Lời của HLV Kiatisuk bị bóc mẽ, nỗi ám ảnh từ câu ‘đá cho vui’ của bầu Đức có lặp lại với HAGL?

16/04/2023 15:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk có cái lý riêng của mình khi đưa ra những lựa chọn nhân sự gây tranh cãi. Nhưng với những ai yêu mến HAGL, họ đang thực sự phải trải qua những ngày tháng buồn nhiều hơn vui.

"Trong trận đấu này, đội bóng đã có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự khi tôi tạo điều kiện cho 5 cầu thủ trẻ vào sân. Không may là chúng tôi để thua bàn đầu quá sớm rồi lại nhận thêm một bàn thua trong hiệp 1. Chúng tôi đã cố trở lại, có một bàn gỡ trước giờ nghỉ và nghĩ sẽ còn thời gian trong hiệp 2 nhưng không thành công", HLV Kiatisuk trải lòng của sau khi HAGL thua SLNA 1-3 tại vòng 7 V.League 2023.

Trên thực tế, lựa chọn nhân sự của "Zico Thái" ở trận đấu này đã gây ra không ít tranh cãi. Những tranh luận càng tăng lên trên mạng xã hội sau phát biểu nói trên của HLV Kiatisuk.

Ban đầu, nguyên nhân là bởi HLV Kiatisuk bất ngờ xếp nhiều cầu thủ ít được thi đấu tại V.League 2023 như Đức Việt, Văn Đại, Anh Tài và Văn Anh đá chính. Sau đó, ông tuyên bố đưa ra lựa chọn nhân sự như vậy nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên trên thực tế trong số này chỉ có Đức Việt (19 tuổi) còn đủ tuổi dự SEA Games, trong khi những cái tên khác đều đã qua thời được tham dự các giải trẻ.

Đáng nói, chỉ sau 39 phút có mặt trên sân, Đức Việt đã phải ra nghỉ, nhường chỗ cho Minh Vương. Sang hiệp 2, một cầu thủ trẻ khác là Quốc Việt (19 tuổi) được tung vào sân ở phút 52. Tuy nhiên những nỗ lực của cầu thủ này không thể giúp HAGL có điểm.

Lời của HLV Kiatisuk bị bóc mẽ, nỗi ám ảnh từ câu ‘đá cho vui’ của bầu Đức có lặp lại với HAGL? - Ảnh 1.

CĐV nhanh chóng phát hiện ra điểm bất hợp lý trong phát biểu của HLV Kiatisuk.

Tất nhiên, nếu HLV Kiatisuk coi những cái tên đang ở tuổi 23 như Văn Lợi, Quang Nho (đá chính), Bảo Toàn, Thanh Nhân (vào sân thay người) vẫn nằm trong nhóm cầu thủ trẻ thì đó là cái lý riêng của chiến lược gia này.

Tuy vậy, sau 7 trận đã đấu với thành tích thắng 1, hòa 5, thua 1 của HAGL, có một sự thật đang khiến người hâm mộ HAGL lo lắng. Đó là chiều sâu đội hình của đội bóng Phố núi.

Trong bối cảnh V.League diễn ra liên tục với cường độ 3-4 ngày/trận, HAGL đã gặp phải thách thức không nhỏ trong việc xoay tua đội hình.

Sau chuỗi 4 trận hòa gây thất vọng hồi tháng 2, tưởng như chiến thắng 4-1 trước Viettel tại vòng 5 sẽ tạo ra bước ngoặt cho HAGL. Tuy nhiên trong 2 vòng sau đó, HAGL chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm.

Lời của HLV Kiatisuk bị bóc mẽ, nỗi ám ảnh từ câu ‘đá cho vui’ của bầu Đức có lặp lại với HAGL? - Ảnh 2.

"Tôi có gặp HLV Troussier ở buổi tập của HAGL. Chúng tôi có chào hỏi nhau. Tôi chúc mừng ông ấy khi trở thành HLV trưởng U23 Việt Nam và ĐTQG, còn HLV Troussier hỏi tôi trong đội hình HAGL có bao nhiêu cầu thủ trẻ có thể lên tuyển được?

Tôi đáp rằng xin mời ông hãy đến xem trận đấu sắp tới của HAGL và đưa ra đánh giá. HAGL có nhiều cầu thủ trẻ. Có người được đá chính, có người ngồi dự bị. Và sau khi có kết quả tốt, tôi đã thay cầu thủ trẻ vào sân để họ có cơ hội thể hiện. Đây chính là cách giúp HLV Troussier có thêm lựa chọn", "Zico Thái" tiết lộ về cuộc trò chuyện với HLV Troussier ít ngày trước khi HAGL gặp Viettel ở vòng 5.

HLV Kiatisuk có thể nói về những mục đích lớn lao trong việc tính toán nhân sự của mình, nhưng trên thực tế trong tay ông đang không có nhiều lựa chọn. Và với khán giả, dù có hâm mộ đến mấy, một khi đội bóng không có thành tích thì tâm lý chán nản nảy sinh là điều không khó hiểu.

Còn nhớ tại V.League 2019, chính CĐV HAGL đã đeo khẩu trang, căng băng rôn với dòng chữ "Các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ" như một động thái phản ứng với phát biểu chỉ làm bóng đá cho vui của bầu Đức và chuỗi thành tích thất vọng của đội bóng.

Lời của HLV Kiatisuk bị bóc mẽ, nỗi ám ảnh từ câu ‘đá cho vui’ của bầu Đức có lặp lại với HAGL? - Ảnh 3.

Bầu Đức có thể chưa đặt áp lực thành tích cho HLV Kiatisuk sau khi HAGL để lứa Công Phượng, Văn Toàn… rời đi, tạo cơ hội để chiến lược gia này gây dựng một thế hệ mới cho đội nhà, tuy nhiên tất cả cũng đừng quên sự kiên nhẫn của khán giả cũng chỉ có hạn.

"Tại sao mỗi lần HAGL đi đâu đá, có 20 nghìn khán giả đến, nhưng HAGL cứ thua. Vậy mục tiêu cuối cùng là gì? Anh đá hay quá, nhưng đi đến đâu đá thua đến đấy. Vậy để làm gì? Cuối cùng trong thể thao, người thắng mới là người hay", cựu giám đốc kỹ thuật CLB HAGL Nguyễn Văn Vinh nói vào năm 2018 về đội bóng nơi ông có 9 năm gắn bó.

Bầu Đức và HLV Kiatisuk có thể nghĩ về những câu chuyện dài hơi như cung cấp nhân sự cho các cấp độ đội tuyển, nhưng nếu chính bản thân HAGL không có màn trình diễn tốt, liệu ai đảm bảo các cầu thủ trẻ của họ sẽ đủ hay để được HLV Troussier chấm và đưa lên tuyển?

HAGL có lẽ nên tập trung vào chính bản thân đội bóng của mình trước. Và khi họ có kết quả tốt, tự khắc bóng đá Việt Nam sẽ được hưởng lợi.

Huỳnh Như tặng quà cho đồng đội, giúp áo dài Việt Nam bay trong gió tại trời Âu

Linh Đan (Ảnh: Minh Anh, Đông Anh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm