Luang Prabang đón nhận lượng du khách tăng đột biến

27/04/2023 16:03 GMT+7 | Tin tức 24h

Sau giai đoạn tháng tiêu điều do ảnh hưởng của đại dịch Covid –19, ngành du lịch tại Lào đang có dấu hiệu hồi phục nhanh chóng, đặc biệt là tại Di sản văn hóa Thế giới, cố đô Luang Prabang tại Bắc Lào.

Theo Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Luang Prabang, tỉnh này chỉ trong ba tháng đầu năm 2023 đã tiếp đón hơn 273.000 lượt du khách, tạo ra doanh thu hơn 157 triệu USD. Trong đó, lượng du khách nước ngoài lên tới gần 240.000 người, số còn lại là du khách trong nước.

Để so sánh, tỉnh này trong giai đoạn từ tháng 1 – 10/2022 chỉ thu hút được gần 336.000 du khách. Điều này cho thấy lượng khách đến tỉnh, đặc biệt là du khách nước ngoài đã tăng đột biến trong năm nay.

Lào: Luang Prabang đón nhận lượng du khách tăng đột biến trong quý I/2023 - Ảnh 1.

Luang Prabang là một trong những địa điểm tuyệt vời nhất thế giới năm 2023. Ảnh: The Third Pole

Trong dịp tết cổ truyền dân tộc vừa qua (Boun Pi May), để thu hút du khách, Luang Prabang đã tổ chức hàng loạt hoạt động quy mô lớn kéo dài từ ngày 11-20/4 (Tết Lào năm nay diễn ra từ ngày 14 - 16/4). Theo các giới chức của Luang Prabang, hầu hết các khách sạn ở thủ phủ của tỉnh đều kín phòng trong các ngày 14 - 16/4.

Để thu hút thêm du khách, chính quyền tỉnh Luang Prabang hiện đang xây dựng thêm các cơ sở liên quan đến du lịch, trong khi các nhà khai thác du lịch cũng đã tân trang hoặc nâng cấp một số điểm du lịch nổi tiếng tại tỉnh…

Di sản Thế giới Luang Prabang là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Lào và là điểm thu hút khách du lịch hàng đầu cả nước. Trong thời gian qua, khu du lịch này liên tiếp được các ấn phẩm truyền thông có uy tín trên thế giới đưa vào danh sách những điểm du lịch đáng thăm nhất trên thế giới trong năm 2023.

Du lịch là một trong sáu ưu tiên quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Năm 2019, Lào đã đón tới hơn 4,79 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Trong thời kỳ trước năm 2020, ngành công nghiệp không khói này là một trong ba nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Lào bên cạnh xuất khẩu điện và khoáng sản.

Tuy nhiên, đại dịch COVID – 19 đã khiến ngành du lịch của Lào gần như tê liệt, làm mất nguồn thu ngoại tệ lớn và khiến hàng loạt lao động trong chuỗi cung ứng cho ngành này thất nghiệp.

Kể từ khi mở cửa trở lại đất nước vào ngày 9/5/2022, ngành du lịch của Lào đã từng bước phục hồi và ngày càng có dấu hiệu khởi sắc. Để bảo đảm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia giai đoạn 2021-2025, Chính phủ Lào kỳ vọng năm 2023 sẽ thu hút ít nhất 1,4 triệu khách du lịch nước ngoài.

Phạm Kiên – Bá Thành (P/v TTXVN tại Viêng Chăn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm