Lý do đau lòng sau đôi găng tay Morgan Freeman mang ở khai mạc World Cup

23/11/2022 10:57 GMT+7 | Giải trí

Vào chủ nhật vừa qua, diễn viên huyền thoại Morgan Freeman đã mở màn lễ khai mạc World Cup với thông điệp sâu sắc.

Khai mạc World Cup 2022 thật xứng đáng với chi phí khổng lồ mà Qatar bỏ ra. Cùng với màn trình diễn ánh sáng công nghệ cao, âm nhạc và kỷ niệm về những mùa bóng lăn trước, có một khoảnh khắc vô cùng xúc động khi Morgan Freeman bước lên sân khấu.

Lý do đau lòng sau đôi găng tay Morgan Freeman mang ở khai mạc World Cup - Ảnh 1.

Morgan Freeman tại lễ khai mạc World Cup 2022

Video Màn xuất hiện của huyền thoại Hollywood Morgan Freeman tại World Cup 2022:

Morgan Freeman appearance in opening Ceremony FIFA World Cup 2022 QATAR

Bằng giọng nói có chiều sâu, điềm tĩnh và mang tới cảm giác an toàn mà người yêu phim lâu nay đã quen thuộc, Freeman mang tới thông điệp về "cảm xúc kết nối tất cả chúng ta lúc này": "Bóng đá lan tỏa khắp thế giới, đoàn kết các quốc gia trong tình yêu với trò chơi đẹp. Điều mang các quốc gia lại với nhau cũng sẽ mang các cộng đồng lại với nhau. Có một sợi dây chung về hi vọng, niềm hân hoan và sự tôn trọng".

Lý do đau lòng sau đôi găng tay Morgan Freeman mang ở khai mạc World Cup - Ảnh 2.

Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ cũng rất được mọi người chú ý, đó là đôi găng tay màu rêu mà ông mang trên sân khấu.

Lý do đau lòng sau đôi găng tay Morgan Freeman mang ở khai mạc World Cup - Ảnh 3.

Nguyên nhân là Freeman bị mắc chứng đau cơ xơ hóa – căn bệnh xuất hiện sau khi ông bị tai nạn cách đây 14 năm và phải đeo găng tay nén để trị liệu. 

Trong buổi phỏng vấn với Esquire năm 2012, ông trông rất đau đớn và người phỏng vấn đã giải thích: "Ông ấy đau đớn khi bước đi, khi ngồi, khi đứng dậy khỏi ghế, và khi ông bước hụt trên đồng cỏ ướt. Hơn cả đau đớn. Thật sự thống khổ dù ông không bao giờ đề cập tới".

"Đó là chứng đau cơ xơ hóa. Lên và xuống cánh tay. Thật kinh khủng" – Freeman xác nhận.

Lý do đau lòng sau đôi găng tay Morgan Freeman mang ở khai mạc World Cup - Ảnh 5.

Mặc dù đã được phẫu thuật để chỉnh sửa tổn thương dây thần kinh, tay trái của Freeman vẫn gần như "vô dụng". Ông phải đeo găng tay nén hầu như mọi lúc để đảm bảo không bị đọng máu. Dù vậy, khi ghi hình, Freeman thường không mang găng tay. Chỉ tới khai mạc World Cup, ông mới quyết định đeo nó.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm