Bóng đá Việt

AFC xử Malaysia thua đội tuyển Việt Nam: Cảm giác nhẹ nhõm, hú vía

18/03/2026 07:39 GMT+7 Google News

Quyết định của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC xử thua Malaysia 0-3 ở 2 trận đấu với Việt Nam và Nepal là kết cục không thể tránh khỏi dựa trên các diễn biến rất tiêu cực cho những chống chế từ phía Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Tuy nhiên, không giống như việc đánh bại đối thủ trên sân, cảm giác giành vé dự Asian Cup 2027 lại có cái gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa… hú vía.

Bản chất của sự việc không hẳn vì tính toán của Malaysia không đúng, mà vì phương pháp của họ là sai. Không ai cấm sử dụng cầu thủ nhập tịch, nhưng mọi thứ phải đúng quy trình, đặc biệt là yếu tố thời gian. Cái sai lớn nhất của Malaysia là tìm cách để thúc đẩy thật nhanh một số lượng lớn cầu thủ nhập tịch, đủ để tạo ra sự khác biệt về chất lượng thi đấu trong một thời điểm cụ thể, qua đó thắng Việt Nam 4-0 tại trận lượt đi, mở toang cánh cửa đến Asian Cup 2027.

Đó mới chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch từ lâu rồi, thậm chí còn đứng đầu châu Á về chuyện này. Thế nên, việc làm ẩu giấy tờ dù là vô tình hay cố ý, cũng chỉ là cái sai về mặt kỹ thuật, về bản chất thì trước sau gì, Malaysia cũng sẽ tìm cách tăng cường nhiều hơn cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia.

Vì vậy, với bóng đá Việt Nam, cảm giác chỉ là nhẹ nhõm. Chúng ta thoát khỏi một trận thua tệ hại chứ chưa phải là niềm vui chiến thắng đối thủ trên sân cỏ. Cần nhìn thẳng vào sự thật ấy, vì cũng chưa thể nói là nếu Malaysia không nhập tịch ẩu, thì Việt Nam đã thắng trận lượt đi hoặc sẽ dễ dàng ở trận lượt về. Malaysia không thiếu và sẽ còn bổ sung thêm cầu thủ nhập tịch.

Một cảm giác nhẹ nhõm… hú vía - Ảnh 1.

Quyết định xử phạt đội tuyển Malaysia của AFC khiến người hâm mộ Việt Nam cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có phần… hú vía. Ảnh: Hoàng Linh

Nên cảm giác kế tiếp, là… hú vía. Mối lo dằng dặc đã được dỡ bỏ, lại có thêm may mắn khi chưa cần ra sân cũng đã giành vé. Trước mắt, với việc giành quyền dự Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik có thêm thời gian và mục tiêu nhằm thay đổi hoàn toàn cấu trúc của đội tuyển quốc gia, từ con người lẫn lối chơi. Hoàn cảnh đã thay đổi. Trước lúc Malaysia bị xử thua, cơ hội dự Asian Cup 2027 quá nhỏ, nên nhiệm vụ chính của ông Kim là ASEAN Cup 2026. Nhưng nay, giải đấu này có thể trở thành nơi để thử nghiệm đội hình thay vì phải bằng mọi giá vô địch.

Chính vì có Asian Cup 2027, nên những kế hoạch dài hạn cho giấc mơ World Cup 2030 cũng cần được khởi động ngay từ thời điểm này, thay vì phải đợi sau ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Ssik đang bắt đầu "tiếp nhận" những nguồn lực mới từ ngoại binh nhập tịch và Việt kiều.

Không mấy chốc, các nhân tố này sẽ chiếm quá 50% đội hình chính. Với lứa U23 vừa thành công ở châu Á, cùng lớp cựu binh vẫn đang tỏa sáng tại V-League, cùng thêm cầu thủ nhập tịch, rõ ràng HLV Kim Sang Sik đang ở thời điểm vàng để tạo dựng một đội tuyển có đẳng cấp cao nhất.

Hãy lấy chính trường hợp tồi tệ của bóng đá Malaysia làm ví dụ. Họ đã từng sử dụng đến 14 cầu thủ nhập tịch tại Asian Cup 2023 và có các kết quả tốt để yên tâm đi dài lâu. Nhưng vì quá nôn nóng, họ đã trượt sang một ngã rẽ khác trong chiến lược nhập tịch vốn đang là xu thế dài hạn của làng cầu Đông Nam Á.

Một sai lầm, giờ cái giá phải trả của bóng đá Malaysia rất lớn sau khi AFC tiến hành kiểm toán toàn diện và dư luận trong nước thì chia đôi về cách xây dựng lại nền bóng đá.

Bóng đá Việt Nam đã cẩn trọng trong việc nhập tịch. Chúng ta đã kiên nhẫn với xu hướng này và dành thêm thời gian cho bóng đá trẻ. Chính vì thế, cần có sự chuẩn bị xa hơn từ sớm, đừng để sự nhẹ nhõm vì đã giành vé dự Asian Cup lại bị che khuất bởi những lo toan tìm cách vô địch ASEAN Cup.

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm