Lukaku khóc nức nở, đấm vỡ kính sau khi Bỉ bị loại

02/12/2022 09:33 GMT+7 | World Cup 2022

Tiền đạo Romelu Lukaku đã không giấu nổi cảm xúc của mình sau khi trở thành tội đồ khiến Bỉ phải dừng chân ngay từ vòng bảng World Cup 2022.

Lukaku đấm vỡ kính

ĐT Bỉ buộc phải thắng Croatia để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. Tuy nhiên, họ đã bị cầm hòa với tỷ số 0-0.

Trong trận đấu vừa qua, Romelu Lukaku là cái tên để lại nhiều thất vọng nhất với việc bỏ lỡ tới 3 cơ hội ghi bàn mười mươi. Sau tiếng còi mãn cuộc, Lukaku đã không giấu nổi sự thất vọng của mình. Anh đấm vỡ kính rồi bật khóc khi đi vào đường hầm.

Ban huấn luyện của Bỉ, bao gồm cả Thierry Henry, đã phải tới an ủi tiền đạo 29 tuổi.

Lukaku khóc nức nở, đấm vỡ kính sau màn trình diễn tệ hại trước Croatia - Ảnh 2.

Lukaku đấm vỡ kính sau màn trình diễn tệ hại trước Croatia

Các chuyên gia thông cảm cho Lukaku

Lukaku đã phải vật lộn với chấn thương trước thềm World Cup và không đủ thể lực để đá chính trong trận gặp Croatia. Anh chỉ được đưa vào trong hiệp 2, khi Bỉ đang đứng trước nguy cơ bị loại.

Trong vòng vài phút, anh đã có một cú sút dội cột dọc khi trước mặt là khung thành rộng mênh mông. Pha dứt điểm đó đã mở ra một đêm kinh hoàng cho Lukaku.

Trên truyền hình, huyền thoại của Chelsea, Didier Drogba, tỏ ra thông cảm với cầu thủ người Bỉ.

"Cậu ấy thất vọng không chỉ vì bỏ lỡ bàn thắng mà còn vì tinh thần của toàn đội trong giải đấu này. Tất cả những cuộc bàn tán về tuyển Bỉ là về xích mích giữa những cầu thủ. Đây là điều khiến cậu ấy thất vọng hơn cả những cơ hội bị bỏ lỡ", Drogba nói về khoảnh khắc Lukaku đấm vỡ kính.

"Chúng ta không thể đổ lỗi cho ai đó đã bị thương trong hai tháng. Là một tiền đạo, lẽ ra cậu ấy phải cố gắng hơn nữa, nhưng bạn không thể trách cậu ấy được".

Lukaku khóc nức nở, đấm vỡ kính sau màn trình diễn tệ hại trước Croatia - Ảnh 3.

Henry an ủi Lukaku sau trận

Cùng bình luận với Drogba, Alan Shearer nói thêm: "Điều đó sẽ làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng ra sân, nếu không thì họ đã để cậu ấy đá chính rồi".

Drogba nói tiếp: "Bạn cần nhiều trận đấu để tìm lại nhịp điệu. Nếu họ là một đội tích cực, với nguồn năng lượng tích cực, tôi tự hỏi liệu một trong những cơ hội này có thành công hay không".

Việc Bỉ bị loại khỏi World Cup diễn ra ngay sau tin đồn nói rằng phòng thay đồ của đội bóng này có lục đục. Đây cũng là lần đầu tiên sau 24 năm Bỉ phải dừng chân ở vòng bảng của một kỳ World Cup.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm