14/11/2025 10:55 GMT+7 | SEA Games 33
Malaysia sẽ cử 1.688 thành viên, trong đó có 1.166 vận động viên, tham dự SEA Games 2025 tại Thái Lan. Đây sẽ là lực lượng đông đảo nhất mà nước này từng đưa đến một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.
Thông tin nói trên được Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao của Malaysia là Adam Adli Abd Halim công bố. Kỳ Đại hội được tổ chức từ ngày 9 đến 20 tháng 12 tại Bangkok, Chonburi và Songkhla, với tổng cộng 50 môn thi đấu và 573 nội dung. Malaysia sẽ góp mặt ở 458 nội dung, một con số vượt trội so với trước đây.
"Đoàn thể thao Malaysia dự SEA Games 2025 là lớn nhất từ trước đến nay, so với con số 641 thành viên từng tham dự SEA Games 2015 ở Singapore", ông Adam Adli báo cáo trước Dewan Rakyat.
Danh sách vận động viên được lựa chọn bởi Hội đồng Lựa chọn VĐV, cơ quan do Chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia đứng đầu, dựa trên thứ hạng và năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Malaysia sẽ cử 1.688 thành viên, trong đó có 1.166 vận động viên, tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33 tại Thái Lan. Đây sẽ là lực lượng đông đảo nhất mà nước này từng đưa đến một kỳ SEA Games
Công tác chuẩn bị đã được triển khai từ đầu năm nay dưới sự điều phối của Hội đồng Thể thao Quốc gia, tập trung vào ba nhóm chương trình: chương trình Podium, Podium Phased và chương trình trẻ. Chỉ tiêu huy chương của Malaysia sẽ được hoàn thiện trong hội thảo diễn ra ngày 29 tháng 11.
Đối với ASEAN Para Games 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 26 tháng 1 năm 2026, Malaysia cũng sẽ góp mặt với 358 thành viên, gồm 238 vận động viên và 120 cán bộ, tiếp tục là con số cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử tham dự đại hội thể thao người khuyết tật của nước này.

Ông Adam Adli, Thứ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao Malaysia
Ông Adam Adli đồng thời xác nhận có 12 vận động viên thuộc chương trình "Road to Gold" (RTG) sẽ tranh tài tại SEA Games ở ba môn cầu lông, cử tạ và bắn cung. Đây là một phần trong chiến lược tăng cường cọ xát quốc tế cho các tuyển thủ trọng điểm. Chương trình RTG, khởi động từ tháng 3 năm 2023, hướng đến mục tiêu mang về tấm HCV Olympic đầu tiên cho Malaysia, đồng thời kết nối các kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games, Asian Games và Commonwealth Games.
Về vấn đề kinh phí, ông cho biết vận động viên leo núi Mohd Izzat Mohd Shokor – thuộc nhóm hạng mục C, phải tự trang trải chi phí tập luyện và thi đấu. Trong khi đó, các vận động viên thuộc nhóm A và B được Hội đồng Thể thao Quốc gia tài trợ toàn bộ.
Dù vậy, nhóm VĐV hạng mục C vẫn được công nhận chính thức và nhận đầy đủ chế độ thưởng nếu giành huy chương. Bộ Thanh niên và Thể thao cũng có thể hỗ trợ thêm kinh phí cho các trường hợp không nằm trong danh sách chính thức của đoàn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất