Đội tuyển Malaysia tiếp tục đối mặt bài toán nhân sự nan giải trước bán kết ASEAN Cup 2026 với Việt Nam. HLV Tan Cheng Hoe vừa xác nhận mất Wan Kuzain, tiền vệ sáng tạo quan trọng bậc nhất trong đội hình.
Theo Astro Arena, Wan Kuzain đã trở lại Mỹ sau khi hoàn tất vòng bảng. Tiền vệ 27 tuổi thuộc Sporting JAX và không thể tiếp tục cùng Malaysia do mùa giải cấp CLB chuẩn bị khởi tranh. Sporting JAX sẽ gặp Indy Eleven ngày 16/8, đúng thời điểm Malaysia đá bán kết lượt đi với Việt Nam.
ASEAN Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên CLB không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ. Wan Kuzain vì thế buộc phải trở lại Mỹ, khép lại hành trình ngắn ngủi nhưng có ảnh hưởng đáng kể tại giải đấu. Trước đó, Wan Kuzain đá đủ 4 trận vòng bảng, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Đường chuyền quyết định cho Pavithran ở trận gặp Philippines đặc biệt quan trọng, giúp Malaysia giành vé vào bán kết.

Wan Kuzain bị CLB chủ quản Sporting JAX đòi về. Ảnh Harimau Malaya
Sự vắng mặt của Wan Kuzain càng khiến tuyến giữa Malaysia thêm mong manh. Trước đó, Tan Cheng Hoe đã mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương, trong đó có Endrick dos Santos, Jimmy Raymond và Engku Nur Yacob. Đáng lo hơn, Endrick và Wan Kuzain đều giữ vai trò quan trọng trong khâu tổ chức. Một người điều tiết lối chơi, người còn lại tạo đột biến và kết nối các tuyến. Khi cả hai cùng vắng mặt, Malaysia không chỉ thiếu nhân sự mà còn mất đi 2 mắt xích quan trọng trong cách vận hành.
Tan Cheng Hoe vì thế đứng trước bài toán khó. Những phương án thay thế chất lượng không còn nhiều, trong khi đối thủ ở bán kết là Việt Nam sở hữu lực lượng ổn định và chiều sâu tốt hơn. Trong hoàn cảnh ấy, Malaysia nhiều khả năng phải ưu tiên sự an toàn. Một thế trận phòng ngự chặt chẽ, giảm không gian cho Việt Nam và chờ cơ hội phản công có thể là lựa chọn thực tế nhất của Tan Cheng Hoe.
Với Malaysia, cuộc đối đầu Việt Nam chưa bắt đầu nhưng những bất lợi đã liên tiếp xuất hiện.