Lý Hoàng Nam vào tứ kết giải Ấn Độ mở rộng, tái ngộ bại tướng người Thái Lan

21/03/2024 15:28 GMT+7 | Thể thao

Lý Hoàng Nam đã giành quyền vào tứ kết giải M15 tại Ấn Độ sau khi thắng dễ tay vợt chủ nhà Nitin Kumar Sinha 6-2, 6-3. Đối thủ kế tiếp từng là bại tướng của anh trước đây.

Lý Hoàng Nam thẳng tiến ở Ấn Độ, tái ngộ bại tướng Thái Lan

Sau khi mở màn bằng chiến thắng trước Raghav Jaisinghani, Lý Hoàng Nam tiếp tục thẳng tiến ở giải M15 tại Chandigarth, khi đánh bại một tay vợt nữa của nước chủ nhà. Trước đối thủ hạng 1022 thế giới Nitin Kumar Sinha, tay vợt số một Việt Nam không mấy khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 6-3, 6-2. 

Trong trận đấu này, Sinha áp đảo về số pha giao bóng ăn điểm trực tiếp (9-3), nhưng Hoàng Nam có tỷ lệ ăn điểm từ giao bóng một trội hơn (71% - 61%), trả giao bóng hiệu quả hơn 935-21), mắc ít lỗi kép hơn (2-4), và giành break nhiều gấp 3 lần đối phương (6-2). Màn trình diễn này hoàn toàn không bất ngờ bởi Hoàng Nam - xếp hạng 488 ATP và là hạt giống số 4 của giải - được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ sinh năm 1999. 

Lý Hoàng Nam vào tứ kết giải Ấn Độ mở rộng, tái ngộ bại tướng người Thái Lan - Ảnh 2.

Lý Hoàng Nam đã thẳng tiến vào tứ kết giải M15 ở Chandigarth

Đối thủ kế tiếp của Lý Hoàng Nam ở tứ kết sẽ là tay vợt người Thái Lan Thanapet Chanta, người vừa gây sốc khi loại hạt giống số 7 Rawat Sidharth (714 ATP) với tỷ số 6-3, 6-4. Chanta, hạng 915 ATP, thực tế cũng không phải trở ngại quá lớn với Hoàng Nam. Trước khi đến Chandigarth, tay vợt này đã đánh 7 giải đấu ở các cấp độ M15 và M25 với thành tích 3 thắng - 7 thua. Trong hai lần đối đầu  với Chanta, Hoàng Nam đều thắng dễ với các tỷ số 6-2, 6-1 (giải Thái Lan F7 năm 2022) và 6-4, 6-2 (Thái Lan F11 năm 2023). 

Để so sánh, trước khi dự giải đấu này, Lý Hoàng Nam đã góp mặt ở 5 giải đấu với kết quả 12 thắng - 4 thua, và thành tích tốt nhất là chức vô địch giải M15 ở Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) hồi tháng trước. Tại Chandigarth, nếu vượt qua Chanta, Hoàng Nam sẽ đụng người thắng trong cặp đấu giữa Ramanathan Ramkumar (410 ATP) và Duhan Chiraq (958). 

Lý Hoàng Nam vào tứ kết giải Ấn Độ mở rộng, tái ngộ bại tướng người Thái Lan - Ảnh 3.

Nhánh đấu của Lý Hoàng Nam



Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm