Các ĐTQG

Malaysia vs Lào: Mài sắc hàng công (20h00 ngày 28/7, FPT Play trực tiếp)

28/07/2026 08:34 GMT+7 Google News

Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Myanmar giúp Malaysia ra quân thuận lợi tại bảng B ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, "Hổ Mã Lai" vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội.

Trận tiếp Lào ở Kuala Lumpur tối nay có thể là cơ hội lý tưởng để Malaysia hoàn thiện những mảng miếng tấn công, giúp hàng công đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào những cuộc đối đầu khó khăn hơn ở chặng đường còn lại của ASEAN Cup.

Hàng công Malaysia còn nhiều điều phải hoàn thiện

Ở Yangon, Myanmar không cầm bóng vượt trội, cũng không tạo ra sức ép quá lớn, nhưng mỗi pha phản công của đội chủ nhà đều khiến hàng thủ Malaysia lúng túng. Quan trọng hơn, Malaysia cầm bóng nhỉnh hơn nhưng thiếu sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng. Không ít tình huống lên bóng bị cắt đứt bởi những đường chuyền thiếu chính xác hoặc các pha dứt điểm chưa đủ chất lượng.

Phải đến khi Paulo Josue lên tiếng trong hiệp 2, Malaysia mới xoay chuyển được cục diện. Nhưng ngay cả 2 bàn thắng của đội khách cũng không xuất phát từ những pha phối hợp tấn công bài bản. Bàn gỡ đến từ tình huống cố định khi Mohamadou Sumareh đánh đầu chuyền bóng để Josue dứt điểm cận thành. Bàn quyết định lại được ghi trên chấm phạt đền sau khi chính Sumareh mang về quả penalty. Điều đó phần nào phản ánh thực tế rằng Malaysia chưa thực sự tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng từ bóng sống.

Sau trận đấu, chính HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia vẫn còn nhiều điểm yếu. Nhà cầm quân từng đưa Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018 không giấu việc các cầu thủ chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau giai đoạn tiền mùa giải, đồng thời cho rằng đội tuyển cần thêm 1 đến 2 trận để cải thiện sự ăn ý.

Đó cũng là đánh giá của cựu Giám đốc kỹ thuật Chương trình Phát triển bóng đá quốc gia Malaysia (NFDP) Richard Scully. Theo ông, Malaysia có khởi đầu tích cực nhưng nếu tiếp tục thể hiện như trước Myanmar, đội bóng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giành điểm ở những trận đấu tiếp theo. Scully đánh giá cao tinh thần chiến đấu của "Hổ Mã Lai", song nhấn mạnh rằng tinh thần thôi là chưa đủ để hướng tới chức vô địch.

Malaysia có sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Các cầu thủ nhập tịch như Paulo Josue, Mohamadou Sumareh, Endrick hay Ezequiel Agüero tiếp tục đóng vai trò đầu tàu. Nhưng lớp cầu thủ trẻ vẫn đang trong quá trình trưởng thành. Đội hình Malaysia dự ASEAN Cup 2026 có tới 9 cầu thủ chưa từng khoác áo ĐTQG, 10 người khác có chưa đến 10 lần ra sân. Đặc biệt, hàng thủ khởi đầu trước Myanmar chỉ sở hữu tổng cộng 14 lần khoác áo đội tuyển.

Để tiến xa ở ASEAN Cup, Malaysia không thể mãi phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng của Josue hay Sumareh. Điều họ cần hơn là một hệ thống tấn công vận hành trơn tru, tạo ra nhiều cơ hội và biết cách kết liễu đối thủ ngay khi có thể.

ASEAN Cup 2026 - Bảng B - 20h00 ngày 28/7, sân Kuala Lumpur, Malaysia - Lào (trực tiếp FPT Play): Mài sắc hàng công cho tham vọng lớn - Ảnh 1.

Malaysia không thể chỉ phụ thuộc vào một lão tướng như Josue

Lào là "quân xanh" hoàn hảo

Lào vừa thua Thái Lan tới 0-5 ở trận mở màn. Chênh lệch về trình độ giữa họ với các ứng viên hàng đầu khu vực vẫn còn khá lớn, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và chống chịu sức ép. Điều đó đồng nghĩa Malaysia sẽ được chơi trong thế trận áp đảo, kiểm soát bóng vượt trội và có rất nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Đây chính là điều Tan Cheng Hoe cần nhất lúc này. Thay vì chỉ hướng tới một chiến thắng, Malaysia cần rèn luyện những phương án tấn công khác nhau. Những pha phối hợp ở trung lộ, các tình huống khai thác hai biên, khả năng xâm nhập vòng cấm của tuyến hai hay hiệu quả trong các pha dứt điểm một chạm đều cần được kiểm chứng trước một đối thủ yếu hơn. Đặc biệt, HLV Tan Cheng Hoe sẽ muốn chứng kiến nhiều cầu thủ cùng ghi bàn thay vì chỉ trông chờ vào Paulo Josue. Một hàng công mạnh không chỉ được đo bằng số bàn thắng, mà còn ở sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành.

Mohamadou Sumareh tiếp tục là nhân tố đáng chờ đợi. Dù không ghi bàn trước Myanmar, cầu thủ chạy cánh 32 tuổi mới là người tạo ra bước ngoặt với 2 pha kiến tạo trực tiếp. Sau nhiều năm chịu không ít chỉ trích kể từ King's Cup 2022, Sumareh đã có màn đáp trả hoàn hảo bằng màn trình diễn của một "người hùng thầm lặng". Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấy, anh sẽ là nguồn cung cấp cơ hội quan trọng cho các chân sút Malaysia. Bên cạnh Sumareh, Endrick cũng cần phát huy khả năng điều phối và những tình huống bóng chết, còn các cầu thủ trẻ phải tận dụng cơ hội để chứng minh họ đủ khả năng chia sẻ trách nhiệm với các đàn anh. Một chiến thắng trước Lào là mục tiêu bắt buộc. Nhưng quan trọng không kém chính là cơ hội để mài giũa hàng công để chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm