt Laporte cũng cảm thấy như vậy vì thế họ không thể ra sân".

Đây là một tổn thất lớn với Man City. De Bruyne gần như luôn có mặt trong đội hình của Guardiola, với 31 lần ra sân ở mùa giải này. Cầu thủ người Bỉ đang có một trong những mùa giải hiệu quả nhất tại Man City. Anh đã có 18 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, cũng như 4 bàn thắng. Nói một cách khác, không có De Bruyne, Haaland sẽ trở nên bơ vơ khi không có một chuyên gia làm bóng hiệu quả phía sau.

Trong khi đó, Laporte đã chơi 15 trận trên mọi đấu trường, do ảnh hưởng của chấn thương. Hôm thứ Bảy, cả hai cầu thủ này đều thi đấu trong trận hòa Nottingham Forest 1-1. Laporte chơi hết trận và De Bruyne rời sân ở phút 88.

Trường hợp John Stones, anh đã phải ngồi ngoài kể từ trận đấu với Arsenal do dính chấn thương đùi. HLV Guardiola cho rằng anh sẽ bỏ lỡ hầu hết lịch trình thi đấu trong tháng 2 của Man Xanh.

Với việc thiếu vắng De Bruyne, HLV Guardiola có thể lựa chọn Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Rodri và Kalvin Phillips thay thế. Ở vị trí của Laporte, Guardiola có những lựa chọn khác như Manuel Akanji, Ruben Dias hoặc Nathan Ake.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm