18/11/2025 12:26 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia đưa ra lời khai trong phiên điều trần của FIFA. Tất cả khẳng định rằng nộp giấy tờ theo yêu cầu của người đại diện.
Một phiên điều trần gần đây do FIFA tổ chức đã cung cấp cơ hội trực tiếp để 7 cầu thủ nhập tịch từng khoác áo ĐT Malaysia trình bày kinh nghiệm và giải thích về sự việc.
Tài liệu chính thức dài 63 trang của FIFA cho thấy tất cả các cầu thủ đã giải thích vai trò và sự tham gia cá nhân của họ phía sau hậu trường trong quá trình xác minh giấy tờ quốc tịch trước khi đại diện cho Malaysia.
Cầu thủ đầu tiên, Gabriel Palmero Arrocha, ban đầu khai rằng bà của anh sinh ra ở Tây Ban Nha nhưng sau đó sửa lại là ở Malaysia. Anh thừa nhận có mặt khi cha mình bàn giao giấy tờ gia đình cho người đại diện nhưng không kiểm tra tài liệu. Anh khẳng định mình dựa vào người đại diện và không biết quy trình tiếp theo, đồng thời không hỏi thêm gì sau khi biết về vấn đề giả mạo.

7 cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia bị FIFA phát hiện giả mạo giấy tờ
Cầu thủ thứ hai, Facundo Garces, tiết lộ cơ hội khoác áo Malaysia đến qua đại diện Federico Raspanti dựa trên mối quan hệ gia đình được cho là có thật. Garces chỉ biết ông nội một cách sơ lược ở Argentina và khẳng định cả cha lẫn mẹ đều sinh ra tại Argentina. Tài liệu được nộp theo yêu cầu của người đại diện mà anh không kiểm tra. Garces phủ nhận việc tham gia vào việc giả mạo, cho rằng vấn đề xuất phát từ FAM và sự nhầm lẫn về giấy tờ.
Tiếp theo, Rodrigo Holgado mô tả cơ hội khoác áo Malaysia là "cơ hội nghề nghiệp". Anh thừa nhận cha mình sinh ra ở Argentina và tin rằng ông nội sinh ra ở Malaysia dựa trên câu chuyện gia đình. Holgado khẳng định chưa từng đến Malaysia trước đây và nộp giấy tờ do cha gửi mà không kiểm tra. Anh cũng không liên hệ với người đại diện hay FAM sau khi có án kỷ luật, vì tin tưởng vào người đại diện và những người xung quanh.
Cầu thủ chạy cánh Imanol Machuca cho biết bà của anh sinh ra ở Malaysia và thừa nhận đã nộp giấy tờ theo hướng dẫn của người đại diện mà không kiểm tra. Anh không biết về giấy tờ giả mạo cho đến khi án treo được áp đặt.
Joao Figueiredo cho biết cả cha lẫn mẹ sinh ra ở Brazil, ông nội là người Brazil trong khi bà nội sinh ở Malaysia. Anh nhấn mạnh cơ hội chơi cho Malaysia đến từ một người đại diện và đã nộp giấy tờ mà không kiểm tra.

FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia
Trung vệ Johor Darul Ta'zim (JDT) Jon Irazabal tiết lộ ông nội sinh ra ở Malaysia. Anh đổi người đại diện để có cơ hội chơi ở Malaysia và nộp các giấy tờ theo yêu cầu của người đại diện mới.
Một cầu thủ khác của JDT, Hector Hevel, bắt đầu sự nghiệp tại CLB Malaysia vào tháng 6/2025. Anh thừa nhận bà sinh ra ở Malaysia nhưng chưa từng sống tại Malaysia trong 10 năm, mặc dù đã ký các giấy tờ nêu khác. Anh nộp giấy tờ theo hướng dẫn của người đại diện và không kiểm tra gì sau khi biết về vấn đề giả mạo.
Dựa trên lời khai của các cầu thủ tại phiên điều trần, rõ ràng tất cả đều khẳng định họ nộp giấy tờ theo hướng dẫn của người đại diện và không biết gì về việc giả mạo. FIFA trong tài liệu chính thức nhấn mạnh mặc dù các cầu thủ thừa nhận không trực tiếp tham gia, vấn đề giả mạo giấy tờ đã làm suy yếu tính toàn vẹn của bóng đá và là lý do chính để từ chối kháng cáo của FAM và các cầu thủ.
Kết luận của tài liệu chính thức FIFA nêu rõ các vi phạm được điều tra đã làm suy giảm tính toàn vẹn cơ bản của bóng đá. Tư cách đại diện cho đội tuyển quốc gia không chỉ là yêu cầu thủ tục mà còn là nguyên tắc nền tảng, duy trì uy tín của các giải đấu quốc tế và niềm tin của các bên liên quan. Việc cố tình giả mạo giấy tờ để lừa cơ quan quản lý và né tránh quy định là vi phạm nghiêm trọng.
Dựa trên bằng chứng và kết quả của phiên xử, ủy ban FIFA khẳng định không có cơ sở để đảo ngược quyết định tranh chấp, bác bỏ toàn bộ kháng cáo của FAM và các cầu thủ. Chi phí phiên xử sẽ do các bên nộp đơn chịu đều.
Ngoài ra, FIFA đã ra lệnh điều tra thêm hoạt động nội bộ của FAM, bao gồm vai trò của Tổng Thư ký FAM và hai đại diện có giấy phép, cũng như điều tra riêng về việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận giao hữu liên quan. Các cơ quan tư pháp ở Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia cũng sẽ được thông báo vì giả mạo giấy tờ là hành vi hình sự tại các quốc gia này.
Ủy ban Kỷ luật FIFA đã treo giò 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sau khi vi phạm Điều 22 Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA liên quan đến giả mạo và làm giả vào ngày 4/11.
FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 1,8 triệu RM), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 10.560 RM) và bị treo giò 12 tháng khỏi tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất