Bóng đá Việt Nam ngày 22/2: HLV Troussier hoàn thiện bộ khung trợ lý tuyển Việt Nam

22/02/2023 13:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 22/2: HLV Troussier hoàn thiện bộ khung trợ lý tuyển Việt Nam

HLV Troussier hoàn thiện bộ khung trợ lý tuyển Việt Nam

Ngày 26/2, HLV Troussier dự kiến sẽ có mặt ở Hà Nội. Trước khi chiến lược gia người Pháp chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier cũng đã có cho mình bộ khung trợ lý. HLV Troussier sẽ có sự hỗ trợ của chuyên gia thể lực Cedric Roger (Pháp) và trợ lý Moulay Azzeggouarh (Ma Rốc).

Cả hai từng cùng ông Troussier làm việc tại PVF. Riêng ông Cedric đã có thời gian hỗ trợ đội tuyển nữ và các đội tuyển trẻ về mặt thể lực. Dự kiến, ông Troussier sẽ bổ sung ít nhất một trợ lý nước ngoài nữa trong thời gian tới.

Trong khi đó, các trợ lý chuyên môn người Việt trên đội tuyển quốc gia đang được đề xuất là HLV Trương Đình Luật (Tây Ninh),HLV Nguyễn Việt Thắng (tự do), HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh (Hà Nội). 

Ở đội U23 Việt Nam, các trợ lý Ngô Tuấn Vinh (An Giang), Mai Xuân Hợp (Thanh Hóa), Ngô Việt Trung (Bà Rịa Vũng Tàu) và Nguyễn Thăng Long (Viettel).

Bóng đá Việt Nam ngày 22/2: HLV Troussier hoàn thiện bộ khung trợ lý tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Troussier hoàn thiện bộ khung trợ lý tuyển Việt Nam. ảnh VFF

Cầu thủ nữ Việt Nam đủ sức thi đấu châu Âu

Theo nhận định của Huỳnh Như, cầu thủ nữ Việt Nam đủ sức thi đấu ở châu Âu:

"Có rất nhiều cầu thủ nữ Việt Nam giỏi và đủ trình độ để chơi bóng tại Bồ Đào Nha và tại châu Âu. Tôi hy vọng trong tương lai các CLB cũng như Liên đoàn sẽ tạo điều kiện nhiều hơn để các cầu thủ có cơ hội trải nghiệm và thử thách mình".

Chia sẻ về việc sang Bồ Đào Nha thi đấu, Huỳnh Như nói: "Tôi sang bồ Đào Nha chưa lâu và có những sự chênh lệch về múi giờ nhưng luôn cố gắng để mang đến niềm vui cho người hâm mộ. 

Tôi là người tiên phong sang châu Âu chơi bóng, tôi không nghĩ sẽ thành công nhưng bản thân luôn có ước mơ và sẽ luôn cố gắng thực hiện để đáp ứng lại sự tin tưởng, yêu thương của mọi người.

Sang Bồ Đào Nha thi đấu là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và giúp tôi học hỏi được nhiều điều từ nền bóng đá phát triển. Sau này khi trở về, tôi hy vọng sẽ giúp ích được cho bóng đá Việt Nam".

Huỳnh Như cũng tiết lộ bóng đá nữ Bồ Đào Nha đang rất mong muốn chạm trán tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Họ sẽ thi đấu trận quyết định với ĐT Cameroon để xác định tấm vé đi tiếp. Đội thắng sẽ nằm ở bảng đấu cùng Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam ngày 22/2: HLV Troussier hoàn thiện bộ khung trợ lý tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Cầu thủ nữ Việt Nam đủ sức thi đấu châu Âu

Tuyển nữ Việt Nam giao hữu tuyển Đức và Tây Ban Nha

Chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai chuyến tập huấn tại Nhật Bản và Đức.

Theo kế hoạch của năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 12/3/2023, với khoảng 30-32 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024. Vòng loại này sẽ diễn ra vào cuối tháng 3, tháng 8 và tháng 12/2023. 

Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn ở Nhật Bản trong khoảng 20 ngày và tham dự 3-4 trận giao hữu với các CLB nữ thuộc xứ sở hoa anh đào. Trong tháng 5/2023, ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 2023 ở Campuchia.

Ngay sau đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự chuyến tập huấn tại Đức trong vòng 15 ngày trước khi tham dự VCK World Cup nữ 2023. Tại Đức, ĐT nữ Việt Nam sẽ được cọ xát với ĐT Đức. 

Trước khi VCK World Cup 2023 khởi tranh, dự kiến tuyển nữ Việt Nam còn đá thêm 1 trận giao hữu nữa với Tây Ban Nha. 

Như vậy, tuyển nữ Việt Nam sẽ có khoảng 15 trận đấu, trong đó có những cuộc so tài với những đội bóng rất mạnh như ĐT nữ Đức hiện xếp số 3 thế giới trên BXH FIFA. Trong khi đó, ĐT nữ Tây Ban Nha cũng đang xếp hạng 6.

Bóng đá Việt Nam ngày 22/2: HLV Troussier hoàn thiện bộ khung trợ lý tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Tuyển nữ Việt Nam giao hữu tuyển Đức và Tây Ban Nha

U20 Indonesia nhận thêm thất bại

Ngày 21/2, U20 Indonesia có trận giao hữu gặp đối thủ U20 Guatemala. Thầy trò HLV Shin Tae Yong đã phải nhận trận thua tối thiểu 0-1 trước U20 Guatemala. Đây là trận thua thứ 2 của U20 Indonesia, trước đó họ để U20 New Zealand đánh bại với tỉ số 2-1.

U20 Indonesia và U20 Việt Nam là hai đại diện của Đông Nam Á góp mặt ở VCK U20 châu Á 2023. U20 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U20 Úc, U20 Iran và U20 Qatar. Trong khi đó, U20 Indonesia nằm ở bảng A cùng chủ nhà U20 Uzbekistan, U20 Iraq và U20 Syria.

Bóng đá Việt Nam ngày 22/2: HLV Troussier hoàn thiện bộ khung trợ lý tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

U20 Indonesia nhận thêm thất bại

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm