WORLD CUP 2026

Lý do người đứng đầu UEFA bị 13 đội tuyển dự World Cup 2026 ra tuyên bố chung chỉ trích

15/06/2026 11:15 GMT+7 Google News

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã phải nhận sự chỉ trích từ 13 quốc gia tham dự World Cup 2026, sau khi ông được cho là đã tuyên bố rằng việc mở rộng quy mô giải đấu sẽ dẫn đến nhiều trận đấu "không thú vị".

Một tuyên bố chung đã được đưa ra vào hôm Chủ Nhật vừa qua bởi nhiều quốc gia đang tranh tài tại giải đấu được tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada.

Liên đoàn bóng đá của các nước Cape Verde, Curacao, Uzbekistan, CHDC Congo, Haiti, Algeria, Tunisia, Ma-rốc, Ai Cập, Ghana, Senegal, Bờ Biển Ngà và Nam Phi đã cùng nhau "bày tỏ sự thất vọng sâu sắc" đối với ông Ceferin.

Trước đó, ông được báo cáo là đã phát biểu tại một hội nghị ở Ljubljana, quê nhà Slovenia của mình, rằng việc tăng số lượng đội từ 32 lên 48 sẽ làm giảm đi sự hấp dẫn của các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chủ tịch UEFA bị 13 quốc gia tham dự World Cup 2026 chỉ trích - Ảnh 1.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin bị chỉ trích - Ảnh: AFP

Tờ DELO của Slovenia dẫn lời ông Ceferin: "Chúng ta đang có rất nhiều trận đấu hoàn toàn không thú vị."

"Mặt khác, ngay cả các quốc gia nhỏ cũng có thể tham gia và cảm nhận được bầu không khí của World Cup, đó cũng là một điều lớn lao", chủ tịch UEFA khẳng định.

Tuy nhiên, phát biểu này đã tạo ra một làn sóng phản ứng dữ dội từ một số quốc gia được hưởng lợi sau quyết định mở rộng quy mô giải đấu năm nay của FIFA.

Tuyên bố chung của các nước viết: "Chúng tôi tôn trọng nhưng kiên quyết bác bỏ những bình luận này. Đối với đất nước chúng tôi, không có thứ gọi là một trận đấu World Cup vô nghĩa".

Chủ tịch UEFA bị 13 quốc gia tham dự World Cup 2026 chỉ trích - Ảnh 2.

Tài khoản mạng xã hội chính thức của LĐBĐ Ma-rốc đưa ra tuyên bố chung sau phát biểu của Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin

"Với Cape Verde, Curacao và Uzbekistan, việc giành vé đến FIFA World Cup đại diện cho một thành tựu lịch sử và là sự hiện thực hóa giấc mơ của nhiều thế hệ", trích tuyên bố chung.

"Đối với các quốc gia như Congo và Haiti, việc trở lại sân chơi lớn nhất của bóng đá sau một thời gian dài vắng bóng mang một ý nghĩa đặc biệt đối với hàng triệu cổ động viênm những người đã chờ đợi nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ cho khoảnh khắc này".

"Việc cho rằng các trận đấu này kém quan trọng hơn là một điều gây thất vọng sâu sắc, đồng thời không ghi nhận những nỗ lực, hy sinh và khát vọng của các cầu thủ, huấn luyện viên, câu lạc bộ, những nhà điều hành bóng đá cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới", tuyên bố khẳng định.

Đây là lần đầu tiên World Cup mở rộng số lượng đội kể từ khi tăng từ 24 lên 32 đội vào năm 1998.

Tuyên bố chung cho biết thêm: "Đằng sau mỗi tấm vé đi tiếp là nhiều năm làm việc và đầu tư. Đằng sau mỗi đội tuyển quốc gia là cả cộng đồng và hàng triệu con người coi bóng đá là nguồn tự hào, hy vọng và sự gắn kết.

"Bóng đá không thuộc về một nhóm quốc gia chọn lọc. Sức mạnh của nó đến từ tính toàn cầu", tuyên bố chung khẳng định.

"Chúng tôi tin rằng mọi quốc gia giành quyền tham dự đều xứng đáng được tôn trọng. Mỗi đội bóng đều giành được vị trí của mình bằng chính thực lực. Mỗi cổ động viên đều có quyền ước mơ. Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa đối với hàng triệu người trên khắp thế giới".

"Vì vậy, chúng tôi bác bỏ những bình luận của Chủ tịch UEFA và khẳng định lại niềm tin rằng sự phát triển của bóng đá phải tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội, truyền cảm hứng cho các thế hệ mới và củng cố bản chất toàn cầu thực sự của môn thể thao này", tuyên bố kết luận.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Khánh Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm