Bóng đá Quốc tế

Malaysia thông báo khẩn sau khi bị AFC xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3

18/03/2026 08:57 GMT+7 Google News

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia Datuk Noor Azman Rahman chưa đưa ra bình luận, trong khi đội tuyển quốc gia nước này dự kiến sẽ ra thông báo sau khi hoàn tất các cuộc thảo luận nội bộ trong ngày hôm nay 18/3.

Giấc mơ dự Asian Cup 2027 của Malaysia đã khép lại sau khi họ phải trả giá vì sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Ủy ban kỷ luật và đạo đức của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hôm qua đã ra phán quyết rằng Malaysia đã sử dụng các cầu thủ không hợp lệ trong hai trận đấu năm 2025, vi phạm Điều 56 trong bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức của tổ chức này.

Chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal ngày 25/3 tại sân Sultan Ibrahim, cùng trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ngày 10/6 tại sân Bukit Jalil đều bị xử thành thua 0-3 theo Điều 25.1.

Malaysia thông báo khẩn sau khi bị AFC xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3 - Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) trả giá vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép.Ảnh: VFF

Với phán quyết mới nhất, Malaysia, đội từng toàn thắng ở bảng F đã rơi xuống vị trí thứ hai với 9 điểm hết cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu với 15 điểm. Ngay cả khi Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối tại sân Thiên Trường vào ngày 31/3, họ vẫn sẽ kém thầy trò HLV Kim Sang Sik 3 điểm.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị phạt 50.000 USD (khoảng 196.119 RM) và phải nộp trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên, quyết định này đã làm dấy lên những tranh cãi về sự thiếu nhất quán của AFC, khi cùng những cầu thủ này lại được xem là hợp lệ ở các giải đấu cấp CLB trong nước.

Tuần trước, BTC Malaysian Football League xác nhận việc đăng ký bốn cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel (Johor Darul Ta'zim) và Gabriel Palmero (Kuching City) là phù hợp với quy định mùa giải 2025–2026.

AFC cho biết các CLB đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu đăng ký, đồng thời nhấn mạnh rằng án phạt liên quan đến tư cách thi đấu ở cấp đội tuyển quốc gia không áp dụng cho bóng đá cấp CLB, dù các cầu thủ này vẫn bị FIFA cấm thi đấu chính thức trong 12 tháng.

Những cầu thủ nhập tịch này đã ra sân ở nhiều trận đấu trong nước nhưng kết quả các trận đấu đó không bị hủy bỏ.

Hiện có ý kiến đặt câu hỏi vì sao án phạt chỉ áp dụng ở cấp độ quốc tế.

"Mâu thuẫn ở chỗ các cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu ở CLB với tư cách người Malaysia nhưng lại không đủ điều kiện cho đội tuyển quốc gia.

Quy định cần phải được áp dụng đồng nhất," một nguồn tin cho biết.

Malaysia thông báo khẩn sau khi bị AFC xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3 - Ảnh 2.

FAM cho biết sẽ yêu cầu AFC cung cấp văn bản giải thích chi tiết trước khi quyết định bước đi tiếp theo.

Phán quyết này chắc chắn đã gây ra sự thất vọng trong nội bộ đội tuyển Malaysia.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vẫn chưa đưa ra quyết định về tư cách thi đấu của ba cầu thủ Johor Darul Ta'zim tại giải Shopee Asean Club Championship.

Figueiredo, Irazabal, Hevel, Palmero cùng với Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca trước đó đã bị xử phạt vì làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu.

Sau đó, Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo, cho phép họ tập luyện và tham gia các hoạt động bóng đá nhưng vẫn cấm thi đấu các trận chính thức.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm