29/09/2025 10:11 GMT+7 | Bóng đá Việt
Theo lời Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor John, đội tuyển Malaysia sẽ không bị xử thua 0-3 trước Việt Nam, bất chấp bê bối giả mạo giấy tờ vừa bị phát hiện.
Vụ bê bối bùng nổ sau khi FIFA nhận được khiếu nại chính thức về tính hợp lệ của các cầu thủ tham gia trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 10/6/2025. Cơ quan kỷ luật của FIFA kết luận LĐBĐ Malaysia (FAM) đã vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), cụ thể là hành vi làm giả và gian lận tài liệu để hợp thức hóa tư cách thi đấu cho bảy cầu thủ gốc ngoại quốc. Những cái tên bị ảnh hưởng bao gồm Gabriel Felipe Arrocha (hay còn gọi là Gabriel Palmero), Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Héctor Alejandro Hevel Serrano – tất cả đều đã ra sân trong trận gặp Việt Nam.
Theo phán quyết, FAM phải nộp khoản phạt lên đến 350.000 CHF (khoảng 1,8 triệu RM, tương đương 9,3 tỷ VND hoặc 400.000 USD), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt thêm 2.000 CHF (khoảng 10.560 RM) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, hiệu lực ngay lập tức. FIFA cũng chuyển hồ sơ sang Tòa án Bóng đá để xem xét thêm về tư cách thi đấu của các cầu thủ này, mở ra khả năng trận đấu với Việt Nam bị hủy kết quả hoặc điều chỉnh. Đây là một trong những án phạt nghiêm khắc nhất từng áp dụng lên bóng đá Malaysia, khơi dậy làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận trong nước về sự thiếu minh bạch và quản lý lỏng lẻo của FAM.
Ông Seri Windsor John tuyên bố trên SNES ports
Giữa bối cảnh căng thẳng, phát biểu từ ông Datuk Seri Windsor John, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đã mang lại chút hy vọng cho phía Malaysia. Ông này khẳng định: "Đội tuyển Malaysia không bị đình chỉ thi đấu. Chỉ có bảy cầu thủ liên quan bị cấm 12 tháng, còn FAM chỉ phải nộp phạt tiền theo quy định của FIFA, không bị treo giò. Không có vấn đề gì lớn, đội tuyển vẫn tiếp tục thi đấu bình thường. Chúng tôi đang chờ động thái từ FAM." Ông Windsor, một quan chức Malaysia lâu năm với hơn 30 năm cống hiến cho bóng đá khu vực, nhấn mạnh rằng án phạt chỉ nhắm vào cá nhân và FAM, không lan sang toàn bộ đội tuyển quốc gia – hay còn gọi là "Harimau Malaya" – vốn đang dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm sau 2 trận.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân của ông Datuk Seri Windsor John, với tư cách là một quan chức Malaysia, chứ không phải lập trường chính thức đại diện cho AFC. AFC chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vụ việc, và mọi quyết định cuối cùng vẫn thuộc thẩm quyền FIFA. FAM đã nhanh chóng phản hồi bằng cách tuyên bố sẽ kháng cáo toàn bộ án phạt, khẳng định các thủ tục nhập tịch đã tuân thủ hướng dẫn của FIFA và phối hợp chặt chẽ với chính phủ Malaysia. Họ cam kết sử dụng mọi kênh pháp lý để bảo vệ quyền lợi của cầu thủ và đội tuyển, đồng thời cung cấp tài liệu từ Bộ Đăng ký Quốc gia để chứng minh tính hợp pháp.
7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu 1 năm sau bê bối vừa rồi
Vụ việc không chỉ làm suy yếu lực lượng của Malaysia – với việc mất 7 trụ cột nhập tịch trong một năm – mà còn đặt ra thách thức lớn cho FAM trong việc tái cấu trúc đội hình. Một mặt, họ phải xoay sở với khoản phạt tài chính khổng lồ, mặt khác cần đẩy mạnh phát triển tài năng bản địa để tránh phụ thuộc vào nhập tịch. Dư luận Malaysia đang theo dõi sát sao các bước đi tiếp theo của FAM, trong khi cộng đồng bóng đá Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, chờ đợi phán quyết cuối cùng từ FIFA về số phận của trận đấu tháng 6.
Dù sao, án phạt này cũng là lời cảnh tỉnh cho các liên đoàn khu vực về việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định nhập tịch, tránh những scandal tương tự có thể làm tổn hại uy tín quốc tế.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất