Liverpool bị FSG rao bán: Sang trang hay FSG quá khôn ngoan?

09/11/2022 10:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

Đang có những nguồn thông tin khác nhau về quyết định rao bán Liverpool của chủ sở hữu Fenway Sports Group (FSG). Liệu đội chủ sân Anfield có thật sự sang trang hay là một con tính đầy thực dụng của các ông chủ Mỹ?

Giữa những ồn ào về màn tái ngộ Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League, tuyên bố bán Liverpool của FSG vào đêm thứ Hai theo giờ Việt Nam khiến không khí ở sân Anfield như một chảo lửa.

12 năm thành công của FSG tại Liverpool

Kỹ nghệ làm giàu và gia tăng giá trị luôn là điều những ông chủ Mỹ có thể tự hào so với các ông chủ châu Âu hay châu Á trong thế giới bóng đá. 12 năm sở hữu Liverpool, công sức của FSG là không cần bàn cãi, bất chấp những vui mừng của các cổ động viên The Kops khi biết tin đội bóng có thể sang tay người mới. Sẽ không thể là một Liverpool được định giá đến 7 tỷ bảng nếu thầy trò Klopp không mang về chức vô địch Premier League đầu tiên ở mùa 2019-20 hay trước đó một mùa là danh hiệu Champions League. Những danh hiệu là thứ tạo ra sức nặng cho Liverpool, đem đến hợp đồng bom tấn với Nike trị giá 39 triệu USD (chừng gần 34 triệu bảng). Sức lan tỏa của Liverpool thể hiện qua việc chạm cột mốc 100 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng xã hội từ Facebook, Instagram cho đến Twitter, biến đội chủ sân Anfield nằm trong Top 10 CLB có lượng người theo dõi đông đảo nhất trên thế giới mạng xã hội.

Tất cả mang đến cảm giác FSG sẽ là một ông chủ tuyệt vời để nâng bước Liverpool thành đế chế của bóng đá Anh, điều họ đã từng có trong quá khứ trước thời điểm hạng đấu cao nhất nước Anh mang tên gọi Premier League như hiện tại. Bản thân Tom Werner, chủ tịch Liverpool, từng kháng cự trước những lời đề nghị đầy mật ngọt cách đây 6 năm trong một tuyên bố đầy khảng khái: "Tôi lặp đi lặp lại thông điệp: Liverpool không phải để bán. Chúng tôi hiểu rõ đây là một thử thách. Chúng tôi yêu mến đội bóng ngay từ lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến sân Anfield. Vậy tại sao chúng tôi phải làm điều đó?". Việc nâng cấp khán đài Anfield Road trị giá 80 triệu bảng dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu mùa sau, giúp sức chứa sân Anfield mở rộng lên hơn 61 nghìn chỗ ngồi.

Liverpool bị FSG rao bán: Sang trang hay FSG quá khôn ngoan? - Ảnh 1.

Quyết định rao bán Liverpool liệu có phải bước ngoặt cho đội bóng áo đỏ hay là một con tính đầy thực dụng của FSG?

Bán Liverpool, đổi đời hay là chiêu tăng vốn của FSG?

Yếu tố khiến FSG cảm nhận những thay đổi sẽ phải đến nằm ở hai câu chuyện. Một, thất bại cùng dự án đầy tranh cãi có tên gọi European Super League vào năm ngoái. Đó có thể coi là một sai lầm hiếm hoi trong hơn một thập kỷ quản trị của FSG, nhưng Liverpool vẫn kịp "quay xe" rút lại ý định tham dự cùng những CLB Anh còn lại trong nhóm Big Six. Hậu quả để lại của dự án bất thành này vẫn in sâu trong tâm trí không ít CĐV Liverpool, những người tạo ra một hashtag #FSG out (FSG biến đi) trên mạng xã hội Twitter. Nhiều CĐV Liverpool cũng không hài lòng với sự thờ ơ của FSG trong các kế hoạch mua sắm của HLV Jurgen Klopp, dẫu mùa Hè này Liverpool đã kịp mang về tân binh đắt giá Darwin Nunez từ Benfica. Thiếu vắng những thương vụ bom tấn và chất lượng ở Anfield là lý do Liverpool đang tụt lại xa hơn so với nhà ĐKVĐ Premier League hay sự trỗi dậy đáng quan tâm của Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

Hai, việc Chelsea rao bán thành công cho tỷ phú Todd Boehly và các cộng sự với mức giá lên tới 4,25 tỷ bảng mùa Hè năm nay là yếu tố khiến các ông chủ FSG nhận ra cơ hội tiềm năng để thu hút nhà đầu tư đến Liverpool. Bằng cách nào? Rao bán đội bóng (hoặc một lượng cổ phần đáng kể nào đó) với mức giá được kỳ vọng vào khoảng 4 tỷ bảng. FSG đã kêu gọi sự tham gia của hai ngân hàng uy tín là Goldman Sachs và Morgan Stanley cho việc chào mời các đối tác tiềm năng. Một bản thông báo về kế hoạch rao bán Liverpool đã được gửi đến các nhà đầu tư tiềm năng từ tháng trước.

Có điều, vẫn chưa thể khẳng định thương vụ này là dấu chấm hết cho 12 năm sở hữu Liverpool của FSG, như tuyên bố mới nhất của tập đoàn này: "FSG đã nhận được những quan tâm về việc mua lại Liverpool từ các bên thứ ba. FSG khẳng định sẽ xem xét các lời đề nghị nếu mang đến lợi ích cho Liverpool. FSG vẫn cam kết mang lại thành công cho Liverpool cả trong lẫn ngoài sân cỏ". Không loại trừ đây là kịch bản để FSG gia tăng thêm vốn đầu tư nhờ việc bán cổ phần cho bên thứ ba, nhưng vẫn đảm bảo đội chủ sân Anfield nằm trong tầm kiểm soát của họ. Các CĐV Liverpool vì thế nên kiên nhẫn chờ đợi, thay vì vội ăn mừng về khả năng đội bóng sắp chuyển đổi chủ sở hữu sau hơn một thập kỷ cùng FSG. 


Đức Hùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm