Lực sĩ K’Dương: Từ chàng trai buôn làng đến kỷ lục gia trẻ thế giới

11/03/2024 06:16 GMT+7 | Thể thao

Từ một cậu bé của một buôn làng Tây Nguyên hẻo lánh có niềm đam mê thể thao, sau hơn 5 năm gắn bó với cử tạ, K'Dương đã trở thành kỷ lục gia trẻ thế giới với thành tích đầy triển vọng.

K'Dương được phát hiện rất tình cờ thông qua lần khảo sát và tìm kiếm tài năng thể thao ở địa phương mà các nhà chuyên môn đến từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng thường thực hiện từ năm 2016 trở lại đây.

Từ một cậu bé sinh năm 2007 có niềm đam mê ban đầu với trái bóng tròn ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, K'Dương đã lọt vào "mắt xanh" của các nhà tuyển trạch và định hướng sẽ tập luyện cử tạ theo chương trình đào tạo mà tỉnh Lâm Đồng đã vạch sẵn.

Sau một thời gian ngắn làm quen với cử tạ, cậu bé người dân tộc K'Ho dù vóc dáng nhỏ bé nhưng cho thấy khả năng phát triển rất nhanh nhờ những tố chất cơ thể phù hợp với môn thể thao đặc biệt này.

"K'Dương từ nhỏ chủ yếu sống với ông bà ngoại nên khả năng tự lập rất tốt. Về tính cách thì trầm tính, ít nói nhưng tập luyện chăm chỉ và có ý chí vươn lên. Ngay từ giai đoạn làm quen, cậu ấy đã bộc lộ tố chất về sức mạnh, gánh tạ rất khéo", HLV Nguyễn Văn Thưởng, người dìu dắt K'Dương ngay từ những ngày đầu tiên, chia sẻ.

Nhờ tố chất bẩm sinh, cùng nỗ lực trong tập luyện, K'Dương bứt phá rất nhanh nếu so với đồng đội cùng trang lứa có thời gian tập luyện như nhau. Bước ngoặt đến với cậu bé người dân tộc thiểu số là thời điểm được gửi đi đào tại đội tuyển cử tạ trẻ quốc gia, tập luyện ở trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Lực sĩ K’Dương: Từ chàng trai buôn làng đến kỷ lục gia trẻ thế giới - Ảnh 1.

Lực sĩ K’Dương trong phần thi đấu ở giải vô địch trẻ và thanh thiếu niên thế giới 2023. ẢNH: IWF

"Lúc đó K'Dương chỉ mới 11 tuổi nhưng đã cho thấy tiềm năng phát triển rất khả quan nhờ sự cố gắng trong tập luyện để tạo bứt phá về thành tích. Đặc biệt trong thi đấu, tâm lý của K'Dương cũng vững vàng và phát huy tốt những gì tích lũy trong quá trình tập luyện", HLV Nguyễn Văn Thưởng cho biết.

Tháng 7/2022, K'Dương bắt đầu gây tiếng vang khi giành trọn bộ 3 HCV hạng 55kg trong cuộc thi đấu ở giải vô địch trẻ châu Á diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan. Đồng thời, thành tích cử giật 113kg, cử đẩy 143kg và tổng cử 256kg cũng trở thành kỷ lục trẻ châu Á và thế giới.

8 tháng sau, lực sỹ trẻ người dân tộc K'Ho trở thành tâm điểm sự chú ý tại giải vô địch trẻ và thanh thiếu niên thế giới 2023 tại Durres, Albania. Không chỉ đem về trọn bộ 3 tấm HCV sau cuộc tranh tài với 16 lực sĩ (có năm sinh từ 2006 đến 2009), K'Dương xô đổ kỷ lục trẻ thế giới cũ của chính mình và thiết lập kỷ lục mới với cử giật 114kg, cử đẩy 144kg và tổng cử 258kg.

"Thành tích của K'Dương đầy triển vọng và đây là một trong những tài năng rất đáng quý của thể thao Lâm Đồng. Chúng tôi hy vọng cậu ấy nhận được sự quan tâm, được đầu tư nhiều hơn, chăm sóc dinh dưỡng và y tế tốt hơn để hướng tới các mục tiêu lớn trong tương lai gần", HLV Nguyễn Văn Thưởng đánh giá. Với thành tích hiện tại, K'Dương đang là gương mặt tiềm năng không chỉ của riêng cử tạ mà còn là cả của thể thao Việt Nam. Lúc này, chàng trai người dân tộc K'Ho rất cần nhận được sự hỗ trợ, đầu tư cùng với định hướng phát triển phù hợp, để ước mơ ngày nào đó sẽ tỏa sáng ở sàn đấu lớn hơn sớm thành hiện thực.

VĐV K'Dương

Môn: Cử tạ

Năm sinh: 2007 - Đơn vị: An Giang

Đề cử hạng mục "Gương mặt trẻ thể thao của năm"

Thành tích đáng chú ý năm 2023: Giành 3 HCV và phá 3 kỷ lục trẻ thế giới tại giải vô địch cử tạ trẻ và thanh thiếu niên thế giới; Giành 3 HCV ở giải vô địch trẻ và thanh thiếu niên châu Á.


Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm